Houthi tuyên bố tiếp tục tấn công Israel

Thứ sáu, 09/05/2025 09:35

Ngày 7-5, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái mới vào Israel. Động thái này diễn ra sau khi Houthi ký thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ nhằm đảm bảo "tự do hàng hải" ở Biển Đỏ.

Trong tuyên bố được phát sóng trên truyền hình, người phát ngôn lực lượng Houthi Yahya Sarea cho biết các thiết bị bay không người lái đã được triển khai nhằm vào sân bay Ramon ở miền Nam Israel và "mục tiêu quan trọng" khác ở Tel Aviv. Theo tuyên bố, các vụ tấn công diễn ra trong vòng 24 giờ qua song không đưa ra thông tin chi tiết về kết quả của các cuộc không kích hay thời gian chính xác tiến hành. Về phần mình, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã chặn được một thiết bị bay không người lái đến từ phía Đông, có khả năng là từ Yemen.

Máy bay bốc cháy tại sân bay quốc tế Sanaa (Yemen) sau khi Israel tấn công thủ đô Sanaa ngày 6-5. Ảnh: Royal News
Máy bay bốc cháy tại sân bay quốc tế Sanaa (Yemen) sau khi Israel tấn công thủ đô Sanaa ngày 6-5. Ảnh: Royal News

Các cuộc tấn công của Houthi diễn ra một ngày sau khi Không quân Israel gây thiệt hại nghiêm trọng cho Sân bay quốc tế Sanaa do Houthi kiểm soát và cảng Hodeidah trên Biển Đỏ. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hàng chục máy bay đã tham gia vào các cuộc không kích, thả hơn 50 quả bom để làm suy yếu lực lượng Houthi. Đây là đợt tấn công thứ hai chỉ trong hai ngày nhằm vào lực lượng Houthi sau khi căng thẳng giữa hai bên leo thang mạnh. Theo đơn vị quản lý sân bay, tất cả các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Sanaa của Yemen đã bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới. Dự kiến, việc khôi phục lại hoạt động của sân bay sẽ mất nhiều thời gian. Truyền thông Yemen cho biết thiệt hại do cuộc không kích của Israel vào sân bay quốc tế Sanaa lên tới 500 triệu USD. Trong cuộc không kích, có 6 máy bay bị phá hủy, trong đó có 3 chiếc của một hãng hàng không Yemen.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Houthi khẳng định thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng này và Mỹ không bao gồm Israel. Ngày 6-5, với vai trò trung gian hòa giải, Oman thông báo rằng Mỹ và Houthi đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhằm đảm bảo "tự do hàng hải" ở Biển Đỏ, sau nhiều tuần Washington tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu khác nhau của Houthi ở miền Bắc Yemen.

Quân đội Mỹ nhất trí dừng chiến dịch không kích vào các mục tiêu Houthi ở Yemen. Đổi lại, nhóm vũ trang này cam kết chấm dứt hoạt động tấn công các tàu trên Biển Đỏ. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận thỏa thuận ngừng bắn giữa Houthi và Washington do Oman làm trung gian "không liên quan đến xung đột giữa Israel và Houthi". Ông Abdulmalik Alejri, một thành viên của cục chính trị Houthi nhấn mạnh thỏa thuận với Washington chỉ bao gồm các tàu của Mỹ và các nước khác, và cảnh báo các tuyến đường thủy an toàn cho tất cả các tàu quốc tế ngoại trừ tàu của Israel.

Trong khi đó, truyền thông Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) ngày 7-5 dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền Mỹ đang đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn 21 ngày tại Dải Gaza và thả 6 con tin như một phần của kế hoạch sẽ được các nhà đàm phán Hamas và Israel thảo luận với các nhà hòa giải tại Ai Cập trong tuần này. Các nguồn tin cho biết các nhà đàm phán Israel và Hamas dự kiến có mặt tại Cairo trong ngày 8-5 theo giờ địa phương để thảo luận về đề xuất mới với các nhà hòa giải Ai Cập, Qatar và Mỹ. Đây là nỗ lực mới nhất nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và diễn ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến công du 3 nước Trung Đông gồm Saudi Arabia, Qatar và UAE. Theo đề xuất mới của Mỹ, Hamas sẽ thả 6 con tin Israel còn sống, bao gồm một người mang song tịch Mỹ - Israel, và 6 hài cốt con tin đã thiệt mạng. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho một lượng chưa xác định những người Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Quân đội Israel cho rằng Hamas đang giam giữ 59 con tin, trong đó 24 người có thể còn sống.

Cùng ngày, trong một động thái leo thang căng thẳng mới tại khu vực, quân đội Israel thông báo một chỉ huy cấp cao của Phong trào Hồi giáo Hamas đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Israel tiến hành vào ngày 7-5 tại thành phố Sidon, miền Nam Lebanon. Anh tính của chỉ huy Hamas được xác nhận là Khaled Ahmed al-Ahmed, người đứng đầu các hoạt động của Lữ đoàn phía Tây của Hamas tại Lebanon. Theo Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), vụ không kích đã được thực hiện khi người này đang trên đường đi cầu nguyện. Phía Hamas đã xác nhận thông tin trên, đồng thời bày tỏ phản đối mạnh mẽ.

Vụ không kích này diễn ra trong bối cảnh Israel đang gia tăng đáng kể các cuộc tấn công vào lãnh thổ phía Nam Lebanon, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết vào tháng 11-2024. Tel Aviv biện minh rằng các hành động này nhằm ngăn chặn lực lượng Hezbollah tái thiết lực lượng quân sự. Tuy nhiên, phía Lebanon và cộng đồng quốc tế đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ leo thang xung đột và hành vi vi phạm chủ quyền quốc gia.

AN BÌNH

Ấn Độ - Pakistan leo thang xung đột qua biên giới

Ấn Độ đã tấn công 9 địa điểm tại Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát vào rạng sáng 7-5. Về phía Pakistan, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố Islamabad đang đưa ra “phản ứng mạnh mẽ“ trước “hành động chiến tranh“ từ phía Ấn Độ. Quân đội Pakistan tuyên bố đã bắn rơi 5 máy bay chiến đấu của Ấn Độ.

Israel tuyên bố đẩy mạnh chiến dịch quân sự mới tại Gaza

Ngày 5-5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố một cuộc tấn công mới ở Dải Gaza sẽ là một chiến dịch quân sự chuyên sâu nhằm đánh bại lực lượng Hamas.

Xung đột Trung Đông leo thang

Một tên lửa của lực lượng Houthi đánh trúng khu vực gần sân bay quốc tế lớn nhất Israel, khiến thủ tướng Israel tuyên bố sẽ tấn công trả thù Iran. Trong khi đó, quân đội Israel đã bắt đầu triệu tập hàng chục nghìn quân dự bị nhằm “tăng cường và mở rộng“ các hoạt động quân sự tại Gaza.