Chung tay phục hồi hệ sinh thái, bảo đảm an ninh nguồn nước lưu vực sông Cu Đê
Sáng 8-9, tại phường Hải Vân (TP Đà Nẵng), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với HEINEKEN Việt Nam, WWF Việt Nam chính thức công bố mở rộng chương trình bảo tồn nguồn nước tại các lưu vực sông trọng điểm, nơi có nhà máy HEINEKEN Việt Nam hoạt động.
Giai đoạn 2 của chương trình sẽ khởi động Dự án “Bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái rừng đầu nguồn nhằm tăng cường an ninh nguồn nước lưu vực sông Cu Đê, TP Đà Nẵng”.
Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đỗ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng, ông Wietse Mutters - Tổng Giám đốc điều hành HEINEKEN Việt Nam, bà Sang Lee - Giám đốc Khu vực Đông Nam Á, WWF dự chương trình.
Tại lễ khởi động dự án, ông Wietse Mutters - Tổng Giám đốc điều hành HEINEKEN Việt Nam cho biết, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu, với những tác động ảnh hưởng đến khả năng bảo đảm nguồn nước trong dài hạn.
Nếu không có những hành động quyết liệt và đưa ra các giải pháp có hệ thống, những thách thức này sẽ tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng ngày càng rõ nét đến cộng đồng địa phương và có thể trở thành rào cản đối với tăng trưởng trong dài hạn.
Từ năm 2022, HEINEKEN Việt Nam đã chung tay cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, WWF Việt Nam, các đối tác địa phương triển khai các hoạt động bảo tồn nguồn nước tại những lưu vực sông trọng điểm của Việt Nam.
Thông qua các sáng kiến hợp tác tại lưu vực sông Hồng, sông Đồng Nai và sông Tiền, chúng tôi đã đạt 100% cân bằng nước tại các nhà máy bia Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Tiền Giang, bù hoàn 2,2 tỷ lít nước mỗi năm cho các nguồn nước tại địa phương.
“Giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2030, chúng tôi sẽ mở rộng triển khai đến lưu vực sông Cu Đê tại Đà Nẵng và lưu vực sông Ray - Đá Đen tại TP Hồ Chí Minh. Hướng đến năm 2030, chúng tôi đặt mục tiêu đạt 100% cân bằng nước tại cả 5 lưu vực sông nơi các nhà máy bia của chúng tôi hoạt động, thông qua đầu tư vào các giải pháp dựa vào thiên nhiên và triển khai các hoạt động cân bằng nước với sự tham gia của cộng đồng địa phương”, ông Wietse Mutters chia sẻ.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng, địa phương hiện có hơn 745.027 ha rừng, trong đó hơn 503.387 ha rừng tự nhiên; tỷ lệ che phủ rừng đạt 58,25%. Với quy mô đó, rừng không chỉ là tài nguyên quý giá mà còn là “hạ tầng xanh” thiết yếu, có vai trò điều tiết nguồn nước, phòng hộ đầu nguồn, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong tổng thể ấy, hệ sinh thái rừng đầu nguồn lưu vực sông Cu Đê giữ vị trí đặc biệt quan trọng đối với an ninh nguồn nước và sự phát triển bền vững của khu vực phía Bắc thành phố.
Thực tiễn cho thấy, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và áp lực phát triển đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cấp bách đối với việc quản trị tài nguyên rừng và tài nguyên nước. Bảo vệ nguồn nước không thể chỉ bắt đầu từ công trình khai thác, xử lý hay phân phối nước, mà phải bắt đầu từ nơi hình thành và nuôi dưỡng nguồn nước - đó là rừng đầu nguồn. Vì vậy, lãnh đạo thành phố xác định rõ, bảo vệ rừng đầu nguồn chính là bảo vệ nguồn nước; phục hồi hệ sinh thái rừng chính là củng cố năng lực chống chịu và nền tảng phát triển bền vững của thành phố.
“Thành phố kỳ vọng Dự án sẽ tạo ra những kết quả có thể đo đếm, kiểm chứng và duy trì lâu dài: diện tích rừng đầu nguồn được bảo vệ, phục hồi hiệu quả hơn; chất lượng hệ sinh thái và đa dạng sinh học được cải thiện; nguồn nước được giám sát, quản lý tốt hơn; năng lực của lực lượng bảo vệ rừng và cộng đồng được nâng lên; sinh kế của người dân vùng dự án từng bước ổn định theo hướng hài hòa với thiên nhiên”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh.
Cũng tại lễ khởi động dự án, TP Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác với các tổ chức cùng chung tay hành động bảo tồn hệ sinh thái và an ninh nguồn nước lưu vực sông Cu Đê.
LÊ VƯƠNG

