Chức vô địch V-League 2015: Cuộc đua song mã

Thứ tư, 12/08/2015 08:10

(Cadn.com.vn) - Nhìn vào BXH V-League sau vòng 20 có thể nhận định, cuộc đua đến ngôi vô địch đang là song mã giữa B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa.

Hiện tại, ĐKVĐ B.Bình Dương đang xếp đầu bảng với 41 điểm, đứng ngay phía sau họ là FLC Thanh Hóa với ít hơn 1 điểm. Đội đứng thứ 3 là Hải Phòng có 36 điểm. Đứng thứ 4 và 5 lần lượt là Hà Nội T&T và S.Khánh Hòa BVN đều cùng 33 điểm.

Nếu nhìn vào điểm số có thể nhận định, FLC Thanh Hóa là đội có khả năng cao nhất trong việc ngáng chân nhà ĐKVĐ B.Bình Dương trong hành trình đến ngôi vương. Thực tế, đội bóng xứ Thanh đang rất khát khao chức vô địch bởi họ có được sự hậu thuẫn lớn về mọi mặt, từ nhà tài trợ, lãnh đạo địa phương cho đến người hâm mộ.

Cuộc đua vô địch V-League 2015 đang là song mã giữa B.Bình Dương (trái) và FLC Thanh Hóa.

Trên thực tế, nếu FCL Thanh Hóa lên ngôi mùa này thì V-League sẽ đáng nói hơn, đáng xem hơn. Bởi như thế sẽ tạo nguồn cảm hứng cho nhiều đội bóng khác giàu khát khao nhưng không “mạnh gạo, bạo tiền”. Bởi nói theo nhiều người: “B.Bình Dương vô địch là chuyện quá bình thường”.

Tuy nhiên, giới mộ điệu đang nghi ngờ khả năng lật đổ B.Bình Dương của FLC Thanh Hóa. Bởi khi đặt lên bàn cân lực lượng, rất nhiều người chọn đội bóng đất Thủ vì nhà ĐKVĐ V-League sở hữu giàn cầu thủ quá chất lượng, toàn hàng sao của V-League. Bên cạnh đẳng cấp, B.Bình Dương còn là đội bóng giàu kinh nghiệm khi từng 3 lần vô địch V-League (2007, 2008, 2014).

Trong khi đó, FLC Thanh Hóa là đội bóng giàu bản sắc nhờ việc sở hữu nhiều cầu thủ địa phương trong đội hình. Khát khao, sự đoàn kết của đội bóng xứ Thanh có thừa nhưng trình độ, đẳng cấp của họ chính là vấn đề.  Khoảng cách giữa các cầu thủ đá chính và dự bị của FLC Thanh Hóa đang có sự chênh lệch khá rõ chính là vấn đề. Đây chính là cản ngại lớn nhất đối với họ trong cuộc đua đường trường.

Về lịch thi đấu 6 vòng đấu còn lại, B.Bình Dương có lợi thế hơn khi họ có trận đón tiếp FLC Thanh Hóa trên sân nhà Gò Đậu (vòng 23). Tức là, GĐKT Mai Đức Chung và các học trò đang nắm trong tay quyền tự quyết bởi trận “chung kết” họ có lợi thế sân nhà. Nếu đánh bại được FLC Thanh Hóa ở trận này, con đường bảo vệ ngôi vô địch của B.Bình Dương sẽ thênh thang. Tuy nhiên, ngoài việc giải quyết trận “chung kết” với FLC Thanh Hóa, B.Bình Dương cũng cần phải chiến thắng những đối thủ mạnh như Hà Nội.T&T, Hải Phòng, QNK Quảng Nam mới có thể bảo toàn được khoảng cách mong manh.

Về lý thuyết, cuộc đua vô địch V-League 2015 đang là song mã giữa B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa. Tuy nhiên, người hâm mộ đang chờ đợi những bất ngờ đến từ Hải Phòng, Hà Nội.T&T hay thậm chí S.Khánh Hòa BVN chẳng hạn. Để khi đó, cuộc đua thêm phần hấp dẫn. Nói theo lời GĐKT Mai Đức Chung (B.Bình Dương): “Bóng đá mà không ganh đua thì buồn lắm. Nếu chỉ có một đội vun vút lao về đích mà không có đối thủ cạnh tranh thì V-League thật tẻ nhạt”.

Quang Hải