Cơ hội du học theo diện học bổng tại Ba Lan

Thứ năm, 10/03/2022 10:33

Chiều 9-3, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, Bộ GD-ĐT vừa có thông báo tuyển sinh du học tại Ba Lan theo diện học bổng Hiệp định năm 2022 cho công dân Việt Nam. Theo đó, có 20 suất học bổng dành cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Ba Lan theo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Cụ thể, đối với chương trình đào tạo đại học, thời gian du học từ 3- 4 năm học. Đối với chương trình đào tạo thạc sĩ, thời gian là 2 năm. Đối với chương trình tiến sĩ, thời gian từ 3-4 năm (không tính thời gian 1 năm học dự bị tiếng Ba Lan). Những ứng viên nào trúng tuyển sẽ được Chính phủ Ba Lan miễn học phí và phí nghiên cứu. Riêng với chỗ ở sẽ được bố trí ở tại KTX nhưng phải trả tiền theo quy định của Chính phủ Ba Lan.

Chính phủ Việt Nam sẽ cấp vé máy bay một lượt đi và về cùng phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành đối với du học sinh diện Hiệp định tại Ba Lan. Khi được Chính phủ Ba Lan duyệt trúng tuyển, các ứng cử viên sẽ được Cục Hợp tác quốc tế- Bộ GD-ĐT thông báo, hướng dẫn và giải quyết thủ tục liên quan tiếp theo để đi học tại Ba Lan trong tháng 10-2022. Để biết thêm thông tin liên quan đến đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự tuyển, công dân Việt Nam tìm hiểu tin tại Thông báo số 74 ngày 25-1-2022 của Bộ GD-ĐT về Tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2022. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 31-3-2022 (chuyển đến Cục Hợp tác quốc tế- Bộ GD-ĐT, tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác quốc tế và thời gian hoàn thành đăng ký online).

P.THỦY