Công tác dân vận góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Thứ sáu, 15/09/2023 07:00
Ngày 14-9, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết và Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 (Nghị quyết số 25) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Trưởng ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Trưởng Ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung chủ trì Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng biểu dương những kết quả đạt được của các cấp ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 thời gian qua, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chú trọng hơn nữa công tác dân vận; nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư đúng mức cho công tác dân vận. Các cơ quan chức năng và địa phương tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng, đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, làm tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội sẽ hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện trong nhân dân. "Đà Nẵng được nhiều bạn bè thường gọi là thành phố đáng sống không chỉ là vì môi trường, cảnh đẹp, vì con người mà vì có sự chăm lo về an sinh xã hội. Dân vận thành công hay không, không chỉ ở chủ trương chính sách mà còn ở con người trực tiếp làm công tác này. Thời gian qua, thực tế đã có rất nhiều cách làm hay, cách làm tốt, tấm gương điển hình về tham gia tích cực công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng với hệ thống chính trị vượt qua thời điểm khó khăn của thành phố, rất đáng biểu dương", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", trong đó chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng những cách làm "Dân vận khéo", các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, trên các lĩnh vực hoạt động; phát huy tinh thần yêu nước, thực hành dân chủ, tạo ra phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 10 năm qua, Nghị quyết số 25 đã được triển khai thực hiện có kết quả ở các cấp, các ngành và địa phương, cơ sở, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức vai trò, vị trí công tác dân vận, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về công tác dân vận từ thành phố đến cơ sở có chuyển biến rõ, cấp ủy đã có sự quan tâm đến công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể các cấp phát huy tốt hơn vai trò tham mưu thực hiện công tác dân vận. Nội dung công tác và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị đã được xác định rõ, gắn với nhiệm vụ chính trị, thể hiện bằng kế hoạch, chương trình công tác của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn công tác dân vận với phát huy dân chủ ở cơ sở và xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo", phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với một số nội dung liên quan đến người dân, nhất là chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Từ đó, góp phần phát huy hiệu quả bài học quý của Đà Nẵng: "Đảng nói - dân tin. Mặt trận, đoàn thể vận động - dân theo. Chính quyền làm - dân ủng hộ".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Trưởng ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung hướng về cơ sở, khéo tuyên truyền, khéo vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố; động viên nhân dân hăng hái tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh thông qua các phong trào thi đua của từng cấp, từng ngành. Nổi bật trong công tác dân vận là công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Lãnh đạo các cấp của thành phố trực tiếp đối thoại với nhân dân để lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp và giải thích, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư. Cách làm này đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi thực hiện các chủ trương của thành phố. 10 năm qua, thành phố đã tiếp hơn 85.700 lượt công dân và gần 58.000 đơn thư, tỷ lệ đơn thư được giải quyết đạt gần 88%. Đà Nẵng hiện có 678 mô hình "Dân vận khéo" được công nhận. Nhiều mô hình được nhân rộng phù hợp với thực tế địa phương và ngày càng lan tỏa trong đời sống xã hội; tạo động lực và góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác biểu dương, khen thưởng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào thi đua "Dân vận khéo" được quan tâm thực hiện. Trong 10 năm qua, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã tặng Bằng khen cho 82 tập thể, 53 cá nhân là mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu trên địa bàn. Tại Hội nghị lần này, có 20 tập thể và cá nhân đã được tuyên dương, khen thưởng.

Công Hạnh