Công an thành phố là trụ cột giữ vững an ninh, nền tảng cho phát triển đô thị hiện đại, đáng sống
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP Đà Nẵng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 -2030, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng, ghi nhận sâu sắc những đóng góp của lực lượng Công an TP trong giai đoạn vừa qua, đồng thời khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng Công an trong tiến trình xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống.
Điểm tựa vững chắc cho sự chuyển mình của thành phố
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo, khoa học của Đảng bộ Công an TP cho Đại hội, từ công tác văn kiện, điều hành đến không khí thảo luận dân chủ, đoàn kết, thực sự tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng.
Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn 2020 -2025, đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực và tác động của đại dịch COVID-19, đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong những kết quả chung đó, có dấu ấn rõ nét, vai trò của lực lượng Công an. “Công an hai địa phương đã làm tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu và triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT, góp phần tạo môi trường ổn định, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin trong nhân dân”, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.
Điểm lại một số kết quả, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nêu, các chuyên án lớn về ma túy, “tín dụng đen”, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức… đã được bóc gỡ hiệu quả. Đặc biệt, các lực lượng 911, 8394 và tổ 192 đã phát huy tốt vai trò trong tuần tra, trấn áp tội phạm đường phố. Tỷ lệ tội phạm được kiểm soát, kéo giảm hàng năm trên 5%, đạt chỉ tiêu Quốc hội giao là minh chứng rõ nét cho sự hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm. Không chỉ đấu tranh tội phạm hiệu quả, lực lượng Công an TP còn đi đầu trong cải cách hành chính, chuyển đổi số. Việc triển khai Đề án 06 về dữ liệu dân cư, định danh điện tử được thực hiện đồng bộ, có nhiều kết quả thiết thực như 100% thủ tục quản lý cư trú, Căn cước, đăng ký phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện trực tuyến. “Đây là những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số”, Chủ tịch UBND TP khẳng định.
Về công tác PCCC, ứng phó thiên tai, Chủ tịch UBND TP ghi nhận sự chủ động, sáng tạo, sát dân của lực lượng Công an từ cơ sở đến thành phố, từ tuyên truyền, tập huấn kỹ năng đến rà soát, chấn chỉnh các điểm nguy cơ cao. Những đóng góp âm thầm nhưng bền bỉ của lực lượng này trong các mùa mưa bão, lũ lụt, sạt lở hay thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.
Đồng hành kiến tạo đô thị thông minh, hiện đại và an toàn
Đặt trong bối cảnh mới sau sáp nhập, TP Đà Nẵng sẽ có quy mô lớn hơn nhiều cả về dân số, diện tích, tài nguyên và tiềm lực phát triển. Đây là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực quản trị và tạo đột phá trên các lĩnh vực hạ tầng, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trong giai đoạn mới.
Mục tiêu đặt ra là xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, đáng sống; là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghệ cao, logistics của miền Trung và cả nước; đồng thời là trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế chất lượng cao của khu vực. Để thực hiện thành công các mục tiêu lớn nêu trên, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Chủ tịch UBND TP xác định: “Lực lượng Công an TP giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là lực lượng nòng cốt, chủ công trong việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường đầu tư, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới”.
Chủ tịch UBND TP đề nghị Đảng bộ Công an TP tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về chuyển đổi số và Nghị quyết 12 về xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, phải chủ động trong công tác tham mưu, tăng cường công tác bảo đảm an ninh kinh tế, nhất là liên quan đến các chủ trương lớn của thành phố như: Khu Thương mại tự do, Trung tâm tài chính quy mô khu vực, Bến cảng Liên Chiểu. Yêu cầu đặt ra là phải giữ vững an ninh chính trị trong bất cứ hoàn cảnh nào, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Song song với đó, Chủ tịch UBND TP đề nghị Công an TP tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát huy tốt vai trò thường trực trong tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP. Chủ động tham mưu, đẩy nhanh tiến độ số hóa, tích hợp các dịch vụ công, cải tiến quy trình thủ tục hành chính trên nền tảng số; ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý cư trú, quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh mạng và phòng, chống tội phạm. Xây dựng môi trường hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. “Công an TP phải tiếp tục tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; chủ động đề xuất các sáng kiến phù hợp với đặc thù đô thị Đà Nẵng sau sáp nhập”, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nói.
Về xây dựng lực lượng, Chủ tịch UBND TP đề nghị tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt trách nhiệm trước nhân dân lên hàng đầu, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, góp phần tạo niềm tin và hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Đà Nẵng trong lòng nhân dân. Tiếp tục tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP quan tâm đầu tư, trang bị, xây dựng lực lượng Công an TP ngày càng hiện đại.
M.V - L.A.T