Công bố quyết định tuyển chọn công an xã bán chuyên trách vào công an nhân dân

Thứ năm, 20/10/2022 17:17
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, ngày 19-10, Công an huyện Hòa Vang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng  về việc tuyển chọn công dân là Công an xã bán chuyên trách vào Công an nhân dân.
Thay mặt Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng trao quyết định cho cán bộ chiến sĩ mới được tuyển dụng.
Thay mặt Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng trao quyết định cho cán bộ chiến sĩ mới được tuyển dụng.

Dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Căn cứ các quy định về tuyển dụng công dân vào lực lượng Công an nhân dân của Bộ Công an, xét đề nghị Phòng Tổ chức cán bộ, ngày 21-9-2022, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã ký Quyết định tuyển chọn công dân là Công an xã bán chuyên trách vào Công an nhân dân. Được xét tuyển trong đợt này gồm 2 đồng chí là Nguyễn Ngọc Mỹ, sinh năm 1981, quê quán xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, nguyên là Công an viên xã Hòa Sơn, Hòa Vang; đồng chí Nguyễn Đức Sơn, sinh năm 1979, quê quán xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, nguyên là Phó Công an xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Cả 2 đồng chí đều có trình độ Cử nhân Luật, Trung cấp ANND, có phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, trong thời gian tham gia Công an xã bán chuyên trách đạt nhiều thành tích trong công tác. Theo quyết định, 2 đồng chí đều được phong cấp hàm Đại úy, được phân công về công tác tại Công an xã Hòa Phú và Công an xã Hòa Sơn.

Phát biểu chúc mừng các cán bộ chiến sỹ mới được tuyển dụng vào Công an nhân dân, Đại tá Nguyễn Văn Tăng gửi gắm niềm tin, với những kinh nghiệm đã có trong công tác, các đồng chí nhanh chóng ổn định, bắt tay vào công tác, phát huy những sở trường để phục vụ tốt nhiệm vụ công tác được phân công. Công an TP mong muốn, các cấp ủy, chính quyền huyện Hòa Vang, các địa phương luôn quan tâm hơn nữa lực lượng Công an xã, để lực lượng Công an xã hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ giữ gìn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Hồng Thanh