Con nghiện lập nhóm đòi nợ thuê

Thứ năm, 28/05/2015 11:49

(Cadn.com.vn) - 17 giờ ngày 4-5, anh Trần Văn Quang (1970, trú xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An) đang nằm ngủ thì bỗng dưng xuất hiện 3 thanh niên đi taxi đến, xông vào đá, tát vào mặt rồi quát lớn: “Sao đến ngày trả tiền mà chưa chịu trả?”. Thấy những thanh niên hung hãn xông vào nhà, anh Quang đã hiểu ra sự tình là chúng đến đòi nợ nên đáp lại: “Mai đi vay tiền mới trả được!”. Sau khi nghe anh Quang trả lời, 3 thanh niên này đã dùng lời lẽ đe dọa và xúc phạm đến anh Quang.

Trong lúc hai bên đang to tiếng thì Trần Văn Huynh (1990), và Trần Văn Nhật (1992, con của anh Quang) đi làm về. Thấy bố mình bị 3 thanh niên kia xúc phạm nên Huynh và Nhật hết sức bức xúc. Ngay sau đó, giữa hai bên có lời qua tiếng lại, Nhật cầm lấy lưỡi liềm cạo mủ cao su đứng sẵn, phòng trường hợp xấu xảy ra sẽ sẵn sàng xông vào đánh tên cầm đầu. Thấy Nhật cầm liềm sẵn sàng nghênh chiến, một thanh niên tên là Mỹ đã vớ ngay chiếc đòn gánh gần đó đuổi đánh khiến Nhật phải bỏ chạy thoát thân. Tiếp đó, thanh niên tên Diện dùng que sắt then cài cửa đánh vào hai cánh tay anh Quang và Huynh. Hậu quả, anh Quang và Huynh bầm tím ở cánh tay, Huynh phải đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa H. Đô Lương.

Sau khi gây án, 3 thanh niên này bắt anh Quang lên taxi để đến nhà của một người có tên là “cu Anh”, tại khối 7, TT Đô Lương, H. Đô Lương. Mục đích của chúng là đưa anh Quang lên đây để tiếp tục gây áp lực, buộc phải trả nợ. Sau khi ngỏ ý van xin là sẽ ở nhà ít hôm để vay mượn trả nợ nhưng các đối tượng này không đồng ý mà liền đẩy anh Quang lên xe chở đi.

Trên đường đi, đối tượng tên Diện vừa điều khiển xe thay tài xế, vừa có lời nói, hành động đe dọa anh Quang là: Nếu anh Quang không trả tiền thì chúng sẽ chặt tay, giết cả gia đình. Thấy các đối tượng này gây sức ép quá nên anh Quang lấy điện thoại ra nhằm gọi điện cầu cứu người khác nhưng đã bị đối tượng tên Mỹ giật lại và tắt nguồn điện thoại. Sau khi về đến nhà “cu Anh” thì Diện thả anh Quang và hai đàn em xuống rồi tiếp tục lên xe đi. Tại đây, các đối tượng này tiếp tục đe dọa anh Quang và gọi điện cho Trần Kim Trung (1978, trú xóm 12, xã Tràng Sơn, H. Đô Lương). Thông qua điện thoại, Trần Kim Trung đã đe dọa anh Quang: “Liệu mà trả tiền không coi chừng đó” rồi ra lệnh cho nhóm côn đồ thả anh Quang về nhà.

Các đối tượng Mỹ, Diện và Phong bị bắt tại CQĐT.

Về phần gia đình anh Quang, sau khi thấy anh bị nhóm đối tượng bắt lên xe đưa đi thì vội trình báo với CAH Đô Lương. Sau khi nhận được trình báo của gia đình bị hại, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thượng tá Trịnh Thanh Long - Phó trưởng CAH, các TS, ĐTV Đội CSĐTTPVTTXH nhanh chóng vào cuộc để tiến hành điều tra, xác minh và truy tìm nhóm đối tượng trên. Thông qua nguồn tin từ người lái taxi hãng Lạc Hồng (taxi các đối tượng thuê), đồng thời qua nhận diện các đối tượng từ anh em Huynh và Nhật, các TS, ĐTV đã xác định được danh tính các đối tượng là Nguyễn Văn Diện (1989, trú khối 1, TT Đô Lương), Trần Văn Mỹ (1989, trú xóm 5, xã Đà Sơn, H. Đô Lương) và Nguyễn Tuấn Phong (1982, trú H. Từ Liêm, Hà Nội). Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 5-5, CQĐT CAH Đô Lương tiến hành bắt khẩn cấp Diện, Mỹ và Phong. Tuy nhiên, sau khi Mỹ đã bị tra tay vào còng, Phong và Diện nhanh chóng bỏ trốn, đến ngày 11-5 thì đến CAH Đô Lương đầu thú.

Tại CQĐT, các đối tượng thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, ngày 4-5, Nguyễn Văn Diện, Trần Văn Mỹ và Nguyễn Tuấn Phong đón taxi BKS 37A – 17760 của hãng Lạc Hồng do tài xế tên Tuấn điều khiển đến nhà anh Trần Văn Quang để đòi nợ thuê số tiền 80 triệu đồng cho Trần Kim Trung và sau đó sự việc xảy ra như đã nói ở trên. Mỹ, Diện và Phong đều là những con nghiện, sống lang thang, vật vờ khắp nơi. Để có tiền mua ma túy sử dụng, chúng lập nhóm đi đòi nợ thuê. Riêng Nguyễn Tuấn Phong từng có tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và tiếp tục mở rộng, điều tra xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

D.H