Chưa đánh người đã bị tóm

Thứ bảy, 19/09/2020 08:48

Sáng 10-9, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố nhóm 8 đối tượng gồm: Huỳnh Khánh Linh (2001), Lê Đức Hậu (2001), Nguyễn Văn Tiến (2002), Nguyễn Văn Khôi (2003), Nguyễn Đỗ Quang Thạnh (2003, cùng trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Cao Gia Thành (2002, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Nguyễn Ngọc Huy (2003, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ)  và Nguyễn Ngọc Hoàng (2004, trú H. Duy Xuyên, Quảng Nam) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nhóm đối tượng chuẩn bị hung khí đánh nhau.

Đây là vụ án khá đặc biệt, bởi hầu hết các đối tượng vi phạm đều có tuổi đời rất trẻ, chỉ vì thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình mà tụ tập thành nhóm vi phạm pháp luật. Thêm nữa, mặc dù cả 8 bị can chưa gây thương tích cho ai, song hành vi chuẩn bị hung khí đi đánh nhau đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 21 giờ ngày 23-5, Huỳnh Khánh Linh ngồi chơi tại Chung cư Thanh Lộc Đán trên tuyến đường Kinh Dương Vương (thuộc địa bàn P. Hòa Minh) cùng Lê Đức Hậu và Nguyễn Văn Tiến thì phát hiện có nhóm thanh niên khoảng 10 người đuổi đánh một nhóm thanh niên khác. Sau khi truy đuổi đối thủ chạy thoát, nhóm này quay sang tấn công Linh, Tiến và Hậu nhưng không gây thương tích cho ai. Vô cớ bị đánh, khoảng 23 giờ cùng ngày, Linh lên mạng xã hội facebook tìm hiểu thì được biết, nhóm đối tượng tấn công mình do một người tên là A Cường cầm đầu. Ngay lập tức, Linh nhắn tin cho A Cường thách thức đánh nhau và được đối phương chấp nhận,  hẹn 24 giờ ngày 25-5 “huyết chiến” ở  khu vực cầu vượt Hòa Cầm.

23 giờ ngày 24-5, Linh gọi Cao Gia Thành đến mang hung khí gồm 2 dao tự chế, 1 kiếm Nhật, 2 gậy bóng chày để trong túi đựng đồ câu cá giấu ở bãi đất trống gần Tượng đài liệt sĩ Hòa Vang. Đến 19 giờ ngày 25-5, Linh ngồi ở quán cà-phê Gu số 206 Kinh Dương Vương (TP Đà Nẵng) cùng với Lê Đức Hậu, Nguyễn Văn Tiến thì nhắn tin cho Cao Gia Thành, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Văn Khôi và  Lê Văn Huy (2004, trú Quảng Trị) đến bàn chuyện đánh nhau. Tại đây, nghe Linh hỏi chuyện ai đi được đến 1 giờ sáng để đánh nhóm A Cường thì cả nhóm đồng ý tham gia.

Đúng 22 giờ cùng ngày, cả nhóm rời quán cà-phê Gu, di chuyển đến Cây xăng Quốc Việt trên đường Tôn Đức Thắng (TP Đà Nẵng) để đổ xăng vào xe máy. Tại đây, cả nhóm thống nhất rủ thêm Nguyễn Đỗ Quang Thạnh cùng tham gia. Theo kế hoạch thống nhất từ trước, Linh, Hậu và Thành chạy đi tìm vỏ chai nước ngọt để làm bom xăng. Và sau khi “hội quân”, chuẩn bị hung khí, cả nhóm tụ tập tại khu vực Ngã ba Huế rồi theo sự hướng dẫn của Linh thẳng tiến bằng xe máy đến điểm hẹn.  Khi đến bụi cây nơi cất giấu hung khí, có thêm 6 đối tượng do Linh nhắn riêng đến cùng nhập hội. Tại đây, Linh lấy bao hung khí mở ra cho cả nhóm xem và thống nhất tìm chỗ ẩn nấp chờ đối phương tới và tránh bị cơ quan công an đi tuần phát hiện.

Tại nơi ẩn nấp, Linh sử dụng xe máy chở Hậu đến Cây xăng dầu Hòa Cầm mua 20.000 đồng xăng, sau đó đổ vào 5 vỏ chai nước ngọt làm “bom xăng”. Cùng thời điểm này, lực lượng tuần tra CAP Hòa Thọ Tây trên đường làm nhiệm vụ, phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Thấy vậy, nhóm của Linh vứt xe máy, mạnh ai nấy chạy. Tại hiện trường, CAP Hòa Thọ Tây tạm giữ được  Nguyễn Văn Khôi cùng 4 xe máy và toàn bộ số hung khí chuẩn bị đánh nhau. Vụ việc sau đó được chuyển giao cho Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ vào cuộc xác minh và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Theo các ĐTV trực tiếp thụ lý vụ án, đối tượng chủ mưu Huỳnh Khánh Linh tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng đã có 1 tiền án, bản tính hung hăng, ưa thích sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, bất chấp hậu quả xấu gây ra cho xã hội. Mặc dù việc sử dụng hung khí đánh nhau của Linh cùng đồng bọn đã được CAP Hòa Thọ Tây kịp thời phát hiện ngăn chặn, hậu quả chưa xảy ra, song hành vi này đã vi phạm khoản 6, điều 134 BLHS có mức  phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.  

GIA BẢO