Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân

Thứ bảy, 30/07/2022 16:47
Sáng 29-7, tại Công an TP Cần Thơ, Cụm thi đua số 1 (Bộ Công an), gồm Công an 5 thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ, tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" 6 tháng đầu năm 2022.

* Công an TP Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm triển khai nhiều mô hình, điển hình tiên tiến

Quang cảnh Hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" 5 thành phố trực thuộc Trung ương.
Đại tá Trần Đình Liên chia sẻ các mô hình, điển hình do Công an TP Đà Nẵng triển khai, xây dựng.

Hội nghị thống nhất đánh giá, thời gian qua, Công an 5 thành phố thuộc Cụm thi đua số 1 đã chủ động nắm chắc tình hình, đề ra các phương án kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, không để xảy ra bị động, bất ngờ, khủng bố phá hoại, gây rối, bạo loạn chính trị..., góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Công an trong Cụm chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ; phòng ngừa xã hội, tuần tra vũ trang giữ gìn an ninh trật tự (ANTT); giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, không để hình thành ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tội phạm có tổ chức… Cán bộ chiến sĩ Công an 5 thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng. Công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, công bằng, đúng thành tích đã góp phần động viên cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian tới, Cụm thi đua số 1 tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022 bám vào các chỉ tiêu, phần việc đề ra; trong đó tập trung vào những phần việc, những chỉ tiêu chưa đạt, những vấn đề nổi cộm cần tập trung giải quyết. Tham mưu Thành ủy, UBND các thành phố tập trung chỉ đạo huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị phối hợp cùng lực lượng Công an giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt các mặt công tác Công an để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra trong năm 2022...

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Đình Liên- Phó Giám đốc Công an TP đã chia sẻ đến các đại biểu mô hình "Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân" , mô hình "Mỗi chỉ huy Công an cấp phường, xã kèm cặp, giúp đỡ một người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng, hoặc giúp đỡ một trường hợp có hoàn cảnh khó khăn"; lực lượng tuần tra chốt chặn (gọi tắt là 911); lực lượng tuần tra phối hợp (gọi tắt là 8394)... cùng nhiều mô hình, điển hình phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc của Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP Đà Nẵng được đông đảo lãnh đạo, cán bộ các đơn vị tham dự Hội nghị lắng nghe, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm.

P.V