Chưa thông qua bảng giá đất TP Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024

Thứ ba, 07/01/2020 11:14

Chiều ngày 6-1, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung đã chủ trì phiên  họp thường kỳ tháng 1-2020 của Thường trực HĐND TP với sự tham dự của Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Đặng Thị Kim Liên; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Nguyễn Bá Sơn; các Ủy viên Thường trực HĐND TP; lãnh đạo các Ban HĐND TP.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung  chủ trì phiên họp.

Phiên họp thường kỳ tập trung các vấn đề: Chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp bất thường HĐND TP; kết quả triển khai Thông báo số 204/HĐND-VP ngày 8-11-2019 của Thường trực HĐND TP về nội dung phiên họp thường kỳ tháng 10-2019; Dự thảo Thông báo nội dung rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 12 HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, HĐND TP dự kiến tổ chức 2 Kỳ họp bất thường trong tháng 1-2020 và giữa tháng 3-2020 để xem xét các nội dung: Cho ý kiến đối với bảng giá đất TP Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024; quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm A (dự án Thành Điện Hải giai đoạn 2); quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố; bổ sung kế hoạch vốn xây dựng cơ bản cho các dự án đầu tư công đã đảm bảo thủ tục; chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại khoản 5, Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (4 dự án đường Hoàng Văn Thái; Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng...); thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 (như Tuyến ống nước thô và trạm bơm An Trạch; các công trình điện...); điều chỉnh, bổ sung công trình trọng điểm động lực... Kỳ họp cũng xem xét cơ chế, chính sách thu hút đầu tư các bãi đỗ xe; đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; xem xét, quyết định về chính sách hỗ trợ kinh phí cho cán bộ hợp tác xã nghỉ việc; ra nghị quyết về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C và các nội dung khác.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại phiên họp.

Về thực hiện Thông báo số 204/HĐND-VP của Thường trực HĐND TP, theo báo cáo của UBND TP thì trong năm 2019, Thường trực HĐND TP ban hành 10 thông báo kết luận các phiên họp thường kỳ tháng, trong đó kết luận 82 nội dung công việc cụ thể. Qua rà soát kết quả thực hiện, đến nay, UBND TP đã hoàn thành 70 nội dung công việc (đạt 85,37%), 12 nội dung công việc (14,64%) đang tiếp tục triển khai.

Phiên họp cũng thảo luận, cho ý kiến về xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024. Trước đó, tại kỳ họp thứ 12 HĐND TP khóa IX tổ chức giữa tháng 12-2019, HĐND TP Đà Nẵng chưa thông qua bảng giá đất do chưa có khung giá đất của Chính phủ; giá đất các vùng giáp ranh có sự chênh lệch lớn phải có ý kiến của Chính phủ; bảng giá đất của TP Đà Nẵng mới vừa tăng năm 2019, nếu tiếp tục tăng nữa sẽ có tác động đến phát triển KT-XH của TP; việc tiếp cận đất đai của doanh nghiệp...

Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung việc xây dựng bảng giá đất phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo cho việc phát triển KT-XH của TP cũng như chống thất thu trên lĩnh vực này. Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất chưa tổ chức kỳ họp bất thường tháng 1-2020 để cho ý kiến về bảng giá đất của TP giai đoạn 2020-2024 mà cần thời gian  rà soát, chuẩn bị tốt hơn để trình HĐND TP trong thời gian sớm nhất. 

Theo Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ thì thời gian khảo sát giá đất tại TP Đà Nẵng của cơ quan tư vấn về giá là vào năm 2019, thời điểm nhạy cảm, giá đất tăng cao đột biến, hiện nay thị trường đã xuống, cần thiết thì khảo sát lại, cân nhắc  mức giá phù hợp cho cả giai đoạn. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung đề nghị Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP phối hợp cùng Sở Tài nguyên- Môi trường bám sát các nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo để tham mưu UBND TP xây dựng bảng giá đất của TP thật chắc, thật kỹ, đảm bảo khi ban hành sẽ phục vụ tốt sự phát triển KT-XH của TP; không ảnh hưởng đến đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo yếu tố cạnh tranh giữa TP Đà Nẵng với các địa phương khác. Việc xây dựng bảng giá đất phải đảm bảo quy định pháp luật; tạo hành lang pháp lý; tạo sự đồng thuận xã hội, hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh đầu tư và dư luận xã hội; phù hợp với mục tiêu phát triển của Đà Nẵng.

KIM THANH