Chuyến biển cuối năm

Thứ năm, 15/01/2015 08:58

(Cadn.com.vn) - Sau hơn 1 tháng phải nằm bờ vì biển động kéo dài, nhiều tàu cá của ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) sau khi sửa chữa xong, đang gấp rút chuẩn bị cho chuyến biển cuối năm âm lịch.

Những ngày cuối năm, tại vũng neo trú tàu thuyền xã An Hải (Lý Sơn) luôn nhộn nhịp và náo nhiệt. Hàng chục tàu cá có công suất lớn vừa được sửa chữa xong đang chuẩn bị vươn khơi phiên biển cuối năm. Với ngư dân Lý Sơn đây là phiên biển cuối cùng trong năm âm lịch để chuẩn bị bước vào mùa biển mới.

Vừa cùng số bạn chài trên tàu tiếp thêm hơn 4 ngàn lít dầu tại đại lý xăng dầu Xiêm Thi, ngư dân Lê Văn Việt, ở thôn Đông (xã An Vĩnh) hào hứng cho biết, sau hơn 1 tháng phải nằm bờ vì ảnh hưởng của thời tiết biển động,  tranh thủ thời gian này ông cho tàu lên đà sửa chữa để kịp vươn khơi trong phiên biển cuối năm. Phải nằm bờ nhiều ngày, hàng chục ngư dân đi trên tàu đứng ngồi không yên, họ chỉ mong sao cho trời yên biển lặng, tiếp thêm nhiên liệu để cùng nhau cưỡi sóng ra khơi, kiếm tiền trang trải trong dịp Tết sắp tới. “Cầu mong chuyến biển này thời tiết thuận lợi, nguồn hải sản dồi dào để anh em có thêm thu nhập lo tết cho gia đình”, ngư dân Việt tâm sự.

Theo tính toán của ngư dân Việt, để tàu vươn khơi trong chuyến ra khơi cuối năm tại ngư trường quần đảo Trường Sa, gia đình ông phải đầu tư hơn 200 triệu đồng để tiếp thêm hơn  4 tấn nhiên liệu và gần 400 cây đá lạnh, rồi lương thực, thực phẩm, thuốc men... do đó, chuyến biển này tàu phải khai thác được hơn 10 tấn hải sản thì mới có lãi, có chia cho bạn chài, còn không thì phải chịu lỗ.

Còn ngư dân Dương Văn Bình, ở thôn Tây (xã An Hải) đang cùng tốp thợ máy loay hoay, hì hục sửa chữa máy tàu thì cho hay, để chuẩn bị cho chuyến ra khơi cuối năm âm lịch, ngoài sơn sửa thân tàu, hầm đá, ông còn phải thuê thợ, thay mới một số phụ tùng như hệ thống bơm dầu, máy hơi…, nhằm tránh hỏng hóc đột xuất khi tàu đang hành nghề trên biển.Trong đợt sửa chữa này, ông cũng phải chi hơn  100 triệu đồng, đó là chưa kể các khoản chi tiêu lặt vặt khác và phí tổn cho chuyến đi sắp tới. Dự kiến trong chuyến biển này ông cùng bạn chài của mình sẽ ra khai thác và đánh bắt tại quần đảo Hoàng Sa.

Tàu cá ngư dân Lý Sơn đang tiếp thêm nhiên liệu, đá lạnh để vươn khơi Hoàng Sa – Trường Sa.

Ngư dân Bình nhớ lại, phiên biển cuối năm 2013, tàu của ông vươn khơi Trường Sa, gần 1 tháng bám biển, bám ngư trường tàu của ông khai thác được 16 tấn cá các loại cho giá trị thu nhập hơn 1 tỷ đồng. Phiên biển đó, mỗi lao động được chia gần 70 triệu đồng, trang trải và lo Tết cho gia đình đầy đủ nên ai cũng vui.

Ngoài tàu cá của ngư dân Việt và Bình, hiện hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Lý Sơn đang tranh thủ thời tiết biển động để sửa chữa làm nước lại tàu, đầu tháng mười hai âm lịch các tàu cá này sẽ rẽ sóng ra khơi, kiếm thêm thu nhập để lo tết cho gia đình mình no đủ.

Ông Lê Khuân, Phó chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh cho hay, năm nay thời tiết biển cuối năm diễn biến phức tạp bởi ảnh hưởng của nhiều đợt không khí lạnh, từ cuối tháng 10 âm lịch đến nay, phần lớn tàu cá của bà con ngư dân phải nằm bờ và được đưa lên bờ sửa chữa, hiện đã có hàng chục tàu cá sau khi sửa chữa xong đã vươn khơi Hoàng Sa – Trường Sa.

Huyện đảo Lý Sơn có hơn 400 phương tiện tàu cá, với tổng công suất đạt hơn 50 ngàn CV, mùa biển năm 2014, ngư dân Lý Sơn đã đánh bắt và khai thác đạt hơn 39.000 tấn hải sản các loại, với tổng giá trị đạt hơn 450 tỷ đồng, thu nhập bình quân mỗi lao động trên biển ước đạt từ 60 - 70 triệu đồng/ người/năm. Đây quả là nguồn thu nhập không nhỏ đối với ngư dân trên đảo.

Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày cuối năm, hàng chục tàu cá của ngư dân Lý Sơn trên khoang chở đầy ngư cụ vượt sóng dữ, hối hả rẽ sóng ra khơi Hoàng Sa- Trường Sa. Với bà con ngư dân biển cả đã trở thành quê hương thứ 2 và cũng là người bạn đồng hành trong suốt cuộc hành trình đầy phong ba bão táp nơi biển khơi bao la.

Anh Thư