“Con nợ” bị nhóm côn đồ truy sát đến cùng

Thứ sáu, 09/04/2021 09:08

Chỉ vì chưa giải quyết được chuyện tiền nợ mấy triệu đồng mà Nguyễn Văn Vũ (1990, trú phường Tây Lộc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng “đàn em” tổ chức truy sát “con nợ”. Ngày 8-4, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay đã xét xử bị cáo Vũ và các đồng bọn về 2 tội danh: “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, tháng 10-2019, Nguyễn Văn Vũ và Lê Hữu Anh Tuấn nảy sinh mâu thuẫn với nhau về chuyện Tuấn nợ mấy triệu đồng. Do không giải quyết được nên cả hai đã nhiều lần thách thức và hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, các đối tượng hẹn nhau tại quán 369 tại đường Yết Kiêu (phường Thuận Hòa, TP Huế) để giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi, Vũ đã yêu cầu nhóm “đàn em”, gồm: Mai Phương Thảo (1986), Nguyễn Đình Xuân Thiện (1996), Đoàn Minh Rin (1991), Huỳnh Mạnh Dũng (1987), Nguyễn Văn Biên (1986, cùng trú TP Huế) chuẩn bị nhiều hung khí như: đao, kiếm, nỏ, côn nhị khúc đi “xử” Lê Hữu Anh Tuấn.

Vũ điều khiển ô-tô chở các đối tượng đến quán 369 thấy anh Tuấn đang ngồi nhậu với nhóm bạn. Tại đây, Vũ, Dũng đi vào quán gặp Lê Hữu Anh Tuấn còn Thảo, Thiện Biên, Rin đứng chờ ngoài xe. Sau khi gặp và nói chuyện với Tuấn thì cả hai xảy ra cãi vã, xô xát lẫn nhau. Thấy vậy Thảo, Thiện, Biên, Rin cầm hung khí đã chuẩn bị sẵn xông đến nơi Vũ và Tuấn đang xô xát. Thiện cầm kiếm chém 1 nhát vào chân của Tuấn rồi cả nhóm cầm theo hung khí lên ô-tô do Thảo điều khiển bỏ đi.

Trên đường chở Nguyễn Văn Vũ đi băng bó vết thương (do sây sát trong khi xô xát với Tuấn) thì các đối tượng thấy có xe máy chở Lê Hữu Anh Tuấn chạy từ hướng ngược lại. Lúc này, cả nhóm Vũ quyết định quay ngược xe, ép ngã xe máy do Nguyễn Hoàng Vũ điều khiển đang chở Tuấn chạy trên đường Lê Huân. Thấy ô-tô dừng lại, anh Nguyễn Hoàng Vũ đứng dậy, dùng hai tay đẩy cửa sau phía xe ô-tô lại nhằm ngăn cản nhóm Văn Vũ xông ra đánh Tuấn. Nhóm Vũ liên tiếp dùng vũ lực, đao, kiếm, nhị khúc đánh chém nhiều nhát vào Nguyễn Hoàng Vũ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Lê Hữu Anh Tuấn do chân bị thương, bò vào quán cà-phê để trốn, nhưng nhóm Vũ vẫn không tha, xông vào chém. Hậu quả: anh Nguyễn Hoàng Vũ bị tổn hại sức khỏe là 86%; Lê Hữu Anh Tuấn bị tổn hại sức khỏe là 56%.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, Nguyễn Văn Vũ là người khởi xướng việc đi đánh các bị hại cũng là người chuẩn bị hung khí, đồng thời yêu cầu kêu gọi thêm người đi gây án. Nguyễn Văn Vũ đã trực tiếp dùng kiếm Nhật chém 5 nhát vào người Tuấn. Sau khi gây án xong, cả nhóm mang theo hung khí lên ô-tô BKS 75A-084.24 bỏ chạy khỏi hiện trường. Tiếp đó, các đối tượng chạy xe ra Hải Lăng (Quảng Trị) thuê nhà nghỉ, rồi để ô-tô ở đây đón taxi đi ra hướng Bắc khoảng 15km, rồi bắt ô-tô khách trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình, xin được hưởng một mức án nhẹ nhất để sớm làm lại cuộc đời. HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên- Huế nhận thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, bị hại không chết là do may mắn, các bị cáo cần phải có một mức án thích đáng. Do đó, HĐXX vừa tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Vũ 16 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Biên 14 năm tù; Huỳnh Mạnh Dũng 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đình Xuân Thiện 12 năm 6 tháng tù; Mai Phương Thảo 8 năm tù; Đoàn Minh Rin 9 năm tù với 2 tội danh “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra các bị cáo phải liên đới bồi thường cho bị hại Vũ 286 triệu đồng và cấp dưỡng cho 2 con bị hại Vũ 5 triệu đồng/tháng cho tới năm 18 tuổi.

HẢI LAN