Chuyến về nguồn ý nghĩa ở “Đảo thép” Cồn Cỏ

Thứ hai, 06/06/2022 18:06
Trong hai ngày 2 và 3-6, Đoàn công tác Cụm Thi đua số 2 – Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng (do Công an TP làm Cụm trưởng) đã tổ chức chuyến về nguồn ý nghĩa tại tỉnh Quảng Trị. Trong đó, chuyến ra thăm, tặng quà cho quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ đã để lại nhiều xúc cảm khó quên.
Đoàn công tác Cụm thi đua số 2 – Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Đoàn công tác Cụm thi đua số 2 – Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Cồn Cỏ là một hòn đảo nhỏ nằm giữa biển đông, có diện tích tự nhiên hơn 230 ha. Trước khi trở thành huyện đảo, Cồn Cỏ thuộc xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh và do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị quản lý. Trong những năm tháng kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Cồn Cỏ là hòn đảo tiền tiêu của miền Bắc XHCN, cùng với quân dân lũy thép Vĩnh Linh anh hùng, bộ đội Cồn Cỏ với những chiến công lẫy lừng (gần 1.000 trận đánh lớn nhỏ, bắn rơi 48 máy bay Mỹ, bắn chìm 17 tàu chiến và hải thuyền của địch) đã viết lên huyền thoại “đảo thép”- 2 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng; là biểu tượng cho ý chí kiên cường và lòng quả cảm của dân tộc Việt Nam, trở thành “Chiến hạm thép canh giữ Biển Đông Tổ Quốc”...

Một trong những điểm đến đầu tiên của đoàn công tác khi đến Cồn Cỏ là dâng hương, hoa trước Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ để tri ân những thành quả Cách mạng. Trước anh linh của các anh hùng, liệt sĩ đã kiên trung bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, các thành viên trong Cụm thi đua số 2 - Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tự hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong tình hình hiện nay.

Đến thăm và tặng quà cho quân và dân đảo Cồn Cỏ, đoàn công tác được Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Trương Khắc Trưởng kể về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, không quên nhắc đến những cột mốc quan trọng gắn với sự hình thành của huyện đảo. Theo đó, ngày 1-10-2004, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định về việc thành lập huyện đảo Cồn Cỏ, với mục tiêu xây dựng phát triển đảo Cồn Cỏ thành “Huyện đảo Du lịch”. Ngày 31-10-2016, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý chủ trương mở tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ theo đề xuất của UBND tỉnh Quảng Trị. Cuối năm 2016, UBND tỉnh Quảng Trị đã mở cảng cá đảo Cồn Cỏ, tiếp nhận phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa ra, vào cảng với các loại tàu lớn. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của đảo Cồn Cỏ trong lộ trình trở thành đảo du lịch. Suốt chặng đường gần 20 năm thành lập, xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ luôn phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, xây dựng quê hương thành huyện đảo phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế - xã hội, vững chắc về quốc phòng - an ninh.

Hiện nay, Cồn Cỏ đã mang trên mình tấm áo nhiều màu sắc của quá trình hội nhập và phát triển, là hòn đảo của sắc xanh hòa bình canh giữ biển trời Tổ quốc. Tuy nhiên, cuộc sống ở đây vẫn còn nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất. Chính vì vậy, trong hành trình này, đoàn công tác đã mang theo nhiều phần quà ý nghĩa gửi tặng cho quân và dân huyện đảo với mong muốn chia sẻ, động viên tinh thần bà con nhân dân yên tâm bám trụ đất đảo để tiếp tục xây dựng, bảo vệ vững chắc biển đảo quê hương, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trở về đất liền, đoàn công tác đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Những câu chuyện chân thực, xúc động nhưng rất đỗi hào hùng được kể tại đây…đã trở thành những hành trang quý báu cho thế hệ ngày hôm nay. Hướng đến kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27-7, hành trình về nguồn quý giá này đã để lại nhiều xúc cảm cho từng thành viên trong đoàn, nhắc nhở phải trân trọng hòa bình ngày hôm nay và sống có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước.

Ngọc Tân