Chuyên án 456T và 300 ngày triệt phá "Liên minh ma quỷ"
Kỳ 1: Kiều Thế Quân và chiếc máy ảnh màu trắng
(Cadn.com.vn) - Trong một thời gian dài, trên địa bàn TP Đà Nẵng nói chung và Q. Hải Châu nói riêng liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản lớn, chủ yếu là máy tính xách tay, màn hình tinh thể lỏng, thậm chí bọn tội phạm đục phá cả két sắt, lấy vàng, bạc, ngân phiếu... gây hoang mang trong nhân dân. Sau một thời gian kiên trì điều tra, theo dõi, cuối tháng 7-2009, lực lượng CSĐTTPVTTXH CAQ Hải Châu đã phá thành công Chuyên án 456T, làm rõ 5 nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, thu giữ tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.
Từ cuối năm 2007, trên địa bàn Q. Hải Châu xảy ra hàng loạt vụ phá cửa hoặc đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản với số lượng lớn, điển hình như vụ trộm xảy ra ở cửa hàng máy tính số 83-Quang Trung. Sáng hôm ấy, cửa hàng máy tính tưng bừng làm lễ khai trương thì đến chập choạng tối, kẻ trộm đã phá cửa đột nhập “nẫng” mất 13 máy tính xách tay. Rồi vụ mất tài sản xảy ra tại nhà số 423-Hoàng Diệu cũng hết sức táo bạo, chỉ một đêm, cửa hàng máy tính này đã bị kẻ trộm đột nhập, “hốt” 9 máy tính xách tay, 6 màn hình LCD loại lớn. Tiếp đến là vụ trộm tại nhà anh Đặng
![]() |
Ngôi biệt thự trên đường Đặng Tử Kính từng bị nhóm trộm đột nhập. |
Trước tình hình đó, đầu tháng 7-2008, CAQ Hải Châu đã chỉ đạo lực lượng điều tra lập Chuyên án 456T do đồng chí Võ Tương - Trưởng CAQ làm Trưởng Ban chuyên án (BCA) để đấu tranh. Sau 1 tháng thành lập, qua theo dõi, các trinh sát (TS) trong BCA đã nắm được nhiều nguồn tin quan trọng và phát hiện một số đối tượng tình nghi, song vẫn chưa đủ chứng cứ để buộc tội, thời điểm chưa hợp lý, nếu đánh sớm có thể sẽ “rút dây động rừng” nên chưa thể phá án. Những khó khăn vẫn nối tiếp khó khăn, sau khi BCA được thành lập, các đối tượng tình nghi được các TS bám sát, nhưng trên địa bàn Q. Hải Châu nói riêng và TP Đà Nẵng nói chung vẫn tiếp tục xảy ra những vụ trộm cắp tài sản lớn, chủ yếu là máy tính xách tay, màn hình LCD, ĐTDĐ... cũng với những phương thức, thủ đoạn và hành vi tương tự.
Điển hình như vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Cty TNHH Xương Rồng trên đường Hàm Nghi. Trong một đêm cuối tháng 9-2008, bọn tội phạm đã sử dụng kìm cộng lực, cắt khóa, phá cửa lấy trộm 9 máy tính xách tay và một số tài sản có giá trị khác. Sau đó vài ngày lại xảy ra vụ mất trộm tại Văn phòng đại diện Cty TNHH Đông Á trên đường Lê Thánh Tôn, TPĐN khi kẻ trộm đã dùng xà beng cạy cửa, đột nhập lấy 4 màn hình LCD và 8 CPU. Tuy nhiên, đang thực hiện hành vi thì bị quần chúng phát hiện tri hô, bọn tội phạm bỏ chạy cùng với 4 LCD và 1 CPU, 7 cái còn lại chúng để tại hiện trường...
![]() ![]() ![]() |
Bùi Minh Cảnh --- Nguyễn Hồng Nam --- Kiều Thế Quân |
Tiếp tục điều tra, truy xét và phân tích tình hình, BCA xác định có ít nhất 2 nhóm đối tượng phạm tội hoạt động trên địa bàn. Nhóm thứ nhất thường lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của chủ nhà rồi đột nhập trộm cắp; nhóm thứ 2 hoạt động liều lĩnh hơn, khi hành sự chúng luôn điều tra, theo dõi cẩn thận, cử người canh gác trước sau rồi dùng xà beng, kìm cộng lực... phá cửa sắt, cửa gương của các Cty, doanh nghiệp, nhà dân để thực trộm cắp. Đồng thời, BCA cũng quyết định tập trung phá nhóm thứ nhất để có tiền đề tiếp tục phá nhóm thứ 2 và tìm ra địa điểm, đối tượng tiêu thụ các loại tài sản trộm cắp đó.
Trong quá trình thụ lý các vụ trộm tài sản trên địa bàn, TS phát hiện trong vụ trộm xảy ra ngày 9-8-2008 tại P. Thuận Phước, nạn nhân có mất 1 thẻ ATM và quyết định bắt đầu phá án từ chiếc thẻ này. Phán đoán bọn tội phạm sẽ đến rút tiền tại NH hoặc tại các điểm rút tiền tự động nên TS tập trung điều tra, theo dõi, trưng dụng các băng ghi hình người rút tiền của NH để phân tích, đánh giá tình hình. Quả nhiên, băng ghi hình của NH đã ghi được hình ảnh của đối tượng rút 4.100.000 đồng trong thẻ ATM bị mất. Từ dấu vết đó, lực lượng CA xác định được người rút tiền là Kiều Thế Quân (1980, trú P. Hòa Cường
![]() |
Lực lượng CA gọi hỏi, điều tra các đối tượng khả nghi trong CA456T. |
Từ chi tiết này, các TS phối hợp lực lượng CSGT theo dõi, khi Quân có hành vi chạy xe quá tốc độ, lấn đường trái phép đã tạm giữ đưa về CAQ để lập biên bản. Khi được hỏi về chiếc máy ảnh trong cốp xe máy, Quân khai mua lại của một người không biết tên. Tuy nhiên, trước những chứng cứ mà lực lượng CA đã đưa ra, nhất là băng ghi hình anh ta rút tiền tại NH, cuối cùng Quân thừa nhận đó là tài sản trộm cắp. Theo Quân khai, từ cuối năm 2007 đến khi bị bắt, Quân và 3 đối tượng khác là Nguyễn Hồng Nam (1988, trú P. Thanh Bình), Bùi Minh Cảnh (1989) và Nguyễn Phi Long (1987, cùng trú P. Thuận Phước) đã thực hiện khoảng 30 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Vụ đầu tiên vào ngày 13-9-2007, tại địa bàn P. Thạch Thang, phát hiện lối đi bên hông một nhà dân có cửa thông gió, Quân, Long, Cảnh dùng cờ-lê đa năng bẻ gãy thanh sắt của khung bảo vệ, chui vào lấy trộm 1 máy tính xách tay hiệu HP, 1 ĐTDĐ motorola, 1 máy ảnh KTS, 5.500.000 đồng, 400USD, 1 thẻ ATM NH Đông Á, 1 thẻ ATM NH BIDV và một số giấy tờ tùy thân...
Cho đến lần thứ 10, 11 thì bọn chúng đã tinh vi hơn rất nhiều, nhất là ở thủ thuật dùng kìm bẻ gãy các thanh sắt cửa thông gió để đột nhập trộm cắp. Mỗi lần hành động, chúng đều cử người cảnh giới, hỗ trợ nhau khi có động, nên nhiều vụ đang thực hiện thì bị phát hiện, chúng vẫn chạy thoát. Cho đến khi bị bắt, ngoài các vụ đã làm rõ còn cả chục vụ khác mà các đối tượng trong nhóm của Quân không nhớ rõ thời gian, địa điểm. Hiện lực lượng BCA đang tiếp tục xác minh, tìm người bị hại và củng cố hồ sơ đề nghị truy tố các đối tượng trên ra trước ánh sáng pháp luật. Điều tra nhân thân của nhóm trộm nhập nha này thì
Phá thành công nhóm trộm cắp do Kiều Thế Quân cầm đầu, lực lượng BCA tiếp tục tập trung củng cố hồ sơ để phá tiếp nhóm trộm cắp thứ 2.
Thu Hương (còn nữa)