Cơ quan công an vào cuộc điều tra nghi vấn Cty Ánh Dương chôn chất thải nguy hại

Thứ năm, 18/08/2016 11:01

(Cadn.com.vn) - Sáng 17-8, trước thông tin chất thải do Cty TNHH MTV dịch vụ môi trường Ánh Dương (Cty Ánh Dương) chôn nghi có chất thải độc hại trong khuôn viên, trong đó có bao bì mang nhãn mác Formosa, một số người dân đã kéo đến yêu cầu chủ cơ sở giải thích. Đích thân bà Nguyễn Đặng Mỹ Uyên, Giám đốc Cty Ánh Dương, đã mở cửa kho xưởng để người dân vào chứng kiến. Bà Uyên thừa nhận việc tự ý chôn lấp gần 10 tấn chất thải ngay trong khuôn viên Cty, không qua xử lý là sai, tuy nhiên số rác thải này xuất phát từ Formosa là không chính xác. Cụ thể, đây là các bao bì chứa hạt Polyethylene được công ty Apple Film nhập về từ Formosa ở Đài Loan. Sau khi nhập về họ mở bao bì lấy đi hạt nhựa, Cty Ánh Dương lấy bao bì về xử lý tái chế. Các bao bì này không hề liên quan gì tới chất thải mà Cty đã chôn lấp. Bước đầu, lãnh đạo Cty Ánh Dương thừa nhận, khối lượng chất thải là 9,6 tấn được thu gom từ bùn đất hồ lắng bể xử lý nước thải của một Cty tại KCN Hòa Khánh và đều có giấy chứng nhận nằm trong giới hạn cho phép, không vượt ngưỡng chất thải nguy hại. Hiện nay, Công ty Ánh Dương đang tạm ngưng hoạt động, mọi hiện trường được giữ nguyên để phục vụ công tác điều tra và tiếp tục giám sát diễn biến sự việc tại bãi chôn lấp này.

Nghi ngờ rác được chuyển từ Formosa Hà Tĩnh về chôn lấp trong khuôn viên Cty Ánh Dương nên người dân vào trụ sở Cty Ánh Dương để yêu cầu giải thích.

Trong những ngày qua, người dân tại khối phố Khánh Sơn, P. Hòa Khánh Nam. Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã phát hiện và báo cáo cơ quan chức năng việc Cty Ánh Dương đã vận chuyển rất nhiều bao tải chứa chất thải có mùi hôi thối, khó chịu cùng một số lượng lớn nghi là bột sắt từ nơi khác về chôn cất, tập kết trong khuôn viên của Cty này. Thậm chí, nhiều người dân đã kéo đến trụ sở Cty Ánh Dương để phản ứng, yêu cầu làm rõ đây có phải là chất thải gây nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người không. Ngay khi được báo cáo vụ việc, cơ quan chức năng Q. Liên Chiểu, Sở TN&MT TP đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, lập biên bản đình chỉ hành vi chôn lấp chất thải của Cty Ánh Dương. Cơ quan chuyên môn cũng tiến hành lấy mẫu chất thải để giám định. Ngoài ra, đối với những bao tải đất thải được chất thành đống, lực lượng chức năng yêu cầu Cty Ánh Dương phủ bạt che kín, giữ nguyên hiện trường, chờ cơ quan chức năng xử lý.

Chiều 17-8, Đại tá Trần Thanh Nhơn, Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường CATP Đà Nẵng, cho biết: Đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ của Sở TN&MT liên quan đến vụ việc Cty Ánh Dương chôn lấp chất thải nguy hại đồng thời chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ vào cuộc điều tra theo chỉ đạo của Giám đốc CATP. Đại tá Nhơn cũng cho hay, số rác thải chôn lấp trái phép của Cty Ánh Dương là bùn đất dưới hồ lắng, hồ điều tiết của Cty TNHH môi trường đô thị Hà Nội (có trụ sở tại KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng), không phải là từ Formosa hay từ miền Bắc như những lời đồn đoán. Cũng theo Đại tá Trần Thanh Nhơn, kết quả kiểm tra hồ sơ ban đầu cho thấy, Cty Ánh Dương có giấy phép xử lý chất thải khu công nghiệp, trong khuôn viên Cty này có nhiều thành phần được chôn lấp, trong đó có sắt vụn, bùn đất, bao nhựa... Việc Cty thực hiện chôn lấp các thành phần trên ngay trong khuôn viên của mình là sai quy định. Hiện lực lượng nghiệp vụ đã lấy mẫu  của các thành phần này để kiểm nghiệm cụ thể đó là những chất gì, có nguy hại không và nguy hại đến đâu. Dự kiện khoảng 12 ngày mới có kết quả cụ thể. "Hiện lực lượng chức năng đang chờ kết quả kiểm nghiệm các mẫu chất thải để có thông báo cụ thể, nhưng nguồn gốc thì không liên quan gì đến Formosa. Những bao bì có chữ Formosa trong khuôn viên Cty Ánh Dương đều ghi rõ "Formosa plastics corporation - Made in Taiwan", nghĩa là Tập đoàn nhựa Formosa - Sản xuất tại Đài Loan", Đại tá Trần Thanh Nhơn nói.

Bà Uyên giải thích chữ Formosa ghi trên mác bao bì chứ không phải số rác đã chôn có nguồn gốc từ Formosa Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ chính quyền Q. Liên Chiểu, Cty Ánh Dương đóng chân trên địa bàn quận nhưng do thành phố cấp phép hoạt động. Trước những vi phạm trên, UBND Q. Liên Chiểu sẽ kiến nghị UBND thành phố có hướng xử lý nghiêm đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xem nguồn gốc chất thải từ đâu, có độc hại hay không để người dân được biết. Ngay tại ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ II HĐND Q. Liên Chiểu khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 16-8, vụ việc này cũng đã được các đại biểu đề cập đến. Ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu, cho biết: Hiện lực lượng công an và các cơ quan chức năng của quận thường xuyên túc trực không có xe ra vào Cty Ánh Dương trong thời gian chờ cơ quan chuyên môn có kết luận cuối cùng.

Đông A