Công an TP Đà Nẵng tăng cường hợp tác đấu tranh phòng chống ma túy với Thái Lan

Thứ năm, 31/08/2023 07:20
Sáng 30-8, Công an TP Đà Nẵng tiếp Đoàn đại biểu Thái Lan đến làm việc, trao đổi công tác phòng, chống ma túy. Buổi làm việc do Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và ông Thanakorn Kaiyanunta- Phó tổng thư ký Ủy ban kiểm soát Ma túy Thái Lan chủ trì, tập trung vào một số vấn đề liên quan đến tình hình ma túy trên địa bàn Đà Nẵng, xử lý các vụ việc lớn, độ trẻ hóa của các đối tượng sử dụng ma túy…
Buổi làm việc chú trọng các nội dung phòng chống ma túy trong tình hình mới.
Ông Thanakorn Kaiyanunta tặng quà lưu niệm cho Công an TP Đà Nẵng.

Ma túy và tội phạm ma túy tại Đà Nẵng diễn biến khó lường

Theo Công an TP Đà Nẵng, thời gian gần đây trên địa bàn xuất hiện các loại ma túy núp bóng dưới dạng trái cây, ma túy dạng lỏng (nước biển), nước vui, đóng gói trong các dạng đồ uống. Cơ cấu tội phạm mua bán trái phép chất ma túy chiếm 43,3% (539/1.245 đối tượng phạm tội), tội phạm tàng trữ trái phép chất ma túy chiếm 29,9%, tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chiếm 25,1%, tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy chiếm 1,5%, tội phạm chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy chiếm 0,2%. Đối tượng phạm tội có sử dụng ma túy chiếm 99,1% (1.234/1.245 đối tượng). Độ tuổi đối tượng phạm tội tập trung từ 18 đến 30 tuổi chiếm 71,8%, đối tượng ở độ tuổi này sử dụng ma túy chiếm 76,5%.

Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức đấu tranh, phát hiện, bắt giữ 787 vụ với 1.245 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 64,9kg ma túy các loại cùng 38 ô-tô, 399 xe máy, 711 điện thoại di động, 1,2 tỷ đồng, 3 khẩu súng và nhiều tang vật có liên quan khác. Đối với đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, khi phát hiện đều thông báo về địa phương nơi người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú để quản lý trong 1 năm. Hiện nay, lực lượng Công an xã phường đã quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là 859 người; có 727 người thực hiện các biện pháp cai nghiện. Các đối tượng sau khi cai nghiện về sinh sống tại địa phương đều quản lý sau cai, thực hiện xét nghiệm định kỳ. Hiện nay, Công an xã, phường đang quản lý 426 đối tượng sau cai nghiện để tư vấn giúp đỡ, phòng chống tái nghiện trong vòng 2 năm.

Buổi làm việc chú trọng các nội dung phòng chống ma túy trong tình hình mới.

Tăng cường phối hợp phòng chống ma túy

Trước đề nghị của đoàn Thái Lan mong chia sẻ về công tác đấu tranh khám phá tội phạm ma túy nổi cộm và phương án đấu tranh với xu thế lợi dụng cảng biển, cảng hàng không để vận chuyển ma túy, đại diện Công an TP Đà Nẵng thông tin tóm tắt về các vụ khám phá bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 9 kg ma túy đá (Ketamine) từ Quảng Trị về Đà Nẵng (tháng 3-2023); phối hợp trong chuyên án phá 2 tấn cần sa thông qua điểm Tây Tạng- Tiên Sa để vận chuyển sang Hồng Kông; phát hiện bắt thu giữ 5 kg ma túy được chuyển từ Đức về Việt Nam qua đường hàng không tại sân bay Đà Nẵng (2022)… Đại diện Công an TP Đà Nẵng khẳng định, nhận thức được mối nguy hiểm tiềm tàng từ cảng biển, cảng hàng không, hiện các lực lượng chức năng tại Đà Nẵng đều phối hợp làm tốt công tác phòng chống các loại ma túy tại các khu vực này.

Ông Thanakorn Kaiyanunta đánh giá cao công tác phòng chống tội phạm ma túy của lực lượng Công an TP Đà Nẵng và công tác phối hợp giữa Công an TP Đà Nẵng với lực lượng chức năng Thái Lan, đặc biệt là chia sẻ của Công TP Đà Nẵng về công tác đấu tranh tội phạm ma túy sử dụng công nghệ cao; phòng chống các loại tội phạm ma túy "trẻ". Theo ông Thanakorn Kaiyanunta, số lượng các vụ, các đối tượng trên tổng dân số Đà Nẵng 1,2 triệu người là con số thấp. "Thời gian đến, tôi kỳ vọng chúng ta sẽ tổ chức nhiều đoàn công tác để gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác đấu tranh tội phạm ma túy", ông Thanakorn Kaiyanunta nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng cho biết thêm, Công an TP Đà Nẵng luôn nắm chắc tình hình, diễn biến, dự báo tình hình tội phạm ma túy, nắm bắt các phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này để tổ chức tuyên truyền, cảnh báo người dân để hiểu biết, nhận thức và phòng ngừa. Các đối tượng cầm đầu, các đường dây tội phạm về ma túy, các vụ án có tính liên tỉnh, xuyên quốc gia đều được chủ động mở rộng điều tra, xử lý triệt để. Người nước ngoài trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng được tăng cường quản lý. "Chúng tôi luôn đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy với các nước trên thế giới và trong khu vực, đặc biệt là Thái Lan. Chúng tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều cơ hội để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các bạn Thái Lan, từ đó, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn TP", Đại tá Nguyễn Văn Tăng chia sẻ.

Lê Anh Tuấn