Chuẩn bị hợp nhất Bình Định và Gia Lai

Thứ sáu, 30/05/2025 07:35

Ngày 29-5, tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Định, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, dẫn đầu đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và Gia Lai về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao việc 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai đã chú trọng bố trí một số Tỉnh ủy viên về đảm nhận chức vụ Bí thư xã, phường trọng điểm; đồng thời chú ý đội ngũ luân chuyển (thuộc cấp ủy cấp tỉnh quản lý) về trực tiếp làm bí thư, chủ tịch cấp xã; một số địa phương sử dụng lại các cán bộ triển vọng, có tâm huyết, có năng lực và làm việc hiệu quả, chất lượng công tác.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá, 2 tỉnh đã đạt được sự đồng thuận cao thông qua việc sắp xếp làm việc giữa các sở, ngành; thống nhất được nguyên tắc sắp xếp cán bộ gánh vác được trọng trách, nhiệm vụ mới, theo tinh thần hợp nhất để tạo không gian phát triển, đảm nhận được các nhiệm vụ kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, đối ngoại, không phải hợp nhất một cách cơ học.

Trong quá trình hợp nhất, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, hai tỉnh cần tính toán chế độ chính sách đối với cán bộ di chuyển (tỉnh Gia Lai) về nhà ở, phương tiện đi lại, điều kiện học hành… Bên cạnh đó, hai tỉnh cần tăng cường thực hiện chuyển đổi số, nhất là cơ quan đặt tại Gia Lai (cũ), để hoạt động tốt hơn, nâng cao hiệu quả làm việc, giảm áp lực cho việc bố trí nhà ở, đi lại.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, từ khi chưa có đề án hợp nhất, hai tỉnh Bình Định và Gia Lai đã chủ động trong sắp xếp đối với cấp xã cũng như xây dựng văn kiện cho đại hội. Đặc biệt, thông qua nguyên tắc chung, nhất quán, hai tỉnh đã thực hiện tốt việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự; trong quá trình triển khai, hai tỉnh đã chủ động thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác, xây dựng đề án trong từng cơ quan, đơn vị...

Liên quan đến văn kiện của Đại hội cũng như công tác hợp nhất giữa hai tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Bộ Chính trị đã phân công Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng chủ trì việc hợp nhất hai tỉnh, do đó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cần chủ động, cùng sự đoàn kết, thống nhất giữa lãnh đạo hai tỉnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà trung ương giao; nhất là chủ động thành lập, phân công tổ văn kiện chung cho cả 2 tỉnh trong đại hội cấp tỉnh sắp tới.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị tại hai tỉnh được thực hiện tốt theo quy định của Nghị quyết, bảo đảm nghiêm túc, đầy đủ, đúng tiến độ và đúng định hướng chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Trong quá trình sắp xếp, đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND và các cơ quan chuyên môn hai tỉnh.

Tỉnh Gia Lai mới gồm tỉnh Bình Định và Gia Lai hiện nay, có diện tích hơn 21.500 km2, dân số gần 3,6 triệu người. Thực hiện phương án sắp xếp, UBND tỉnh Bình Định đã sắp xếp thành 58 đơn vị hành chính cấp xã mới, UBND tỉnh Gia Lai sắp xếp thành 77 đơn vị cấp xã mới.

Hai tỉnh cũng đã chuyển 100% biên chế cấp huyện hiện có để bố trí biên chế về cấp xã; trong đó đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp huyện hiện nay được bố trí làm nòng cốt tại cấp xã mới. Trước mắt, hai tỉnh giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức của cấp huyện, cấp xã hiện có để bố trí làm việc cho cấp xã; thực hiện rà soát, sắp xếp lại bảo đảm tinh giản biên chế theo quy định trong vòng 5 năm.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên cũng nêu một số kiến nghị như: cần thống nhất tổ chức đại hội đảng cấp xã với việc hợp nhất cấp tỉnh gần nhau để tránh lãng phí (giảm việc liên tiếp thay đổi bảng hiệu, tên gọi, trụ sở…), hoàn thiện văn kiện đại hội của cấp tỉnh mới để có cơ sở cho cấp xã tổ chức đại hội; hình thành vùng hoặc khu vực Tây Nguyên để đảm bảo an ninh chính trị; quan tâm cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Sỹ Thắng

Bộ Chính trị: Hoàn thành sáp nhập tỉnh trước 15/8, cấm tác động sắp xếp nhân sự

Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào hoạt động cấp xã mới từ ngày 1/7, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/7. Cấp tỉnh phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/8. Nghiêm cấm việc tác động, can thiệp trong quá trình sắp xếp nhân sự; xử lý nghiêm vi phạm.

Tập trung xây dựng tiêu chí định mức phân bổ ngân sách sau sáp nhập Đà Nẵng và Quảng Nam

Ngày 22-5, bà Phan Thị Tuyết Nhung - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng chủ trì chương trình làm việc với Sở Tài chính liên quan đến việc xây dựng nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ ngân sách khi thực hiện chính quyền 2 cấp, sáp nhập Đà Nẵng và Quảng Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông

Ngày 21-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông về thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.