Công ty thủy điện Sông Tranh hiến 29 đơn vị máu tại Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI

Thứ sáu, 12/12/2025 22:15

Cùng với các đơn vị Ngành điện thuộc khu vực TP Đà Nẵng, ngày 12-12, cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Công ty thủy điện Sông Tranh tham gia Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần XI năm 2025 với chủ đề “Trách nhiệm – Nghĩa tình”.

Chương trình thu hút hơn 750 CBCNV Ngành điện trên địa bàn TP Đà Nẵng tham gia. CBCNV Công ty thủy điện Sông Tranh tham gia hiến 29 đơn vị máu 350ml.

Những giọt máu hồng mà toàn thể CBCNV Ngành điện hiến sẽ được các bệnh viện sử dụng cứu sống bệnh nhân, thắp sáng niềm tin trong cộng đồng, phát huy đạo lý cao đẹp "hiến máu cứu người" của dân tộc Việt Nam.

CBCNV Công ty thủy điện Sông Tranh tham gia hiến tại tại Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI.
CBCNV Công ty thủy điện Sông Tranh tham gia hiến tại tại Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI.

Được biết, Chương trình Tuần lễ hồng EVN do Tập đoàn Điện lực Việt Nam khởi xướng trên quy mô toàn quốc, tổ chức từ năm 2015 và đến nay trở thành hoạt động thường niên lồng ghép trong chuỗi hoạt động của Tháng Tri ân khách hàng, đây cũng là hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam 21-12 (1954 –2025).

Hiến máu tình nguyện là hành động ý nghĩa, nhân văn thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” của người Việt Nam, đồng thời thể hiện nét đẹp trong Văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung và Tổng công ty Phát điện 1 và Công ty thủy điện Sông Tranh nói riêng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông thiệp “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Lê Vương

Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ tạm thay đổi nhiều nhân sự lãnh đạo, điều hành do phải làm việc với cơ quan chức năng

Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ tạm thay đổi nhiều nhân sự điều hành để các lãnh đạo tập trung làm việc với cơ quan chức năng.

Đà Nẵng đề nghị hạ thấp dần mực nước các hồ thủy điện

Ngày 28-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã gửi có công văn gửi các Công ty Thủy điện Sông Tranh, Đak Mi, A Vương, Sông Bung về việc vận hành các hồ thủy điện căn cứ các bản tin dự báo bão trên biển Đông.

Lũ dữ cực đoan hoành hành miền Trung - thủy điện có vô can? (Kỳ cuối: Quy trình vận hành xả lũ của thủy điện còn bất cập)

Có thể thấy, những năm gần đây thời tiết ngày càng cực đoan, bão lũ nhiều với cường độ mạnh khiến nhiều nơi thiệt hại nặng. Và vai trò của thủy điện có phải xả lũ gây ngập hạ du hay cắt lũ, giảm lũ cho hạ du lại một lần nữa được nhiều người nói tới.

Lũ dữ cực đoan hoành hành miền Trung - thủy điện có vô can? (Kỳ 1: Nước mắt bên dòng Vu Gia)

Chưa năm nào thiên tai lại khốc liệt xảy ra đối với dải đất miền Trung nặng như thế. Từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 với mưa lũ, sạt lở núi liên tiếp xảy ra. Tưởng chừng thiên tai đã dừng lại ở đó, thế nhưng những ngày cuối tháng 11, lũ lụt tiếp tục đổ xuống các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa...

Các hồ thủy điện lớn trên thượng nguồn thông báo xả tràn để đón lũ

Chiều 5-11, 3 thủy điện lớn trên thượng nguồn TP Đà Nẵng đều có thông báo vận hành hạ dần mực nước hồ thủy điện về cao trình mực nước đón lũ theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Văn bản số 3542.