Công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp tại Đà Nẵng được triển khai tốt

Thứ ba, 15/03/2016 10:01

(Cadn.com.vn) - Ngày 14-3, Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng tiểu ban an ninh, TTATXH làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử (UBBC) TP Đà Nẵng về công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Trần Thọ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBBC thành phố đồng chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử với Đoàn kiểm tra, giám sát của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC thành phố cho biết: Để trực tiếp chỉ đạo công tác bầu cử trên địa bàn thành phố, ngày 29-1-2016, UBND thành phố đã ban hành và công bố Quyết định 604 về việc thành lập UBBC thành phố. Từ khi thành lập đến nay, UBBC đã ban hành kế hoạch và tổ chức 2 phiên họp để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia. Đồng thời, UBBC các quận, huyện, phường, xã cũng được thành lập và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đồng chí Trần Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

Về kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đồng chí Nguyễn Nho Trung cho biết: Ngày 17-2, Ủy ban MTTQVN thành phố đã tổ chức hội nghị nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Trên cơ sở kết quả hiệp thương, Thường trực HĐND thành phố đã dự kiến số lượng người ứng cử là 94 người (bầu 50 đại biểu). Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tại các quận, huyện, phường, xã diễn ra đúng quy định. Về công tác triển khai giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, ngày 23-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố đã ban hành Thông báo số 16 và ngày 26-2 đã tổ chức mời lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần được phân bổ để hướng dẫn thực hiện các bước về thủ tục, hồ sơ đối với người được giới thiệu ra ứng cử. Đồng thời, Ủy ban MTTQVN các quận, huyện, phường, xã cũng đã triển khai hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được phân bổ thực hiện quy trình, thủ tục giới thiệu người ra ứng cử theo đúng quy định. Cũng tại buổi làm việc, Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, thành viên UBBC thành phố đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về công tác bảo đảm an ninh, TTATXH trước, trong và sau bầu cử trên địa bàn thành phố.

Để phục vụ cho công tác nhân sự bầu cử, căn cứ vào quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, Ủy ban MTTQVN các cấp, các cơ quan, đơn vị đã triển khai quy trình giới thiệu người đại diện cho cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia ứng cử. Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác được thực hiện đúng quy định, số lượng cử tri tham gia hội nghị đảm bảo tỷ lệ. Đến ngày 10-3, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành quy trình và nộp biên bản giới thiệu, trong đó có 9 đơn vị giới thiệu 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội (có 7 nữ, 5 trẻ, 1 người ngoài Đảng) và 38 đơn vị giới thiệu 93 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố (33 nữ, 12 trẻ, 12 ngoài Đảng)... Tại TP Đà Nẵng, có 8 người tự ứng cử đáp ứng đủ yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, trong đó, 3 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và 5 người tự ứng cử vào HĐND TP.

Sau khi các thành viên UBBC thành phố trả lời, làm rõ thêm một số vấn đề, nội dung liên quan đến công tác bầu cử mà các thành viên trong Đoàn giám sát nêu tại buổi làm việc; đồng chí Trần Thọ cho biết việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn thành phố diễn ra theo đúng quy trình, quy định của Luật bầu cử đề ra. Số lượng người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 khá hơn trước, cho thấy không khí dân chủ ngày càng được nâng cao. UBBC thành phố cũng cổ súy, hoan nghênh tinh thần tự ứng cử của những người đủ điều kiện, đồng thời khẳng định quan điểm, thái độ đối xử bình đẳng giữa những người tự ứng cử và người được đề cử. Về công tác đảm bảo an ninh, TTATXH, đồng chí chỉ đạo các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng CATP được giao làm nòng cốt cần phải xây dựng các phương án cụ thể, yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau cuộc bầu cử...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn thống nhất cao với kết quả triển khai công tác bầu cử tại Đà Nẵng cũng như kế hoạch đảm bảo an ninh, TTATXH do CATP trình bày. Đồng chí đặc biệt lưu ý UBBC thành phố cần tập trung dự lường các tình huống liên quan đến ANCT, TTATXH có thể xảy ra và có giải pháp giải quyết phù hợp. Theo đó, chỉ đạo UBBC thành phố rà soát lại tất cả các công việc, nhiệm vụ có liên quan, tránh tối đa các sơ hở, thiếu sót có thể xảy ra để cho các đối tượng xấu lợi dụng kích động, xuyên tạc. Khi có tình huống liên quan đến ANTT phát sinh thì phải chủ động phương án “4 tại chỗ”, giải quyết nhanh, đúng quy định của pháp luật và không để xảy ra phức tạp. Đồng chí cũng đề nghị UBBC thành phố rà soát lại tất cả các văn bản của Trung ương và triển khai hướng dẫn cụ thể, chi tiết từng việc, từng khâu đến UBBC các quận, huyện, phường để tránh xảy ra sai sót. Về một số kiến nghị của thành phố, đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn chỉ đạo các thành viên trong đoàn xem xét và trả lời trong thời gian sớm nhất.

Doãn Hùng