“Con nghiện” giúp sức gieo rắc “hàng độc”

Thứ sáu, 19/04/2024 08:20
Nghe bạn xấu rủ rê, Nguyễn Nhật Minh (2005, trú xã Hướng Tân, H. Hướng Hóa, Quảng Trị) sớm bập vào ma túy. Sau đó, Minh giúp sức cho người khác mua bán ma túy vì biết nơi bán hàng giá rẻ. Chiều 16-4, Minh và đồng phạm Lê Đình Vĩnh Huy (2001, trú H. Hướng Hóa) bị TAND tỉnh Quảng Trị xét xử về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Hai bị cáo Minh và Huy (từ phải sang).
Hai bị cáo Minh và Huy (từ phải sang).

Theo hồ sơ vụ án, chiều 14-8-2023, tại đường xuống sông biên giới Sê Pôn (thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, H. Hướng Hóa), tổ công tác Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (BĐBP tỉnh Quảng Trị) phối hợp lực lượng chức năng phát hiện Minh điều khiển xe máy BKS 74AH-007.xx có nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, lực lượng BĐBP phát hiện, thu giữ 2 túi ni-lông chứa hơn 600 viên hồng phiến. Căn cứ lời khai của Minh, lực lượng BĐBP đã bắt giữ khẩn cấp đối với Lê Đình Vĩnh Huy.

Quá trình điều tra, Huy và Minh khai nhận, chiều 14-8-2023, Huy gọi điện thuê Minh mua ma túy đưa về cho Huy bán kiếm lời. Do Minh biết nơi bán giá rẻ nên đồng ý. Huy gặp và giao cho Minh 2,3 triệu đồng để mua ma túy và hứa trả công sau khi nhận “hàng”. Sau đó, Minh chạy xe máy đến bờ sông Sê Pôn (thôn Bích La Đông) rồi thuê đò chở qua bờ sông bên kia (địa phận Lào). Tại đây, Minh gặp một người phụ nữ không rõ lai lịch, đưa 2 triệu đồng để mua ma túy. Người này giao cho Minh 2 gói ma túy, không kiểm đếm nhưng Minh biết rõ mỗi gói không đủ 200 viên nên nói cho người bán biết. Người phụ nữ bỏ đi một lát rồi quay ra đưa cho Minh thêm 2 gói ma túy để bù số thiếu. Mua được ma túy, Minh mang 4 gói ma túy về giao cho Huy nhưng vừa qua sông thì bị lực lượng BĐBP bắt giữ. Tổng số ma túy thu trên người Minh là hơn 670 viên hồng phiến, giám định trên 57g ma túy Methamphetamine.

Huy và Minh cũng khai đã có 2 lần Huy thuê Minh đi mua ma túy để về bán lại kiếm lời. Số ma túy Minh đã mua và giao cho Huy, ngoài trả công 20 viên/lần, còn lại Huy đã bán cho nhiều người và sử dụng hết. Trong vụ án này, Huy có vai trò khởi xướng và còn chịu tình tiết tăng nặng: “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội”. Đối với Minh, trước khi bị bắt quả tang hành vi mua bán trái phép ma túy, đối tượng sắp hầu tòa xét xử về tội: “Trộm cắp tài sản” và đến ngày 14-9-2023, TAND H. Hướng Hóa đã tuyên án Minh 6 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”.

Khép lại phiên xét xử, HĐXX tuyên án Huy và Minh phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, phạt Huy 15 năm tù; Minh 11 năm tù, cộng thêm bản án 6 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”, buộc bị cáo chấp hành mức án chung là 11 năm 6 tháng tù.

BẢO HÀ