Chú trọng công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai

Thứ tư, 15/03/2017 09:45

(Cadn.com.vn) - Ngày 14-3, Đoàn công tác HĐND TP Đà Nẵng do ông Phạm Tấn Xử, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (VH-XH) HĐND TP làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Q. Sơn Trà về công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai tại địa phương và công tác đưa đối tượng đi cai nghiện tập trung trên địa bàn quận.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng CAQ Sơn Trà báo cáo với Đoàn công tác
về kết quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại cộng đồng.

Theo đại diện Q. Sơn Trà cho biết giai đoạn 2015 - 2016, toàn quận có 80 lượt đối tượng được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Sau khi hoàn thành các thủ tục liên quan, UBND các phường đã giới thiệu đối tượng đến Trung tâm y tế quận để điều trị cắt cơn; cử lực lượng CA, dân quân và các đoàn thể giám sát đối tượng trong quá trình điều trị cắt cơn, sau đó chuyển đối tượng về địa phương tiếp tục quản lý. Đến nay, đã có 67 lượt đối tượng tiến bộ, không tái nghiện, trong đó 13 lượt đối tượng có việc làm ổn định và được hỗ trợ tạo việc làm; 12 lượt đối tượng tái nghiện chuyển Trung tâm 05-06 thành phố. Về công tác quản lý sau cai nghiện được quận tập trung thực hiện đảm bảo quy trình chặt chẽ. Sau khi tiếp nhận đối tượng và hồ sơ quản lý sau cai tại Trung tâm 05-06,  UBND quận ra quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú và giao về các phường để các tổ chức, đoàn thể nhận giáo dục, giúp đỡ đối tượng. Năm 2015, Q. Sơn Trà có 44 đối tượng quản lý sau cai, trong đó có 36 đối tượng được xét công nhận tiến bộ. Năm 2016, toàn quận có 190 đối tượng thuộc diện quản lý sau cai, trong đó có 158 đối tượng tiến bộ. Công tác quản lý, tư vấn dạy nghề, giới thiệu việc làm cho người sau cai tại cộng đồng được các phường quan tâm, năm 2016 có 1 trường hợp cai nghiện tiến bộ được dạy nghề, 4 người được tạo việc làm, 10 người được vay vốn để làm ăn. Công tác đưa đối tượng nghiện đi cai nghiện tập trung được các đơn vị, ngành của quận phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đúng thời gian quy định. Trong 2 năm 2015-2016, toàn quận đã thẩm định 338 hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện tập trung (trong đó có 29 hồ sơ đối tượng từ nơi khác đến). TAND quận đã ra quyết định cai nghiện cho 335 đối tượng; chính quyền địa phương và các đoàn thể vận động 28 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Q. Sơn Trà trao đổi một số khó khăn, tồn tại trong các công tác cai nghiện, quản lý sau cai tại cộng đồng và  kiến nghị với Đoàn công tác của HĐND TP một số giải pháp nhằm triển khai các công tác này hiệu quả hơn. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Phạm Tấn Xử, Trưởng đoàn công tác của HĐND TP đánh giá cao quá trình chuẩn bị nội dung buổi làm việc một cách chu đáo của lãnh đạo Q. Sơn Trà và các ngành liên quan. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Q. Sơn Trà, ông Phạm Tấn Xử cho biết Đoàn sẽ tiếp thu, báo cáo với HĐND thành phố và tham mưu hướng giải quyết tốt nhất, đảm bảo hiệu quả cho công tác này.

K.T