“Cò đất” làm giả giấy tờ để lừa đảo lãnh 9 năm tù

Thứ bảy, 25/03/2023 07:10
Ngày 23-3, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Bá Lương (1972, trú xã Tam Mỹ Tây, H. Núi Thành, Quảng Nam) về các tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 
Phiên tòa xét xử bị cáo Lương.
Phiên tòa xét xử bị cáo Lương.

Theo cáo trạng, ngày 14-12-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn của bà Trần Thị Thu (1985, trú xã Tam Nghĩa, H. Núi Thành) tố cáo Võ Bá Lương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, năm 2014, ông Nguyễn Thanh Tùng (1968, trú xã Tam Nghĩa) có bán cho bà Ngô Thị Phương Thảo (1986, trú thị trấn Núi Thành, H. Núi Thành) lô đất có diện tích 200m2 (nằm trong thửa đất số 254, tờ bản đồ số 26, rộng 732m2 tại thôn Long Bình) nhưng chưa làm thủ tục tách thửa và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Lúc đó, ông Tùng có viết giấy bán đất và đưa cho bà Thảo giữ GCNQSDĐ của thửa đất. Năm 2018, bà Thảo thỏa thuận bán lô đất đã mua cho bà Phạm Thị Vân (1982, trú xã Tam Nghĩa) với giá 240 triệu đồng và đưa cho bà Vân tờ giấy bán đất viết tay. Sau đó, bà Vân môi giới cho Võ Bá Lương mua lại lô đất trên từ bà Thảo với giá 280 triệu đồng.

Đến tháng 4-2019, thông qua giới thiệu của bà Thảo, vợ chồng bà Trần Thị Thu (1985) và ông Nguyễn Thành Trung (1986, cùng trú xã Tam Nghĩa) thỏa thuận với Võ Bá Lương để mua lại lô đất 200m2 nói trên với giá 800 triệu đồng và Lương lo thủ tục giấy tờ tách thửa và thủ tục chuyển nhượng lô đất đứng tên vợ chồng bà Thu. Ngày 26-4-2019, bà Thu đặt cọc cho Võ Bá Lương số tiền 400 triệu đồng, Lương hẹn với vợ chồng bà Thu 1 tháng sau sẽ có GCNQSDĐ. Đến tháng 5-2019, bà Thu gặp Lương hỏi về giấy tờ đất, Lương yêu cầu bà Thu đưa thêm 100 triệu đồng thì bà Thu đồng ý.

Đến tháng 10-2019, Lương liên hệ với cán bộ địa chính xã Tam Nghĩa để làm thủ tục tách thửa đối với thửa đất mà Lương bán cho chồng bà Thu nhưng sau đó không tiếp tục thực hiện. Vì làm nghề môi giới và mua bán đất nên Lương biết thửa đất số 254 không được phép tách thửa. Tuy nhiên, để chiếm đoạt số tiền còn lại của vợ chồng bà Thu, thông qua mạng xã hội Zalo, Lương liên hệ một người tên Khánh (không rõ lai lịch) để làm giả GCNQSDĐ lô đất trên với giá 15 triệu đồng.
Theo yêu cầu của Khánh, Lương đến nhà Thảo lấy GCNQSDĐ, sổ hộ khẩu và CMND của ông Tùng, ông Trung và giấy bán đất viết tay rồi chụp hình các giấy tờ trên gửi qua Zalo cho Khánh. Khoảng một tháng sau, Khánh gửi GCNQSDĐ đứng tên ông Nguyễn Thành Trung qua đường bưu điện cho Lương. Sau đó, Lương giao GCNQSDĐ đất này cho bà Thu và lấy số tiền 300 triệu đồng.

Đến tháng 8-2020, bà Thu nghi ngờ GCNQSDĐ Lương đưa là giả nên đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai H. Núi Thành kiểm tra thì phát hiện không có hồ sơ gốc. Sau đó, bà Thu gửi đơn tố cáo hành vi của Lương đến cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Quảng Nam, GCNQSDĐ này là giả.
Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Bá Lương (1972) 9 năm tù về các tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

LÊ VƯƠNG