Cô giáo mầm non lừa chạy việc

Thứ năm, 03/08/2017 10:19

Chiều 31-7, CAH Phú Lộc, TT-Huế đọc lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lương Thị Nhung (1974, trú X. Lộc Điền, H. Phú Lộc, TT-Huế) - nguyên là giáo viên mầm non để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước khi bị bắt, Nhung có gần 25 năm biên chế công tác trong ngành giáo dục H. Phú Lộc.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối với Lương Thị Nhung.

Ở gần nhà nên khi nghe Nhung nói quan hệ quen biết nhiều người và có khả năng xin việc làm nên anh Nguyễn Minh H. đã đến nhờ xin cho con trai là Nguyễn Quốc H. vào làm tại Trạm thu phí BOT hầm Phước Tượng- Phú Gia. Nhung đồng ý ngay.  Sau đó, anh Minh H. đưa trước cho Nhung 20 triệu đồng và 1 bộ hồ sơ xin việc làm. Nhung hứa 1 tháng sau cháu H. sẽ đi làm nhưng anh Minh H. chờ hơn nửa năm vẫn không thấy con mình nhận được thông báo đi làm. Lo lắng công việc trở ngại, anh Minh H. nhiều lần tìm đến gặp Nhung để hỏi chuyện thì Nhung yêu cầu đưa thêm tiền để lo chi phí. Vẫn biết làm ở Trạm thu phí lương bổng không cao nhưng với mong muốn kiếm được cho con việc làm nên anh Minh H. đưa thêm cho Nhung 2 lần, mỗi lần 20 triệu đồng. Cứ mỗi lần nhận tiền, Nhung lại nói với anh Minh H. rằng "nói cháu cứ chuẩn bị tâm lý và người ta sắp gọi đi làm rồi đó". Tuy nhiên, anh H. chờ tháng này sang tháng khác mà con trai vẫn không được đi làm.

Tương tự, vợ chồng anh Phạm L. (trú X. Lộc Trì, H. Phú Lộc, TT-Huế) học ra trường nhưng chưa có việc nên định xin vào làm ở Trạm thu phí BOT hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia cho gần nhà và chờ khi nào có cơ hội sẽ chuyển công việc khác. Thông qua bạn bè, anh L. biết được Nhung có quen biết với các "sếp" ở trạm thu phí nên đến gặp và đặt vấn đề xin giúp 2 vợ chồng vào làm việc. Nhung nói nếu xin vào vị trí "ngon" thì chi phí của 2 người khoảng 60 triệu đồng và anh L. đồng ý. Tháng 4-2016, anh L. đưa 2 bộ hồ sơ kèm với 40 triệu đồng cho Nhung và số tiền còn lại sẽ đưa khi được đi làm. Còn Nhung khi nhận hồ sơ và tiền thì hứa khoảng 1-2 tháng sau cả 2 vợ chồng anh L. sẽ được gọi đi làm. Thế nhưng, hơn 2 tháng trôi qua nhưng vợ chồng anh L. vẫn không hề nhận thông báo đi làm. Lúc này, Nhung nói với anh L. do phía Cty có sự thay đổi nhân sự và phải chờ đợi thêm một thời gian. Đồng thời, Nhung yêu cầu anh L. đưa thêm 20 triệu đồng. Tiếp đó, Nhung viện ra nhiều lý do và yêu cầu anh L. chuyển 3 lần với số tiền 20 triệu đồng. Tổng cộng, anh L. đưa cho Nhung 70 triệu đồng.

Anh L. cho biết, nếu được nhận vào làm, tiền lương chỉ 3-4 triệu đồng/tháng; trong khi đó làm việc ở Trạm thu phí thì có thời gian khoảng hơn 15 năm nên bỏ ra số tiền như trên là quá lớn. Tuy nhiên, do ban đầu đã lỡ nhờ cô Nhung rồi nên đành "phóng lao theo lao". Sau hơn 1 năm trời chờ đợi nhưng vẫn không được đi làm, vợ chồng anh L. tìm hiểu thì biết hồ sơ của mình không hề được nộp tại Trạm thu phí BOT. Anh L. tìm đến nhà Nhung hỏi chuyện thì Nhung lánh mặt, tắt điện thoại. Cho rằng mình bị lừa nên anh L. tìm về trường nơi Nhung đang công tác để hỏi. Lúc này, Nhung trả lời nhận tiền nhưng không đi xin việc mà đã sử dụng để chi tiêu cá nhân và khi nào có tiền sẽ trả lại.

Quá bức xúc trước hành vi dối trá của Nhung, anh Phạm L. và anh Nguyễn Minh H. đã gửi đơn đến Phòng Giáo dục H. Phú Lộc nơi Nhung đang công tác. Bà Cái Thị Cẩm Hương- Trưởng Phòng Giáo dục H. Phú Lộc cho biết, ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của một số người, Phòng đã lập Đoàn thanh tra và qua đó phát hiện Nhung có dấu hiệu phạm tội. Sau đó, cô này không đến trường. Qua xem xét toàn bộ tính chất sự việc, cơ quan chức năng đã khai trừ Nhung ra khỏi Đảng và buộc thôi việc. Cũng theo bà Hương, ngoài hình thức lừa xin việc, Nhung còn mượn tiền của một số người nhưng không trả.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại, cơ quan CSĐT CAH Phú Lộc đã xác minh, điều tra và ban đầu xác định Nhung đã lừa xin việc cho 2 người, chiếm đoạt số tiền gần 120 triệu đồng. Thượng tá Trần Đăng Điền - Trưởng CAH Phú Lộc cho biết: Qua điều tra cho thấy, đối tượng Nhung không hề đi xin việc như đã hứa hẹn với các bị hại mà sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân. Hình thức lừa chạy việc thời gian qua xảy ra nhức nhối ở các tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, đây là vụ lừa chạy việc đầu tiên xảy ra trên địa bàn huyện trong khi nhu cầu xin việc làm của con em rất lớn nên đây là vấn đề "nóng". Qua đây, cơ quan CA mong người dân trên địa bàn cần hết sức cẩn thận, không nên tạo cơ hội tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo.

Cơ quan CSĐT CAH Phú Lộc đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng hành vi lừa chạy việc của Lương Thị Nhung.

H.LAN