Con đường gia nhập NATO của Thụy Điển lại trắc trở

Thứ sáu, 30/06/2023 08:33
Hy vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước hoặc tại Hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 tới của Thụy Điển lại trở nên mong manh sau vụ đốt kinh Koran mới nhất xảy ra hôm 29-6.
Salwan Momika đốt Kinh Koran ở bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo tại thủ đô Stockholm. Ảnh: Sweden Post
Salwan Momika đốt Kinh Koran ở bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo tại thủ đô Stockholm. Ảnh: Sweden Post

Lên án hành vi đốt kinh Koran

Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực đưa tin ngày 28-6, một người được xác định là Salwan Momika, gốc Iraq, đã đốt cuốn Kinh Koran ở bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

Ngày 28-6, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã chỉ trích quyết định của chính quyền Thụy Điển cho phép tổ chức cuộc biểu tình quy mô nhỏ bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở Stockholm. Điểm gây tranh cãi là cuộc biểu tình này có hoạt động đốt kinh Koran - cuốn sách linh thiêng của Hồi giáo. Điều này khiến quốc gia dân số Hồi giáo chiếm đa số như Thổ Nhĩ Kỳ phản đối mạnh mẽ. Cảnh sát Thụy Điển giải thích, quyết định đồng ý cho tổ chức cuộc biểu tình đốt kinh Koran là phù hợp với quyền tự do ngôn luận, đồng thời cho biết thêm rằng sự kiện không gây ra rủi ro an ninh tức thời.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã dùng những từ ngữ rất mạnh để chỉ trích cuộc biểu tình. "Không thể chấp nhận được việc cho phép những hành động bài Hồi giáo này dưới cái cớ tự do ngôn luận. Làm ngơ trước những hành động tàn ác như vậy là đồng lõa", ông Fidan nói. Fahrettin Altun, giám đốc truyền thông của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, cho hay: "Chúng tôi phát ốm và mệt mỏi khi một số chính quyền châu Âu, đặc biệt là Thụy Điển tạo điều kiện cho chủ nghĩa bài Hồi giáo và các hành động thù ghét với tôn giáo của chúng tôi". Ông nói: "Những nước tìm cách trở thành đồng minh của chúng tôi trong NATO thì không thể dung thứ hoặc cho phép các hành vi phá hoại của những kẻ bài ngoại và bài Hồi giáo".

Thụy Điển lại lỡ cơ hội

Theo giới quan sát, động thái của Thụy Điển có thể khiến họ tiếp tục "lỡ hẹn" với việc được kết nạp vào NATO trước hội nghị thượng đỉnh của khối vào tháng 7 sắp tới. Trước đó, NATO đã đặt ra mục tiêu kết nạp Thụy Điển trước ngày 11-7 - thời điểm hội nghị thượng đỉnh của khối diễn ra ở Vilnius, Lithuania. Tuy nhiên, với bầu không khí căng thẳng như hiện tại giữa Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ, mục tiêu trên có thể đang xa vời.

Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên NATO có tầm quan trọng chiến lược do vị trí địa lý ở cả Trung Đông và châu Âu, đồng thời có sức mạnh quân sự lớn thứ 2 trong liên minh - là trở ngại lớn nhất đối với nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển. Phía Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn chưa phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển với lý do cho rằng Stockholm hỗ trợ các nhóm chống đối Ankara.

Căng thẳng giữa 2 bên còn liên quan tới chính sách của Thụy Điển với các phần tử thuộc tổ chức Đảng công nhân người Kurd (PKK). Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) xem PKK là khủng bố vì lực lượng này từng tổ chức cuộc nổi dậy hồi những năm 1980 chống lại chính quyền Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Thụy Điển phải có lập trường rõ ràng hơn chống lại những phần tử mà Ankara coi là khủng bố.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 27-6, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết Thụy Điển đã đáp ứng các điều kiện cần thiết do Thổ Nhĩ Kỳ đề ra để gia nhập NATO, bao gồm cả việc đưa ra luật chống khủng bố mới. “Luật mới gần đây đã có hiệu lực ở Thụy Điển, quy định rằng tham gia một tổ chức khủng bố dưới bất kỳ hình thức nào nhằm thúc đẩy, củng cố hoặc hỗ trợ tổ chức này là bất hợp pháp. Chúng tôi đang thực hiện những phần cuối cùng trong thỏa thuận”, Ngoại trưởng Billstrom nói.

Tuy nhiên, quyết định cho phép một cuộc biểu tình đốt Kinh Koran có thể làm tổn hại thêm mối quan hệ giữa Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như làm sứt mẻ hy vọng gia nhập NATO của nước này.

AN BÌNH

Maroc triệu hồi Đại sứ tại Thụy Điển

Hãng thông tấn quốc gia Maroc (MNA) đưa tin Rabat đã triệu hồi Đại sứ Maroc tại Thụy Điển về nước vô thời hạn, sau vụ một người đàn ông đốt cuốn Kinh Koran ở bên ngoài đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển hôm 28-6.

Theo MNA, trong ngày 28-6, Bộ Ngoại giao Maroc cũng đã triệu Đại biện lâm thời Thụy Điển tại Rabat tới để phản đối mạnh mẽ vụ việc và coi đây là hành vi không thể chấp nhận được.