Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối thoại giải quyết khiếu nại về đất đai

Thứ bảy, 09/12/2017 12:00

Chiều 8-12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh đồng chủ trì tiếp 7 hộ dân khu vực Trung Lương (P. Hòa Xuân) nằm trong diện giải tỏa thu hồi đất dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân (KĐTSTHX) có khiếu nại về chính sách giải tỏa, đền bù (GT,ĐB), hỗ trợ, bố trí đất tái định cư (TĐC).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân.

Cụ thể, hộ ông Huỳnh Tâm và bà Trần Thị Thuận khiếu nại phương án bố trí đền bù và hỗ trợ đất TĐC cho diện tích thu hồi 260m2. Mức phê duyệt đền bù, hỗ trợ đã thực hiện với hộ ông Tâm là hơn 483 triệu đồng và 1 lô đất TĐC đường 10,5m.  Chủ hộ  đề nghị đền bù đất ở hết 260m2 và bố trí thêm 1 lô đất TĐC. Hộ bà Hồ Thị Tam có diện tích thu hồi 408m2, trong đó đất ở 290m2, đền bù 431 triệu đồng. Thành phố đã bố trí 2 lô đất TĐC đường 5,5m hộ chính, hỗ trợ thêm 45 triệu đồng. Chủ hộ đề nghị đền bù hết diện tích đất thu hồi là 800m2 và bố trí TĐC 6 lô. Ngoài ra, bà Tam còn khiếu nại việc cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình có công với cách mạng.

Hộ ông Huỳnh Lượng- bà Kiều  Thị Lệ có diện tích thu hồi 630m2. Mức đền bù 323,6 triệu đồng, bố trí 1 lô TĐC đường 5,5m hộ chính khu E hoặc E2 mở rộng. Đất đã cưỡng chế thu hồi, chủ hộ có đề nghị thành phố giải quyết như trường hợp hộ của bà Hồ Thị Tam. Hộ Đặng Nhành - Trần Thị Liển thu hồi 501m2, trong đó đất ở 400m2, đền bù và hỗ trợ hơn 615 triệu đồng. Thành phố bố trí 2 lô TĐC (đường 10,5m và 7,5m) cho ông Nhành. Bố trí 1 lô TĐC đường 5,5m hộ chính cho bà Đặng Thị Lầm có nhà trên đất chủ hộ và 1 lô  TĐC đường 5,5m hộ phụ khu B cho bà Đặng Thị Yến (con gái chủ hộ) không có tài sản đền bù riêng. Chủ hộ đề nghị bố trí lô chính về khu E mở rộng (thay cho lô hệ số 2.5 khu B).

Hộ ông Nguyễn Long - bà Huỳnh Thị Mai ở tổ 31 (P.Hòa Xuân) thu hồi diện tích 552m2, đền bù 193 triệu đồng, bố trí 2 lô TĐC đường 10,5m nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Chủ hộ đề nghị đền bù hết diện tích trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 700m2 theo mặt đường 430.000 đồng/m2 thay cho 350.000 đồng/m2 và đền bù ảnh hưởng do 2 lần kéo đường dây điện qua diện tích đất đang quản lý sử dụng. Hộ ông Trần Tấn - bà Huỳnh Thị Ngọc Bích thu hồi diện tích 1.190m2, đền bù 809 triệu đồng. Thành phố bố trí 3 lô đất TĐC đường 10,5m nhưng chủ hộ chưa bàn giao mặt bằng. Hộ Trần Thị Liệu thu hồi 350m2, đền bù và hỗ trợ 381 triệu đồng, bố trí 2 lô đất TĐC đường 7,5m. Ngoài ra TP còn hỗ trợ  thêm 74 triệu đồng, chủ hộ đã đồng ý nhận đất TĐC nhưng khiếu nại đề nghị bố trí thêm đất TĐC cho con.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ xem xét các kiến nghị của công dân.

Trên cơ sở đối thoại thẳng thắn giữa công dân khiếu kiện với lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thống nhất giải quyết thấu tình, đạt lý hầu hết các khiếu nại của công dân. Cụ thể, với hộ Huỳnh Tâm - Trần Thị Thuận, xem xét hỗ trợ thêm 30 triệu đồng vì có hoàn cảnh khó khăn với điều kiện thống nhất của chủ hộ về phương án bố trí TĐC, hợp tác, bàn giao giấy tờ và mặt bằng. Không đồng ý bố trí thêm đất TĐC vì không đủ điều kiện. Hộ Hồ Thị Tam và hộ Huỳnh Lượng - Kiều  Thị Lệ (con bà Tam) cùng có nguồn gốc đất chung của bà Tam nhưng chia làm 2 thửa. Thành phố thống nhất chủ trương chuyển các lô đất TĐC đường 5,5m lên thành đường 7,5m. Ngoài ra còn bố trí thêm 1 lô TĐC đường 7,5m và cho chọn 1 lô góc (2 mặt tiền). Nếu gia đình không đồng ý thì có thể bố trí thêm 1 lô đường 5,5m, vị chi bà Tam cùng các con được bố trí 5 lô (4 lô đường 7,5m và 1 lô đường 5,5m). Hộ Đặng Nhành - Trần Thị Liển, đồng ý chuyển vị trí lô đất TĐC về khu E theo nguyện vọng của gia đình.

Với hộ Nguyễn Long - Huỳnh Thị Mai, thống nhất bố trí 3 lô đất TĐC đường 7,5m thay vì 2 lô TĐC đường 10,5m (trước đây) và hỗ trợ đền bù cho đủ diện tích 700m2 trong đăng ký quyền sử dụng đất. Nếu gia đình không thống nhất thì khởi kiện ra tòa án giải quyết. Hộ Trần Tấn- Huỳnh Thị Ngọc Bích, đề nghị gia đình khởi kiện ra tòa án để được giải quyết. Còn hộ Trần Thị Liệu, các giải quyết trước đây đều đã đảm bảo. Do chủ hộ có hoàn cảnh già yếu, khó khăn, thành phố thống nhất hỗ trợ thêm số tiền 20 triệu đồng.

ĐINH NGA