Chuẩn bị tốt về nhân sự, nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XIV

Thứ bảy, 21/03/2020 09:05

Ngày 20-3, Bộ phận thường trực của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy CATP Đà Nẵng về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và công tác triển khai Đại hội đảng bộ các cấp theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc.

Bộ phận thường trực của Thành ủy làm việc với Đảng ủy CATP.

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Đình Chung, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng cho biết, nhờ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an TP có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ chức và nhân dân. Tuyệt đại bộ phận, đảng viên, chiến sĩ giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, giữ vững truyền thống và bản chất tốt đẹp của lực lượng CAND, vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ban thường vụ Đảng ủy CATP đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình, địa bàn, đối tượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra, khám phá và xử lý nhiều vụ án nổi cộm, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố. Nhiều vụ án điều tra, khám phá nhanh được chính quyền và nhân dân thành phố cảm phục, khen ngợi. Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt được đông đảo nhân dân tin yêu và chính quyền thành phố ghi nhận.

Nói về công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, UVBTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng cho biết, Đảng ủy CATP đã bám sát các hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng để tập trung chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ CATP. Đảng bộ phòng An ninh Kinh tế và Đảng bộ phòng Cảnh sát Giao thông được chọn để tổ chức Đại hội điểm và diễn ra thành công tốt đẹp. “Đến nay, công tác chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở và công tác chuẩn bị về nhân sự, nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản đảm bảo đúng lịch trình, tiến độ đề ra”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ghi nhận những kết quả tích cực của CATP trong đảm bảo ANTT tại địa bàn và thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Đảng ủy CATP tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc theo hướng phục vụ các nhu cầu của người dân ngày càng tốt hơn. Kiên quyết chống bệnh quan liêu, tiêu cực, vô trách nhiệm, vô cảm trước yêu cầu chính đáng của nhân dân. “Chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp và triển khai các biện pháp công tác công an để giữ vững ANQG, đảm bảo TTATXH. Trước mắt, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XIV, trong đó đặc biệt lưu ý đảm bảo thực hiện đúng quy trình công tác nhân sự Đại hội”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu.

MAI VINH