Công an phường kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến trong đêm

Thứ hai, 13/02/2023 17:47
Ngày 12- 2, Công an phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ vi phạm ban đầu để xử lý 2 nhóm thanh thiếu niên tham gia hỗn chiến trên địa bàn vào tối ngày 10- 2 vừa qua.
Hung khí thu giữ tại hiện trường.
Hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau hỗn chiến trong đêm.

Theo đó, khoảng 19 giờ 45 cùng ngày, Công an phường Hòa Xuân tiếp nhận tin báo từ người dân về việc tại số 214 đường Thanh Hóa có 2 nhóm đối tượng là thanh thiếu niên đang chuẩn bị hung khí để hỗn chiến với nhau, lực lượng Công an phường khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhác thấy lực lượng Công an xuất hiện, 2 nhóm thanh thiếu niên lập tức lên xe máy bỏ chạy về nhiều hướng khác nhau. Lực lượng Công an nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy đuổi và khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng, thu giữ 2 xe máy hiệu Sirius mang BKS 43A-417.65 và 43H- 6791, 1 cây gậy bằng kim loại dài khoảng 25cm, 1 ba lô màu đen bên trong có chứa 10 vỏ chai thủy tinh, 1 con dao dài khoảng 20cm.

Tại hiện trường xảy ra vụ việc, lực lượng Công an phường Hòa Xuân chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản. 2 đối tượng bị tạm giữ được xác định là Hồ Nguyên Dũng (2008) và Đặng Văn Quàng (2005), cùng trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Sau khi lập biên bản ghi nhận sự việc, Công an phường đã đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Tại trụ sở Công an phường, 2 đối tượng Hồ Nguyên Dũng và Đặng Văn Quàng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình; đồng thời khai nhận thêm các đối tượng khác cùng tham gia vụ việc gây rối nói trên, gồm: Phan Đình Văn Phú (2005), Phan Đình Minh Hiếu (2007), Phan Đình Văn Lộc (2005), Ngụy Trương Anh Khoa (2009), Phạm Gia Huy (2008), Nguyễn Hà Phước Vịnh (2008), Phan Minh Triết (2009), Tống Phước Mỹ (2006, cùng trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) và Trần Viết Tú (2008, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang).

Hung khí thu giữ tại hiện trường.

Ngay trong đêm, Công an phường Hòa Xuân đã tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan về trụ sở để làm rõ. Ban đầu, các đối tượng khai nhận: Do có mâu thuẫn với nhau nên Ngụy Trương Anh Khoa luôn hậm hực với Phan Đình Văn Phú. Tối ngày 10- 2, Khoa gọi thêm nhóm bạn gồm Phạm Gia Huy, Trần Viết Tú, Nguyễn Hà Phước Vịnh, Phan Minh Triết, Hưng (và một số đối tượng khác) đi tìm Phú để đánh. Phát hiện Phú tại một quán cà phê trên đường Thanh Hóa, nhóm của Khoa đã dùng vỏ chai thủy tinh tấn công. Bị tập kích, Phú cũng hô hào các Tống Phước Mỹ, Hồ Nguyên Dũng, Đặng Văn Quàng, Phan Đình Minh Hiếu, Phan Đình Văn Lộc (và một số đối tượng khác) chuẩn bị hung khí để phản công. Khi 2 nhóm đang tụ tập trước số 214 đường Thanh Hóa thì lực lượng Công an phường Hòa Xuân kịp thời xuất hiện, ngăn chặn. Sau khi triệu tập lấy lời khai, do vụ việc chưa gây hậu quả nghiêm trọng; một số đối tượng còn ở độ tuổi vị thành niên nên Công an phường Hòa Xuân đã cho gia đình cam kết, bảo lãnh về nhà.

Được biết, ngoài 12 đối tượng nói trên, Công an phường Hòa Xuân tiến hành triệu tập thêm 2 đối tượng; tiếp tục làm rõ thêm 6 đối tượng khác tham gia vào vụ việc gây rối nói trên. Hiện Công an phường Hòa Xuân đang phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự- Công an quận Cẩm Lệ tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Sơn