Côn đồ làng lãnh án

Thứ sáu, 17/02/2023 09:53
Ngày 16-2, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử, tuyên phạt bị cáo Đàm Minh Quang (2000, trú xã Thạch Hải, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh) tổng cộng 11 năm tù giam về các tội: “Giết người”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”.
Bị cáo Đàm Minh Quang tại phiên tòa.
Bị cáo Đàm Minh Quang tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong quá trình ăn nhậu nên giữa Quang và anh Trần Văn Mạnh (1984, trú cùng xã) xảy ra xô xát. Thấy anh Mạnh bỏ chạy, Quang đuổi theo và dùng tuýp sắt đánh nhiều lần vào đầu, người của đối phương gây thương tích 57%. Lúc này, anh Đàm Văn Vũ (1997, anh ruột Quang) chạy đến can ngăn cũng bị Quang dùng tuýp sắt đuổi đánh. Nhận tin báo, Công an xã Thạch Hải cử cán bộ đến giải quyết thì bị Quang dùng tuýp sắt đe dọa, đuổi đánh và đập phá hư hỏng xe công vụ của Công an xã Thạch Hải.

T.HẢI