Công an các địa phương đạt nhiều thành tích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

Thứ tư, 04/01/2023 18:44
Ngày 3-1, đại diện lãnh đạo, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đến dự, chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Công an năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 tại Công an Q. Hải Châu, Thanh Khê và  Công an H.Hòa Vang.
Đại tá Nguyễn Văn Tăng trao danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" năm 2022 cho 11 tập thể Công an huyện Hòa Vang.
Đại tá Trần Đình Liên trao các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an quận Hải Châu.

Dự và chỉ đạo Hội nghị tại Công an Q.Hải Châu, Đại tá Trần Đình Liên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà lực lượng Công an quận đã đạt được thời gian qua. Trong năm 2023, Đại tá Trần Đình Liên đề nghị lực lượng Công an quận cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa sức mạnh đoàn kết, nỗ lực trên mọi mặt trận, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; Chủ động ngăn ngừa, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đặc biệt là đảm bảo tốt tình hình ANTT, TTATGT trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 để nhân dân vui xuân, đón tết; góp phần cùng lực lượng Công an TP giữ vững sự bình yên cho TP.

Năm 2022, Công an quận Hải Châu đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận, Giám đốc Công an TP trên lĩnh vực bảo đảm ANTT. Nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề nổi lên trên lĩnh vực ANTT; không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn; kiểm soát được tình hình, kiềm chế và làm giảm tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá án cao. Dịp này, 6 tập thể, 8 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 11 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và 55 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2022 được nhận giấy khen của Giám đốc Công an TP; 10 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc nhận giấy khen của Chủ tịch UBND Q.Hải Châu; 2 chi bộ, 43 đảng viên nhận giấy khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng ủy Công an quận.

Dự và phát biểu tại hội nghị của Công an H.Hòa Vang, Đại tá Nguyễn Văn Tăng yêu cầu trong năm 2023, Công an H.Hòa Vang tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, làm tốt công tác thông tin báo cáo, trao đổi nghiệp vụ; triển khai tốt công tác đảm bảo ANTT theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP trong dịp trước và sau tết nguyên đán 2023; tiếp tục nâng cao vai trò lực lượng Công an xã, làm tốt công tác nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát; nắm chắc, làm tốt công tác tham mưu về công tác đảm bảo an ninh nông thôn; tiếp tục triển khai mạnh mẽ đề án 06 của Bộ Công an...

Đại tá Nguyễn Văn Tăng trao danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" năm 2022 cho 11 tập thể Công an huyện Hòa Vang.

Năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng Công an huyện tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, phương án, biện pháp công tác đề ra. Nhiều mô hình, sáng kiến, hiệu quả được xây dựng. Công tác đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội đạt hiệu quả, không để xảy ra án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn …

Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2022, Công an H.Hòa Vang đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; được UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; Giám đốc Công an TP Đà Nẵng quyết định tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 11 tập thể, “Đơn vị Tiên tiến” cho 8 tập thể, 71 cán bộ chiến sĩ đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”…

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của Công an quận (CAQ) Thanh Khê, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và thành tích của CAQ Thanh Khê đạt được trong năm 2022. Đồng thời đề nghị, trong năm 2023, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; bám sát chương trình công tác của Công an TP, địa phương; phân công rõ ràng trách nhiệm gắn với công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh; chủ động nắm tình hình ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ; huy động cả hệ thống chính trị tham gia đảm bảo tình hình ANTT; thực hiện có hiệu quả phương châm nắm chắc thông tin, quản lý tốt địa bàn, đối tượng; nâng cao công tác phòng ngừa ngay từ cơ sở; phấn đấu kéo giảm 5% số vụ phạm tội; chú trọng nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…Được biết, năm 2022, Công an Q.Thanh Khê đã bám sát chương trình công tác đặt ra, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, vượt 49/57 chỉ tiêu CATP giao, góp phần giữ vững ổn định về ANCT, TTATXH trên địa bàn. CAQ Thanh Khê cũng đã vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ Công an về phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2022. Đặc biệt, trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đã mở 3 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tỷ lệ khám phá tội phạm đạt 88,7%; phối hợp làm tốt công tác tuần tra, chốt chặn theo Kế hoạch 911 của Công an TP…

Tại hội nghị, lãnh đạo Quận ủy, UBND Q.Thanh Khê đã trao thưởng cho Đội Cảnh sát hình sự Đội Cảnh sát giao thông- trật tự CAQ Thanh Khê do có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Hồng Thanh- P.Kiếm- P.V