Công an thành phố Đà Nẵng quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Công an về công tác nghiệp vụ cơ bản trong lực lượng Cảnh sát nhân dân
Ngày 10-3, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác nghiệp vụ cơ bản (NVCB) của lực lượng Cảnh sát nhân dân; đồng thời tập huấn phiên bản nâng cấp phần mềm NVCB Cảnh sát cho Công an các đơn vị, địa phương.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban chỉ đạo công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Ban giám đốc Công an thành phố, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố và Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố trình bày, quán triệt hai chuyên đề trọng tâm liên quan đến các quy định mới về công tác NVCB của lực lượng Cảnh sát nhân dân và hướng dẫn triển khai, sử dụng phiên bản phần mềm NVCB sau khi được nâng cấp. Các nội dung tập huấn nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững quy định, quy trình thực hiện, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác, cập nhật dữ liệu phục vụ công tác nghiệp vụ cơ bản trong toàn lực lượng.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh: Công tác NVCB của lực lượng Cảnh sát nhân dân là một bộ phận cấu thành quan trọng trong công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân, là “xương sống”, cốt lõi trong hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Theo đồng chí Giám đốc Công an thành phố, thời gian qua các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo với quan điểm nghiệp vụ cơ bản là “cơm ăn, nước uống, áo mặc hằng ngày” của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ Công an. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực, mang lại nhiều kết quả thực chất, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Tuy nhiên, đồng chí Giám đốc Công an thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, công tác NVCB vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được nhận diện rõ để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, không để bị động trong mọi tình huống. Với bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương theo hướng tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở, cùng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình tội phạm, nhất là xu hướng dịch chuyển từ phương thức truyền thống sang hoạt động trên không gian mạng, việc nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản càng trở nên cấp thiết.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp cho biết hội nghị lần này được tổ chức ngay sau khi các văn bản, hướng dẫn mới của Bộ Công an về công tác nghiệp vụ cơ bản chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, với nhiều nội dung được kế thừa, bổ sung theo hướng bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với mô hình tổ chức Công an địa phương hai cấp. Đồng chí Giám đốc yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, Công an xã, phường nghiên cứu kỹ tài liệu, tổ chức quán triệt, triển khai cụ thể đến từng cán bộ, chiến sĩ để thực hiện thống nhất, hiệu quả.
Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung hướng dẫn sử dụng phiên bản nâng cấp phần mềm công tác Nghiệp vụ cơ bản, qua đó giúp Công an các đơn vị, địa phương chủ động hơn trong việc cập nhật dữ liệu, làm giàu hệ thống thông tin nghiệp vụ, khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời tiết kiệm thời gian, công sức và giảm sự phụ thuộc vào cơ quan quản lý cấp trên.
Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng nắm vững các quy định, quy trình mới về công tác NVCB; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới.
Công Hạnh-Nay H’ Juh





