Công an TP Đà Nẵng bản lĩnh, xung kích giữ vững trận tuyến an ninh, làm “điểm tựa” vững chắc để thành phố phát triển bền vững
Hôm nay (31-7), Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP Đà Nẵng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức.
Trước đó, vào sáng 30-7, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP đã tiến hành khai mạc phiên trù bị Đại hội và tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Nhà Truyền thống Công an TP.
Chiến công nối tiếp chiến công, khẳng định vai trò nòng cốt giữ bình yên
Trong suốt nhiệm kỳ 2020 – 2025, giữa muôn vàn khó khăn, thách thức từ đại dịch COVID-19, tội phạm công nghệ cao, các vấn đề an ninh phi truyền thống cho đến những yêu cầu về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, lực lượng Công an hai địa phương là Đà Nẵng và Quảng Nam (trước sáp nhập) vẫn thể hiện tinh thần chủ động, bản lĩnh, không để bị động bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào.
Kết quả là thế trận an ninh nhân dân được giữ vững, niềm tin xã hội được củng cố, môi trường bình yên, ổn định được bảo đảm và trở thành “điểm tựa” vững chắc phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của thành phố, vì hạnh phúc và bình yên của nhân dân. Đó cũng chính là một trong những phương hướng trọng tâm tiếp tục được đặt ra cho Đảng bộ Công an TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, có thể khẳng định, 2 Đảng bộ (Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam trước đây), nhiệm kỳ 2020-2025 luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang và các sở, ban, ngành; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương.
Trong đó, công tác tham mưu “đúng, trúng”, kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Công tác bảo đảm an ninh chính trị được giữ vững, không để xảy ra “điểm nóng”, không để hình thành tổ chức tội phạm nguy hiểm.
Trong thời gian qua, Công an TP Đà Nẵng đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong công tác đảm bảo TTATXH. Với tỷ lệ phá án hình sự đạt 86,7%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,68%, lực lượng Công an TP tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt giữ vững bình yên cho nhân dân.

Nhiều chiến công nổi bật thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần không khoan nhượng trước tội phạm. Trong thời điểm giãn cách vì COVID-19, CATP đã bóc gỡ hàng loạt đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép với phương thức tinh vi, có vụ liên quan hơn hàng trăm đối tượng núp bóng chuyên gia. Nổi bật như: triệt phá đường dây sản xuất và lưu hành 1.800 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, vụ án lớn nhất liên quan đến tiền giả tại Đà Nẵng từ trước đến nay.
Nhiều băng nhóm cho vay lãi nặng quy mô lớn được triệt phá, điển hình như tháng 7-2023, Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) phối hợp Bộ Công an triệt phá đường dây cho vay lãi nặng online lớn nhất cả nước, hơn 1 triệu người vay qua ứng dụng với lãi suất hơn 2.300%/năm, tổng tiền vay hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ, chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài trên 5.000 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra khởi tố hàng chục đối tượng người Việt và nước ngoài về nhiều tội danh. Tiếp đó, tháng 1-2024, Công an TP Đà Nẵng (cũ) khám phá vụ án do Wang YunTao (quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu, quy mô giải ngân 2 triệu lượt vay cho hơn 1,3 triệu người với số tiền cho vay gần 9.000 tỷ đồng, lãi suất từ 500-1.000%/năm, thu lời bất chính hơn 2.500 tỷ đồng.
Kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về tham nhũng, tạo nhiều dấu ấn tích cực, được coi là “điểm sáng” trong nhiệm kỳ qua. Mới đây nhất, lực lượng An ninh mạng phối hợp triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với tổng giao dịch hơn 350 tỷ đồng và tiếp tục điều tra, làm rõ nhiều đối tượng liên quan.
Nhiệm kỳ qua, Công an TP cũng đã khởi tố điều tra hàng chục vụ về công nghệ thông tin, mạng viễn thông; trong đó, xác lập, triệt phá nhiều chuyên án lớn được Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo hai địa phương có Thư khen và thưởng đột xuất.
Chiến công tiếp nối chiến công, Công an TP cũng đã phá nhiều vụ án lớn về kinh tế, bóc gỡ đường dây buôn lậu, mua bán hóa đơn, in sách giáo khoa giả quy mô lớn toàn quốc…; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ án tham nhũng trên lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, đấu thầu, đăng kiểm, ngân hàng... Những chiến công liên tiếp ấy không chỉ thể hiện sự tinh thông nghiệp vụ, bản lĩnh thép và tinh thần “không khoan nhượng với tội phạm” mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một thành phố Đà Nẵng an toàn, đáng sống.

Đặc biệt, sự ra đời của các lực lượng tuần tra, kiểm soát 911, Tổ 192 đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, trở thành “quả đấm thép” đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố càng củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an.
Cũng trong nhiệm kỳ qua, lực lượng Công an hai địa phương cũng đi đầu trong triển khai hiệu quả Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” góp phần xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, với nhiều mô hình sáng tạo; hơn 2.400 Tổ bảo vệ An ninh trật tự cơ sở được kiện toàn góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh từ cơ sở.
Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, triển khai hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hướng dẫn, kiểm soát giao thông, hỗ trợ, di dời hơn 100.000 lượt người dân đến nơi an toàn; tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ nhiều vụ việc, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, thiệt hại do thiên tai. Nổi bật là trong cơn bão số 9 năm 2020, lực lượng Công an đã triển khai di dời gần 20.000 hộ dân với 55.000 nhân khẩu; trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường các vụ sạt lở tại Trà Leng và Phước Lộc. Trong đợt ngập lụt lịch sử đêm 14-10-2022, Công an TP Đà Nẵng triển khai hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn đảm bảo an toàn cho gần 15.000 người.
Trong cao điểm dịch COVID-19, toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã phát huy tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, tham gia tuyến đầu chống dịch, lập hàng trăm chốt kiểm soát, truy vết F0, đảm bảo an ninh các khu cách ly, phong tỏa. Đặc biệt, các đơn vị chủ động xây dựng phương án cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, “đi chợ giúp dân” bảo đảm ổn định đời sống trong thời gian giãn cách. Sự tận tụy, trách nhiệm và đồng hành của lực lượng Công an đã để lại dấu ấn đẹp, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân.

Trong công tác, chiến đấu đã có nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; hàng nghìn lượt tập thể, cán bộ, đảng viên được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý. Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) được tặng Huân Chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân Chương chiến công hạng Nhì, Cờ thi đua của Chính phủ (2022), Cờ thi đua của Bộ Công an (2020, 2021, 2023, 2024); Công an TP Đà Nẵng (cũ) được tặng Huân Chương chiến công hạng Nhất, Huân Chương chiến công hạng Nhì, Cờ thì đua của Bộ Công an (2020, 2021, 2022, 2023, 2024).
Đi đầu trong cải cách tổ chức, bảo đảm hiệu lực và hiệu quả từ cơ sở
Điểm sáng đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ vừa qua là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Công an 2 địa phương khẩn trương triển khai phương án sắp xếp, tổ chức lại Công an TP Đà Nẵng (theo chủ trương sáp nhập TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam), bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, đúng lộ trình, quy định của Bộ Công an.
Sau gần tròn một tháng chính thức vận hành theo mô hình tổ chức chính quyền đô thị 2 cấp, Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo sự ổn định trong chỉ đạo, điều hành và duy trì vững chắc ANTT trên toàn địa bàn, nhất là công tác thông tin liên lạc, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vận hành công an hai cấp.
Việc tổ chức sắp xếp bài bản, chặt chẽ, khoa học, bố trí đúng người, đúng việc theo tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng” để tổ chức bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định, không gián đoạn hoạt động thường xuyên, không bỏ trống địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ được bố trí theo hướng “tăng cơ sở, giảm trung gian”, tập trung cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, nhất là Công an cấp xã, đã thể hiện quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới của toàn lực lượng.
Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo chủ trương của Đảng đã mở ra không gian mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng. Đồng thời đặt ra nhiều vấn đề mới, đòi hỏi Công an TP cần đổi mới mạnh mẽ tư duy về nhiệm vụ công tác Công an.
Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an TP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khẳng định, Đảng bộ Công an TP tiếp tục chấp hành sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Thành ủy và Đảng ủy Công an Trung ương, sự quản lý, tập trung, thống nhất của Bộ Công an, UBND TP đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và hoạt động của lực lượng Công an TP. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công an TP, của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; xây dựng lực lượng Công an TP thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng gương mẫu đi đầu thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương trong nhiệm kỳ 2025-2030, trọng tâm là “bộ tứ trụ cột” gồm 04 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Đồng thời đổi mới tư duy, toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các mặt công tác công an; chuyển đổi phương thức làm việc từ truyền thống sang hiện đại, từ thủ công sang ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của thành phố, vì hạnh phúc và bình yên của nhân dân.
Có thể khẳng định, trong thành tựu phát triển của TP Đà Nẵng hôm nay có dấu ấn, chiến công, đóng góp rất lớn của lực lượng Công an. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đã nhấn mạnh: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng luôn tin tưởng với truyền thống anh hùng, vẻ vang, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực của toàn lực lượng, Công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu của lực lượng Công an nhân dân, tiếp tục lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố” (Trích phát biểu tại Lễ Công bố quyết định về tổ chức, cán bộ sau sáp nhập tại Công an TP Đà Nẵng).
Bước vào nhiệm kỳ 2025 -2030, trong bối cảnh tổ chức bộ máy hành chính thành phố đã chuyển sang mô hình chính quyền đô thị hai cấp, Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo đảm an ninh chính trị. Những bài học lớn từ nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ Công an TP tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, là “điểm tựa” để Đà Nẵng phát triển ổn định và bền vững.
MAI VINH
Dòng sự kiện:Đại hội Đảng các cấp
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030
Long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP Đà Nẵng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Phòng Cảnh sát cơ động quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP Đà Nẵng lần thứ XV
“Thanh bảo kiếm” sắc bén
Xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới