Công tố viên đặc biệt Robert Mueller: Không thể kết luận Tổng thống Trump có phạm tội hay không

Thứ năm, 30/05/2019 09:00

Ông Robert Mueller công bố báo cáo điều tra.  Ảnh: CNN 

Ngày 29-5, Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã đưa ra tuyên bố công khai đầu tiên về cuộc điều tra liên quan đến sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 mà ông đã tiến hành trong 2 năm vừa qua. Theo đó, ông cho biết, văn phòng của ông không kết luận liệu Tổng thống Donald Trump có phạm tội hay không.

Ông Mueller nhắc lại phát hiện trong báo cáo của mình, nói rằng nếu văn phòng của ông "tin tưởng rằng Tổng thống rõ ràng không phạm tội, chúng tôi sẽ nói như vậy”. “Tuy nhiên, chúng tôi đã không đưa ra quyết định về việc liệu Tổng thống có phạm tội hay không", ông nói. Ông Mueller sau đó giải thích, trích dẫn chính sách của Bộ Tư pháp, rằng một Tổng thống "không thể bị buộc tội hình sự liên bang khi còn đương chức. Điều đó là vi hiến".

Nói về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, ông Mueller cho biết, các sĩ quan tình báo cùng với quân đội Nga "đã phát động một cuộc tấn công phối hợp vào hệ thống chính trị của chúng tôi" trong nỗ lực "can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng tôi và gây thiệt hại cho một ứng cử viên tổng thống". "Theo cáo buộc của bồi thẩm đoàn trong một bản cáo trạng, các sĩ quan tình báo Nga là một phần của quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công phối hợp vào hệ thống chính trị của chúng tôi. Bản cáo trạng cáo buộc rằng họ đã sử dụng các kỹ thuật mạng tinh vi để tấn công vào máy tính và mạng được sử dụng bởi chiến dịch tranh cử của bà  Clinton. Họ đã đánh cắp thông tin cá nhân và sau đó công bố thông tin đó thông qua danh tính giả mạo trực tuyến và thông qua tổ chức Wikileaks”.

Nhiều nhà lập pháp đã kêu gọi ông Mueller làm chứng trước Quốc hội, nhưng ông Mueller cho biết báo cáo lần này chính là là lời khai của mình. "Ngoài những gì tôi đã nói ở đây hôm nay và những gì có trong văn bản báo cáo của chúng tôi, tôi không cho rằng việc tôi nói thêm về cuộc điều tra hoặc bình luận về hành động của Bộ Tư pháp hoặc Quốc hội là điều phù hợp", ông nói.

AN BÌNH