Chuyên viên Thành Đoàn “múa lưỡi” lừa đảo gần 4 tỷ đồng

Thứ sáu, 26/10/2018 14:37

Ngày 25-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Lê Vũ (1986, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước khi bị bắt, Vũ là chuyên viên Thành Đoàn Đà Nẵng, đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chạy việc, xin mua chung cư, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của các nạn nhân.

Cơ quan công an thực hiện các thủ tục bắt tạm giam đối với Đỗ Lê Vũ.

Lợi dụng “mác” chuyên viên Văn phòng Thành Đoàn Đà Nẵng, Đỗ Lê Vũ hứa với nhiều người có thể xin việc ngành “hot” của các cơ quan Nhà nước như: Thanh tra Giao thông, Công an, an ninh sân bay… cũng như mua được căn hộ chung cư giá rẻ.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, từ năm 2014, thông qua một người bạn cũng làm công tác đoàn, Vũ làm quen với bà Đỗ Thị T. (trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để ra giá xin việc cho con bà T. vừa tốt nghiệp ngành du lịch vào công tác tại nhà khách Bộ CA tại Đà Nẵng. Sau 4 lần giao tiền với tổng giá trị tài sản 500 triệu đồng nhưng không hề có quyết định đi làm như đã hứa, bà T. mới tá hỏa khi biết mình đã bị lừa. Tiếp đó, Vũ tiếp tục bắt mối được với bà Trịnh Thị Bích H. (trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) để vẽ ra con đường tiến thân cho con của bà H. bằng cách chạy vào trường Trung cấp Công an. Lo cho công việc của con, tin lời của một chuyên viên Thành đoàn Đà Nẵng, bà H. đã vay mượn giao cho Vũ 260 triệu đồng nhưng tiền mất, con vẫn thất nghiệp. Dù nhiều nạn nhân liên tục tìm gặp để đòi trả tiền, không có khả năng chi trả, không hề xin được việc làm nhưng trong năm 2017, Đỗ Lê Vũ tiếp tục đưa nhiều nạn nhân vào bẫy xin việc. Bà Lê Thị N. (trú Q. Thanh Khê) đã đưa cho Vũ 620 triệu đồng bằng… niềm tin để chờ ngày vào làm tại sân bay Đà Nẵng; ông Trần Thanh B. (trú P. An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng) đưa Vũ 250 triệu đồng để xin cho con vào ngành Công an tại tỉnh Hậu Giang.

Đáng nói hơn, không biết đã “múa lưỡi” thế nào mà ông Nguyễn Hải T. đang công tác tại một cơ quan thuộc Sở NN&PTNT Đà Nẵng đã đưa cho Vũ 230 triệu đồng để “chạy” sang làm Thanh tra Sở GTVT TP Đà Nẵng đồng thời tiếp cận mua luôn căn hộ chung cư với nhiều ưu đãi. Cũng trong thời gian này, nhờ “quảng bá tiếng tăm” mà chị Đồng Thị K.L (trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) cũng đã tiếp cận và giao số tiền 150 triệu đồng để nhờ cậy Vũ mua căn hộ chung cư đồng thời chạy việc cho em gái của mình vào làm trong ngành Tài nguyên và môi trường. Tưởng gặp được “quý nhân”, bắn một mũi tên trúng 2 đích ai ngờ tiền đi theo kẻ lẻo mép, xin việc không được, nhà cũng không có ở.

Đỗ Lê Vũ, đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng. 

Theo đơn trình báo của các nạn nhân, với cách ăn vận lịch sự, lại công tác trong cơ quan đoàn thanh niên, khả năng ăn nói nên Vũ rất dễ tạo niềm tin cho người đối diện. Mỗi “chiến dịch” xin việc, Vũ chia ra nhiều giai đoạn giao tiền tương ứng với từng thủ tục như làm quen, môi giới, nộp hồ sơ, chờ ra quyết định phân công công tác. Nhiều người khó khăn về kinh tế nhưng vì tâm lý đầu tư công việc cho con cái nên vay mượn khắp nơi với tâm lý “đâm lao phải theo lao”.  Theo tài liệu mà cơ quan công an thu thập được, đến thời điểm bị bắt, Vũ đã thực hiện 10 vụ lừa đảo xin việc, chiếm đoạt tổng cộng 3,85 tỷ đồng, không còn khả năng trả nợ. Tại cơ quan công an, Vũ thừa nhận dùng tiền của các bị hại để trang trải nhiều nợ nần và tiêu xài cá nhân chứ không hề có khả năng xin việc.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, anh Nguyễn Duy Minh- Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, xác nhận: Đỗ Lê Vũ từng công tác tại cơ quan này. Thời gian đầu khi nhận được thông tin Vũ có liên quan đến hành vi lừa đảo xin việc, mua chung cư, lãnh đạo Thành Đoàn đã làm việc, khuyên răn, yêu cầu Vũ chấm dứt công việc này. Sau thời gian thấy Vũ càng lún sâu và có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Thành đoàn Đà Nẵng đã có báo cáo và đề nghị tổ chức cho thôi việc.

CÔNG KHANH