Chuyên án 915T và đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy

Thứ năm, 29/10/2015 11:00

* Kỳ 1: Những chiếc xe “xịn” giá rẻ

(Cadn.com.vn) - Biết là xe do trộm cắp mà có nhưng Nguyễn Đình Đô (1984), Hoàng Hà (1985) và Trần Văn Tân (1983, cùng trú H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) vẫn mua để bán lại kiếm lời. Không những thế, để bán được giá, Hà và Tân đã câu kết với một đối tượng ở TP Vinh làm giấy đăng ký giả hòng “hợp thức hóa” tài sản trộm cắp.

BCA bước đầu thu giữ 25 xe máy là tang vật các vụ trộm.

Chuyên án 915T

Khoảng đầu tháng 9-2015, qua công tác trinh sát địa bàn, lực lượng Đội CSĐTTP về HS-KT-MT CATX Hoàng Mai (Nghệ An) nắm được thông tin: hiện dư luận người dân trên địa bàn đang bàn tán về việc mua xe máy “xịn” giá rẻ. Để xác minh nguồn tin trên, các TS nhanh chóng vào cuộc tìm hiểu. Theo đó, chỉ cần bỏ ra khoảng 10 triệu đồng là có thể sở hữu một trong những chiếc xe máy hiệu Exciter, Air Blade hay Lead… với đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Từ những thông tin thu thập được, các TS nhận định có thể đây là những chiếc xe của một đường dây trộm cắp, làm giả giấy tờ xe máy quy mô lớn để tiêu thụ. Tổng hợp thông tin của TS, lãnh đạo CATX Hoàng Mai chỉ đạo Đội CSĐTTP về HS-KT-MT tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Ngày 8-9, Chuyên án 915T được thành lập, do đại tá Trần Ngọc Sơn - Phó trưởng CATX làm trưởng Ban Chuyên án (BCA), lực lượng tham gia phá án là các TS, ĐTV có kinh nghiệm trong việc đấu tranh truy xét án mờ thuộc Đội CSĐTTP về HS-KT-MT CATX Hoàng Mai.

Theo đó, BCA đã thành lập 4 tổ công tác tỏa đi các hướng, bám chắc địa bàn, lần tìm từng manh mối nhỏ để tập trung đấu tranh, soát xét. Cùng đó, danh sách các đối tượng hình sự, đối tượng nổi trên địa bàn và các vùng phụ cận đều được đưa vào tầm ngắm, khoanh vùng và sàng lọc. Ngoài ra, các ĐTV cũng lăn lộn khắp các địa bàn Nghệ An và các tỉnh phía Nam như Bình Dương, TPHCM…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ trong công tác điều tra, soát xét, đến ngày 24-9, BCA đã có đủ bằng chứng, cơ sở để bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, đó là Hoàng Hà (1985) và Trần Văn Tân (1983, cùng trú xã Quỳnh Thanh, H. Quỳnh Lưu). Tang vật thu giữ gồm 6 xe máy các loại, 2 bộ giấy tờ xe máy nghi giả. Cùng ngày, BCA tiếp tục kiểm tra hiệu cầm đồ Chắt Hải do Nguyễn Văn Chắt (1987, trú xóm 2, xã Quỳnh Lương, H. Quỳnh Lưu) làm chủ, thu giữ thêm 8 xe máy các loại và 4 bộ giấy tờ đăng ký xe máy nghi giả.

Các đối tượng Đô, Hà, Tân

Các “chân rết” sa lưới

Tại Cơ quan CSĐT CATX Hoàng Mai, với những tang chứng, vật chứng các ĐTV thu giữ được, Hà và Tân phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Hà khai nhận: do nghe mọi người rỉ tai nhau chuyện Nguyễn Đình Đô (1994, trú xóm 3, xã Quỳnh Thanh, H. Quỳnh Lưu) thường có xe máy “xịn” bán với giá rẻ nên lân la xin đứng ra làm đầu nậu, chịu trách nhiệm nhận mua tất cả. Cứ mỗi xe mua được, Hà lại tìm cách bán đi để hưởng tiền chênh lệch. Tuy nhiên, những chiếc xe Đô bán không có giấy tờ nên Hà bán không kiếm lời được bao nhiêu. Để bán “được giá”, Hà nghĩ đến việc “trang bị” cho xe những bộ giấy tờ hợp lệ.

Cất công tìm hiểu, Hà biết Tân có quen biết với Trần Văn Ngọc (1988, quê Tiến Thủy, H. Quỳnh Lưu, hiện thường trú xóm 6, xã Nghi Phú, TP Vinh) có “biệt tài” làm giả các loại giấy tờ nên tìm đến nhờ vả. Tân và Ngọc thỏa thuận với nhau mỗi bộ giấy tờ giả cho 1 chiếc xe là 1,5 triệu đồng. Khi có giấy tờ, Tân đưa về bán lại cho Hà 3 triệu đồng. Với tài nghệ của mình, Ngọc làm giả giấy tờ qua phần mềm máy vi tính, nếu không có chuyên môn thì rất khó nhận biết được đó là giấy tờ xe máy giả. Cứ thế, mỗi khi Đô cung ứng xe máy không giấy tờ, dưới bàn tay của Ngọc, ngay lập tức chiếc xe được “hợp thức hóa”. Khi xe có giấy tờ, Hà lại bán giá cao hơn để kiếm lời. Khi không bán được thì dùng giấy tờ giả rồi đưa xe vào tiệm cầm đồ để cầm cũng được giá hời.

Giấy tờ được các đối tượng làm giả để “hợp thức hóa” xe ăn cắp.

Sau khi có được những lời khai ban đầu của đối tượng, BCA đã cử một tổ công tác phối hợp với Cơ quan CSĐT CATP Vinh tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Ngọc tại xã Nghi Phú, TP Vinh. Tại “đại bản doanh” của Ngọc, BCA đã thu giữ toàn bộ hệ thống máy tính, máy Scan, máy in cùng một số phôi dùng để làm giả giấy đăng ký xe máy.

Biết hành vi phạm tội của mình đã bị CATX Hoàng Mai lật tẩy, tiến hành truy bắt, sau một thời gian lẩn trốn, ngày 3-10, Nguyễn Đình Đô đã tới Cơ quan CSĐT CATX Hoàng Mai đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai của đối tượng, BCA tiếp tục thu giữ 2 chiếc xe máy khác.

X.S
(còn nữa)