Chủ trương lắp camera an ninh, trật tự: Dư luận đồng tình ủng hộ

Thứ năm, 07/04/2016 10:25

(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, Báo Công an TP Đà Nẵng có loạt bài dài kỳ đề cập đến chủ trương của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về việc triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông, trật tự trên địa bàn thành phố, các tầng lớp nhân dân thể hiện sự đồng tình, hưởng ứng và mong muốn sẽ sớm thành hiện thực. Người dân còn cho rằng, hệ thống camera không chỉ góp phần đảm bảo ANTT mà đây sẽ là sự đột phá trong việc xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH.

Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng CAQ Hải Châu:

“Tội phạm sẽ bớt manh động”!

 

Đại tá Trần Phước Hương trao đổi, lâu nay Q. Hải Châu là địa bàn các loại đối tượng hình sự hoạt động mạnh. Cùng với chủ trương của thành phố, việc xã hội hóa lắp đặt camera giám sát an ninh sẽ làm cho đối tượng hình sự bớt manh động hơn vì lo sợ hành vi phạm tội của mình sẽ bị camera ghi lại. Bên cạnh công tác tuần tra của cơ quan CA, thông qua hình ảnh camera, sẽ là cơ sở để cơ quan CA truy tìm thủ phạm, đấu tranh để đối tượng thừa nhận hành vi phi pháp sau khi xác thực lời khai phù hợp với các chứng cứ camera ghi lại.

Đại tá Trần Phước Hương cũng cho hay, hiện tại người dân và doanh nghiệp trên địa bàn quận đã đầu tư lắp đặt được khoảng 600 camera, trong đó có nhiều tuyến đường chính, kiệt hẻm, doanh nghiệp và người dân tự đầu tư và những điểm này phát huy hiệu quả rất cao. Cũng từ các camera, 2 năm qua đã giúp cho lực lượng hình sự CAQ xử lý, làm rõ nhiều vụ từ trộm cắp đến cố ý gây thương tích, TNGT sau khi trích xuất hình ảnh vụ việc. Và tại những địa bàn có lắp đặt camera, tội phạm cũng sợ hơn, không dám manh động. Tới đây, Q. Hải Châu là địa bàn được thành phố chọn là địa phương thí điểm lắp đặt hệ thống camera. CAQ và các ngành cũng đã khảo sát và trình thành phố phương án lắp đặt tại hơn 270 vị trí, trong đó ưu tiên 63 điểm đặc biệt. Đề án hoàn thành, chắc chắn nhân dân sẽ được hưởng lợi nhiều, tội phạm được kéo giảm.

Ông Trần Minh Huề - Bí thư Chi bộ 7A, tổ 22, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu:

“Mừng lắm chứ, ai cũng ưng hết”

 

Ông Huề cho biết, qua khảo sát sơ bộ từ đảng viên và người dân trong khu dân cư, ai cũng hết sức vui mừng trước thông tin thành phố sắp triển khai một chủ trương đột phá, đúng đắn. Nếu có “mắt thần” quan sát ở những trục đường chính, đầu và cuối mỗi con hẻm thì sẽ rất tiện lợi cho việc đảm bảo ANTT trên địa bàn. Khi có vụ việc, chỉ cần trích xuất hình ảnh trong một khoảng thời gian là sẽ nắm bắt được tình hình. Không chỉ trở thành cộng sự của cơ quan chức năng mỗi khi có vụ việc xảy ra mà việc lắp đặt camera còn có tác dụng rất lớn trong phòng ngừa, thu hẹp đất sống của tội phạm. “Mừng lắm, ai cũng ưng hết. Là bí thư chi bộ kiêm phụ trách về ANTT, tôi sẽ tổ chức họp đảng viên và tuyên truyền trong quần chúng về vấn đề này. Với một chủ trương như vậy, rất cần sự đồng thuận, chung tay. Tôi nghĩ, ngoài ngân sách thành phố thì cần thiết phải huy động nguồn lực từ nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tùy theo sức để làm từng bước một và chứng minh sự hiệu quả của nó”.

Ông Huề cũng cho rằng, một việc hết sức quan trọng là khảo sát về chất lượng tương đương với giá thành của hệ thống camera sẽ lắp đặt, vừa phù hợp với nguồn lực đóng góp nhưng phải đảm bảo cho công việc lâu dài.

Trung tá Nguyễn Văn Tiến - Trưởng CAP Hải Châu 2:

“Nhân dân trong phường rất ủng hộ”

 

Sau mỗi vụ trộm cắp được làm rõ thông qua hình ảnh camera ghi lại, số lượng camera mà nhân dân P. Hải Châu 2 tự lắp đặt lại tăng lên. Nếu như năm 2014 chỉ vài chục chiếc, chủ yếu là doanh nghiệp thì đến nay số lượng camera lắp đặt đã tăng lên hơn 200, trong đó rất nhiều hộ gia đình, tổ dân phố hưởng ứng, bỏ tiền túi đầu tư hoặc kêu gọi xã hội hóa. Điều đó cho thấy, việc gắn camera giám sát tại các tuyến đường trọng điểm, khu dân cư phức tạp về ANTT mang lại hiệu quả rất tốt, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, gìn giữ ANTT địa phương. Tại các cuộc phát động phong trào của phường, khi nhắc đến giải pháp ngăn ngừa tội phạm bằng camera, nhiều người dân rất đồng tình, ủng hộ và sẵn sàng đóng góp theo hình thức xã hội hóa, bởi qua thiết bị này, góp phần tạo thêm điều kiện thuận lợi cho lực lượng CA nhanh chóng phát hiện, xác định được đối tượng hình sự khi thực hiện hành vi phạm tội, góp phần kiềm chế tội phạm.

Ông Bùi Khắc Lộc - Quản lý Khách sạn The Moon 2 trên đường Trần Phú:

“Mỗi người một tay, vì ai cũng có lợi ích trong đó”

 

Ông Lộc phân tích, trên địa bàn thành phố, rất nhiều vụ án tưởng chừng như đi vào ngõ cụt thì những hình ảnh lưu giữ được từ một chiếc camera bất kỳ nào đó lại trở thành chìa khóa để mở nút thắt. Theo ông Lộc, với loại hình kinh doanh đặc thù như khách sạn thì việc lắp đặt camera an ninh là hết sức cần thiết. Đây là công việc mà tự thân khách sạn phải đầu tư. Chính khách sạn The Moon 2 đã từng phối hợp với cơ quan CA truy tìm ra thủ phạm của một vụ trộm cắp tài sản bằng việc trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera được lắp đặt ngay cổng ra vào, tầng hầm để xe và khu vực lễ tân. “Ngoài việc tự trang bị cho khách sạn của mình, chúng tôi sẵn sàng chung tay đóng góp một phần để cùng cơ quan chức năng trên địa bàn lắp camera ở những khu vực công cộng, các điểm nóng, góp phần cho việc phủ sóng thiết bị này trên địa bàn thành phố. An ninh cho thành phố cũng chính là an toàn cho mỗi hộ dân, mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ quan, đơn vị. Mình đóng góp thì mình cũng hưởng lợi trong đó” - ông Lộc khẳng định.

C.Khanh - C.Hạnh
(ghi)