Chung tay vì một cái Tết ấm no cho các đối tượng khó khăn

Thứ năm, 12/01/2023 14:52
Sáng 11-1, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các cơ quan Trung ương và Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức thăm và tặng quà cho một số đoàn viên, người lao động khó khăn trên địa bàn thành phố. Tổng cộng 300 suất, mỗi suất 1,3 triệu đồng gồm tiền mặt và quà đã được trao.
Trao quà Tết cho các em mồ côi.
Thượng tướng Trần Quang Phương trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn.

Trước đó, chiều 10-1, Liên đoàn Lao động TP đã tổ chức gặp mặt Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với phương châm “Tất cả vì đoàn viên, người lao động”. Cũng trong dịp này, liên đoàn lao động TP đã trao hỗ trợ cho 163 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở có hoàn cảnh khó khăn với mỗi suất quà trị giá 700 ngàn đồng.

Lê Anh Tuấn

* Ngày 11-1, UBND, UBMTTQVN phường Tân Chính, quận Thanh Khê đã tổ chức trao 135 phần quà mỗi suất trị giá 500.000đ từ nguồn hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp cho các hộ thuộc diện nghèo trên địa bàn. Trong đó, có 30 suất quà từ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng (DANASME); 30 suất quà và 1 suất quà trị giá 5.000.000đ cho 1 hộ đặc biệt nghèo từ Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tân Chính; 15 suất quà từ Ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Khê; 30 suất quà từ Ngân hàng BIDV; 30 suất quà từ Công ty HAVICO Đà Nẵng.

* Sáng 10-1, Ngân hàng Vietcombank Đà Nẵng đã tổ chức trao 100 suất quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng, mỗi suất gồm tiền mặt và quà trị giá 500.000 đồng. Dịp này, Ngân hàng Kiên Long cũng đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn Q.Thanh Khê. Được biết, năm 2023, đánh dấu chặng đường 10 năm tổ chức, mang niềm vui Xuân đến với bà con khắp các tỉnh thành trong cả nước, KienlongBank đã trao tặng 67.000 phần quà, với tổng giá trị hơn 24 tỷ đồng.

Trao quà Tết cho các em mồ côi.

* Chiều cùng ngày, Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam P.An Khê (Q. Thanh Khê) đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương- Phiên chợ 0 đồng”, hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế cho những người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn phường. Ông Lê Hữu Khanh, Chủ tịch UBND phường An Khê cho biết, nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Quý Mão 2023, chính quyền đã vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân với số tiền 176 triệu đồng để hỗ trợ kinh phí mua Bảo hiểm y tế cho 136 người mắc bệnh hiểm nghèo, trao các phiếu mua hàng 0 đồng, tiền và quà trị giá 1,3 triệu đồng/người.

P.Kiếm

* Tối 10-1, Hội LHPN quận đã tổ chức chương trình kết nối "Mẹ đỡ đầu", trao hỗ trợ các em mồ côi có hoàn đặc biệt khó khăn. Theo bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Hội LHPN quận- hưởng ứng chương trình này do T.Ư Hội LHPN Việt Nam phát động, từ đầu năm 2022 đến nay, Hội PN quận đã kết nối với các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu cho 39 em mồ côi trên địa bàn (mức hỗ trợ thấp nhất 6.000.000đồng/em/năm (chia thành 2 đợt, đợt 1 vào đầu năm học mới và đợt 2 vào dịp trước Tết Nguyên đán; thời gian nhận đỡ đầu ít nhất là 5 năm hoặc cho đến khi các em đủ 18 tuổi). Tại chương trình, các đơn vị đã trao hỗ trợ đợt 2 cho 26 em. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân còn trao quà Tết cho các em; CLB "Nghĩa tình đất Quảng" trao 5 "Góc học tập"; Điện lực Liên Chiểu trao 20 suất quà Tết với mong muốn các em được đón một cái Tết đầm ấm.

Công Hạnh