Chứng nào tật nấy

Thứ sáu, 09/06/2023 08:56
Từng có 13 tiền án, tiền sự về các tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”, nhưng sau khi ra tù, Lê Văn Anh (1962), trú tại xã Kon Thụp, H.Mang Yang (Gia Lai) vẫn chứng nào tật nấy.
Đối tượng Lê Văn Anh tại cơ quan công an.
Đối tượng Lê Văn Anh tại cơ quan công an.

Anh ta thường xuyên lên mạng tìm hiểu các sự kiện văn hóa, lễ hội tập trung đông người trên cả nước, sau đó “mò” đến địa điểm tổ chức lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội. Mới đây, nhân UBND thị xã Thái Hòa (Nghệ An) tổ chức các chương trình văn nghệ, Anh mò ra đây thực hiện hành vi trộm cắp điện thoại di động. Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng đã bị Công an thị xã Thái Hòa bắt giữ. Với hành vi trên, ngày 8-6, Công an thị xã Thái Hòa đã khởi tố đối tượng Lê Văn Anh về hành vi trộm cắp tài sản.

D.Hóa