Công trình Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015): Nêu bật vai trò tiên phong của Đảng bộ Đà Nẵng

Thứ năm, 15/09/2016 09:46

(Cadn.com.vn) - Ngày 14-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội thảo lần cuối biên soạn công trình Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015). Tham dự hội thảo có các đồng chí từng giữ các chức danh Bí thư, Phó  Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố giai đoạn 1975- 2015, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng các khóa trước...

Ông Nguyễn Thanh Quang - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

Công trình Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015) được thực hiện theo chủ trương của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Đây là công trình tiếp nối các công trình Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng trước đây, đã được in ấn và phát hành. Tính đến thời điểm này, công trình Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015) đã trải qua 5 lần hội thảo và xin ý kiến nhân chứng, chuyên gia. Trong hội thảo lần 3, phần được biên soạn năm 1975 đến 2015, ý kiến của nhân chứng và chuyên gia đề nghị tiếp tục biên soạn bổ sung giai đoạn 2010-2015 để cùng với phần thực hiện trước đó, tạo nên sự cân đối giữa hai phần của công trình. Phần 1 đề cập đến thành phố Đà Nẵng thời kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, phần 2 là thành phố Đà Nẵng thời kỳ trực thuộc Trung ương, tương ứng với 40 năm xây dựng phát triển thành phố sau ngày giải phóng. Riêng phần biên soạn bổ sung 2010-2015, cùng với phần biên soạn từ năm 1997 đến 2010 sẽ khắc họa rõ ràng, trọn vẹn và thuyết phục hơn về bức tranh tổng thể có tính đột phá của thành phố Đà Nẵng thời kỳ trực thuộc Trung ương. Theo đó, công trình thể hiện rất rõ việc Đảng bộ Đà Nẵng đã chủ động nhạy bén, chọn những khâu đột phá dựa trên tiềm năng và thế mạnh của mình để phát triển theo hướng nhanh và bền vững, chú trọng quan điểm phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa-xã hội một cách hài hòa, với mục đích xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố văn hóa, thành phố môi trường, thành phố của sự hội tụ, thành phố đáng sống... Đồng thời, bản thảo bước đầu đúc kết, rút ra một số bài học kinh nghiệm nhằm bổ sung, làm phong phú hơn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng trong công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập hiện nay.

Đại tá Lê Văn Tam-UVBTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Đóng góp ý kiến tại hội thảo, các đại biểu đánh giá cao nỗ lực của Ban Biên soạn công trình Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015), đã nêu bật được tinh thần đổi mới vượt rào, sự chủ động đề xuất Trung ương các phương án chia tách tỉnh, công tác xây dựng Đảng bởi các quan điểm mới, sáng tạo; những chủ trương đột phá để thay đổi một cách toàn diện về kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên các đại biểu nhấn mạnh cần nêu đậm hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong tất cả lĩnh vực, cũng như nhấn mạnh những sáng tạo, tiên phong của Đà Nẵng trong các chủ trương xây dựng và phát triển thành phố trong công trình. Ông Phạm Phát-nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng cho rằng, song song với những thành tựu, công trình Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015) cần phải nêu những hạn chế, sai sót của Đảng bộ thành phố, để từ đó rút ra những kinh nghiệm quý báu trên chặng đường phát triển mới. Đại tá Lê Văn Tam-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cho rằng, ngoài nêu về chủ trương đúng đắn của Đảng bộ, công trình cũng cần phải đề cập đến việc tổ chức thực hiện ở các cấp cơ sở, bởi nếu chủ trương tốt mà thực hiện không tốt thì khó thành công...

Sau khi tiếp nhận ý kiến của các nhân chứng, chuyên gia, ban biên soạn sẽ tập hợp, bổ sung vào công trình. Dự kiến, công trình Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015) được in ấn, phát hành nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1-1-1997-1-1-2017).

H.Anh