Cô giáo mầm non bán đất ảo

Thứ tư, 30/04/2014 13:01

(Cadn.com.vn) - Sáng 27-4, TS Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Bình Định phối hợp cùng CAP Nhơn Hòa, TX An Nhơn, Bình Định bắt Trần Thị Giang (1972, trú TT Phú Phong, H. Tây Sơn), là đối tượng bị Cơ quan CSĐT CATPHCM truy nã toàn quốc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong thời gian làm ăn tại H. Hóc Môn, TPHCM, Trần Thị Giang đã lừa đảo nhiều người bằng cách mua bán bất động sản, khi bị hại đặt cọc, Giang lấy tiền cọc mà không giao đất. Theo đơn tố cáo của các bị hại thì Trần Thị Giang đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng. Giang là cô nuôi dạy trẻ tại Trường Mầm non Vần Thơ, H. Hóc Môn.

Sau khi gây án, từ cuối năm 2013 đến nay Giang trốn về quê ở TT Phú Phong, Tây Sơn và che giấu hành vi phạm tội của mình bằng cách tiếp tục làm nghề dạy trẻ tại nhà trẻ Hoa Lan ở P. Nhơn Hòa, TX An Nhơn.  Giang phá tan nghi ngờ của mọi người về việc về quê của mình bằng cách giải thích: Sống thành phố ồn ào, náo nhiệt, giờ có chút vốn liếng nên về quê sống cho khỏe, khỏi bon chen”.

Sau khi nhận lệnh truy nã của CATPHCM, các TS Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Bình Định đã nhanh chóng xác minh. Do Trần Thị Giang không ở địa phương nên các TS tập trung các mối quan hệ của đối tượng. Ngay sau đó, TS xác định cô giáo nuôi dạy trẻ ở P. Nhơn Hòa chính là đối tượng đang có lệnh truy nã nên đã lập kế hoạch truy bắt.

Trần Thị Giang.

Qua điều tra của CATPHCM thì Giang vừa là cô giáo nuôi dạy trẻ vừa mua bán bất động sản. Năm 2011, bất động sản đóng băng, Giang cũng bị ảnh hưởng không ít từ thị trường này. Từ đó, Giang có nhiều hành vi lừa đảo trong vay nợ, mua bán đất, chiếm đoạt tiền nhiều người nhưng không trả. Một trong số hàng chục lần lừa đảo để chiếm đoạt tiền của Giang là thị đã lừa bà Phan Thị Kiều (ở H. Hóc Môn). Từ việc mua bán đất với bà Nguyễn Thị Tránh (ở Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn), Giang có trong tay giấy photo chủ quyền sử dụng đất của bà Tránh. Sau đó, Giang đem giấy photo này ra đánh máy tên mình rồi dán chồng lên giấy tờ đất của bà Tránh. Giang đem giấy tờ giả này bán lô đất của bà Tránh cho bà  Phan Thị Kiều lấy số tiền đặt cọc là 150.000.000 đồng. Giang hứa với bà Kiều khi có giấy tờ chính thì bà Kiều giao đủ tiền và Giang giao đất nhưng Giang lấy luôn tiền đặt cọc của bà Kiều, đất thì của bà Tránh, Giang không thể giao.

Còn ông Nguyễn Văn Tiến (trú Q.10, TPHCM) cũng bị Trần Thị Giang lừa đảo lấy 300 triệu đồng. Thủ đoạn là Giang bán cho ông Tiến một căn nhà. Lấy lý do giấy tờ đang trong quá trình làm nên ông Tiến đặt cọc trước 300 triệu đồng. Sau đó Giang nói nhà này Giang góp vốn với nhiều người mua mà người ta không chịu bán, ông Tiến đòi tiền cọc lại nhưng Giang không trả. Ngoài ra, Trần Thị Giang còn quỵt nợ của bà Đỗ Thị Mỹ Dung (ở Q.12, TPHCM) với số tiền 2,7 tỷ đồng.

Hiện CATPHCM nhận đơn tố cáo của 8 bị hại với số tiền gần 4 tỷ đồng và đã di lý Trần Thị Giang về TPHCM để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quý Hiền