Con chú “cù” con bác đi trộm

Thứ ba, 23/06/2015 11:41

(Cadn.com.vn) - Được nghỉ hè, Đặng Văn Thừa (1997, trú thôn Tú Thủy, xã Tú An, TX An Khê, Gia Lai) lên nhà chú ruột ở TP Pleiku (Gia Lai) chơi. Tại đây, Thừa được em con người chú là Đặng Văn Hoàng (1986) tiếp đón nồng nhiệt. Thế nhưng, được vài hôm thì con chú và con bác rơi vào tình cảnh “cháy túi”. Lên chơi mà hết tiền thì buồn chết đi được, Thừa suy nghĩ về chuyện này rất nhiều, rồi nảy ra “tối kiến”: Trộm là nhanh có tiền nhất! Tất nhiên, “cơ sở dữ liệu” để Thừa đi đến “kết luận” này là do chàng ta thừa biết Hoàng  có “năng lực thực sự” vì từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Lâu rồi không dùng đến “ngón nghề”, nên khi được rủ, Thừa nhận lời ngay. 2 giờ ngày 7-6, cả hai lọ mọ lấy xe máy đi dọc các tuyến phố tìm nhà người dân sơ hở để trộm. Tuy nhiên, thấy khó “đánh quả” ở khu vực TP Pleiku được cả hai quyết định dông chiếc xe máy về khu vực H. Ia Grai tìm cơ hội.

Vì biết khu tập thể thủy điện Ia Grai 2 (ở làng Bi De, xã Ia Krái, H. Ia Grai) có nhiều người ở và ban đêm thường sơ hở trong việc trông coi tài sản nên Hoàng chở Thừa đến. Đến nơi, Hoàng đứng ngoài trông xe còn Thừa “chân nhện” vào các phòng của khu tập thể. Tới phòng của anh Hoàng Minh Giang (1994) và Phạm Việt Hùng (1995) đang bảo vệ tại đây, Thừa lấy trộm 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 5 và 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 6 rồi nhẹ nhàng rút ra. Hoàng điều khiển xe máy chở Thừa trở về nhà tại TP Pleiku cất giấu, chờ sáng đem đi tiêu thụ.

Đặng Văn Hoàng tại CQĐT.

Sau khi đánh một giấc, Hoàng và Thừa dậy lấy 2 ĐTDĐ ra chuẩn bị đem bán lấy tiền tiêu xài nhưng cả 2 ĐTDĐ đều được mã khóa. Mò mẫm mở khóa không được, biết không thể tiêu thụ, Hoàng và Thừa mang đến tiệm sửa chữa điện thoại trên đường Trần Phú (TP Pleiku) nhờ mở khóa. Tuy nhiên, chủ tiệm nghi ngờ đây là tài sản trộm cắp nên từ chối mở khóa và bí mật báo lực lượng CA. Đồng thời, lúc này chủ nhân 2 ĐTDĐ qua phần mềm trên máy đã định vị được chiếc ĐTDĐ của mình đang ở đâu nên trình báo CATP Pleiku. Chỉ lát sau, khoảng 12 giờ cùng ngày, Hoàng và Thừa bị bắt giữ khi đang cầm 2 chiếc ĐTDĐ trên đường tìm nơi tiêu thụ.

Theo Hội đồng định giá tài sản tổng cộng giá trị thiệt hại của 2 ĐTDĐ là 22,05 triệu đồng. CQĐT CAH Ia Grai đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Hoàng, Đặng Văn Thừa về hành vi “Trộm cắp tài sản” và tạm giam Hoàng. Riêng Đặng Văn Thừa chưa đủ tuổi thành niên, chưa có tiền án, tiền sự, vi phạm lần đầu và thành khẩn khai báo nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cơ trú. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn tất hồ sơ, truy tố Đặng Văn Hoàng và Đặng Văn Thừa ra trước pháp luật.

M.T