Có cũng như không!

Thứ năm, 14/06/2018 11:13

- Tư Quảng Ngãi bức xúc chuyện gì?



Hệ thống xử lý nước thải và lò đốt rác “đắp chiếu” từ khi công trình hoàn thành.

- Chuyện công trình xử lý nước thải và lò đốt chất thải rắn “đắp chiếu” bấy lâu mà chẳng đơn vị nào ngó ngàng. Điều đáng nói, đấy là những công trình được đầu tư quy mô tiền tỷ nhưng có cũng như không.

- Cụ thể?

- Năm 2008, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) H. Nghĩa Hành thực hiện dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng BVĐK huyện với tổng vốn đầu tư hơn 22 tỷ đồng. Trong đó, ngoài hạng mục xây dựng khối nhà khoa, tầng, dự án này còn xây dựng lò đốt chất thải rắn và nhà xử lý nước thải. Hai hạng mục trên được kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường BV sạch sẽ, thoáng mát hơn. Tuy vậy, từ năm 2010, khi công trình hoàn thành là bắt đầu… bỏ hoang cho đến nay.

- Vì sao?

- Về công trình hệ thống xử lý nước thải thì qua chạy thử lại không có nước thải về nhà xử lý nên không thể hoạt động. Riêng đối với lò đốt chất thải rắn thì lúc bàn giao cũng gặp vấn đề khi công suất đốt rác không đạt như thiết kế, thời gian đốt kéo dài quá lâu. Chất thải cho vào lò đốt xong, phần lớn còn nguyên dạng như ban đầu. Vì những bất cập trên nên sau khi đưa vào sử dụng chưa tới một năm, BV buộc phải dừng hoạt động hệ thống xử lý rác thải này.

- Vậy đơn vị thi công nói gì?

- Đại diện BV cũng đã nhiều lần kiến nghị lên các đơn vị liên quan nhưng vẫn chưa có câu trả lời xác đáng. Công trình này do Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng H. Nghĩa Hành làm chủ đầu tư nhưng quá trình triển khai thật sự có “vấn đề”. Dù nhiều năm bỏ hoang nhưng đến năm 2016 khi công trình được bàn giao, quyết toán không hiểu sao vẫn “lọt”. Sau đó, trước những phản ánh của BV đơn vị thi công mới tiến hành kiểm tra.

- Như vậy thì không đơn giản, phải có phương án khắc phục dứt điểm?

- Một thực tế đang diễn ra là nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, bể xử lý nước thải nhiều năm không hoạt động cũng gỉ sét, nhếch nhác. Không những thế, vì không có hệ thống xử lý nước thải nên đa phần nước thải đều tự hoại, gây ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề vệ sinh môi trường; lò đốt rác cũng bỏ hoang nên nhiều năm qua BV phải ký hợp đồng thu gom, xử lý rác với đơn vị khác lại tiêu tốn thêm hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Từ phản ánh của Tư Quảng Ngãi và quá trình “mục sở thị”, Bề Tui nhận thấy đúng những bất cập đang tồn tại. Thiết nghĩ, đơn vị thi công phải có trách nhiệm khắc phục sự cố nói trên để sớm đưa các hạng mục vào sử dụng. Lãnh đạo H. Nghĩa Hành cũng cần quan tâm, đốc thúc để đơn vị thi công không “quên” trách nhiệm của mình.

BỀ TUI