Công ty vàng Phước Sơn công khai "xù nợ"?

Thứ ba, 07/01/2014 10:59

(Cadn.com.vn) - Cùng lúc "ôm" nhiều khoản nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng, gồm: nợ thuế, nợ các doanh nghiệp và cá nhân chưa chịu trả thì theo phản ánh của một số chủ nợ, hiện lãnh đạo Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (viết tắt: Cty vàng PS) lại đưa ra nhiều lý do thiếu cơ sở để công khai "xù" nợ. Trong số các chủ nợ có nguy cơ bị "xù" tiền tỷ là Xí nghiệp Khai thác vật liệu- Xây dựng công trình Quảng An (viết tắt: XN Quảng An) là một trường hợp điển hình...

XN Quảng An (trụ sở tại TT Khâm Đức, H. Phước Sơn, Quảng Nam) là đơn vị nhận hợp đồng xây dựng hạ tầng và vận chuyển quặng từ mỏ khai thác về nhà máy chế biến của Cty vàng PS nhiều năm nay. Tại các hợp đồng ký kết giữa đôi bên, phía XN Quảng An phải cung cấp hóa đơn GTGT vào trước ngày thứ 20 hàng tháng và Cty vàng PS thanh toán không chậm  hơn ngày thứ 25 của tháng sau, trừ khi có thỏa thuận, quy định khác...

Song, theo lãnh đạo XN Quảng An từ tháng 9-2013 đến nay, mặc dù hàng tháng XN Quảng An xuất đầy đủ hóa đơn, chứng từ nhưng Cty vàng PS lại chây ỳ trong việc thanh toán nợ. Cụ thể: tại văn bản gửi XN Quảng An do ông Darin, Giám đốc điều hành Cty vàng PS ký, nêu rõ kế hoạch thanh toán cho XN tính hết năm 2013 là vào ngày 19-9-2013 trả 100 ngàn USD, sau một tuần trả tiếp 150 ngàn USD, tháng 10-2013 trả 250 ngàn USD; tháng 11 và 12-2013 trả ít nhất 250 ngàn USD/tháng và sẽ trả nhiều hơn nếu dòng tiền mặt của  Cty được cải thiện.

Đến ngày 24-12-2013, Cty vàng PS có văn bản gửi XN Quảng An cam kết từ ngày 1-1-2014 sẽ thanh toán nợ cho XN mỗi tháng 71 ngàn USD. Thế nhưng, Cty vàng PS lại đưa ra nhiều lý do và gần đây nhất chỉ chuyển trả cho XN Quảng An 2 đợt (ngày 28-12 và 31-12-2013) với số tiền 20 ngàn USD trong tổng số tiền nợ XN gần 18,9 tỷ đồng. Mặc dù lãnh đạo XN Quảng An liên tục có văn bản gửi lãnh đạo Cty vàng PS  và Tập đoàn Besra đề nghị thanh toán tiền để trang trải nợ nần, lương công nhân....

Công văn khấu trừ nợ của Công ty Vàng Phước Sơn.

Dù XN Quảng An đã rất có thiện chí và thông cảm trước khó khăn của Cty vàng PS nhưng thay vì trả nợ dứt điểm thì ngày 27-12-2013, ông Paul Seton, Tổng Giám đốc Cty vàng PS ký các thông báo chấm dứt hợp đồng về cung cấp dịch vụ cho dự án lấp đất, vận chuyển quặng và thuê khách sạn của XN Quảng An. Đồng thời, ngày 26-12-2013, Cty lại hợp đồng doanh nghiệp khác ở Đà Nẵng lên vận chuyển quặng cho Cty vàng PS. Việc làm của "Cty chúa Chổm" vàng PS càng đẩy chủ nợ XN Quảng An vào cảnh khốn cùng hơn.

Bức xúc trước thái độ của Cty vàng PS, ngày 26-12-2013, một số công nhân của XN Quảng An và đông đảo các chủ kinh doanh ở TT Khâm Đức đang bị Cty vàng PS nợ hàng chục tỷ đồng đã kéo đến mỏ vàng Phước Sơn chặn xe vận chuyển quặng để đòi nợ. Trước áp lực của các chủ nợ, chiều cùng ngày, Tập đoàn Besra ra thông báo tạm thời ngừng hoạt động và đến ngày 28-12, mỏ vàng Phước Sơn đã hoạt động bình thường trở lại. Lãnh đạo XN Quảng An có báo cáo gửi các cơ quan chức năng cho rằng, việc một số bà con đến nhà máy vàng Đắc Sa là do Cty vàng PS nợ họ, chứ không phải là người của XN Quảng An.

Chiều 3-1, đại diện XN Quảng An đến Văn phòng đại diện Cty vàng PS (đường Ngô Quyền, TP Đà Nẵng) để làm việc về chuyện nợ nần. Tại đây, Cty đưa ra Văn bản số 08-14/PSGC do Tổng Giám đốc Paul Seton ký, với nội dung "khấu trừ thiệt hại do chặn đường". Văn bản nêu rằng: "Trong lúc Phước Sơn (Cty vàng PS- P.V) đang nỗ lực nỗ lực vượt qua khó khăn... để tiếp tục đàm phán phương án trả nợ các nhà thầu, thì vừa qua một số nhân viên và cán bộ của Quảng An đã trực tiếp chặn đường và khuyến khích những người khác cùng chặn đường, dẫn đến việc ngừng sản xuất tại mỏ vàng Phước Sơn. Vụ chặn đường và thời gian để Công ty chúng tôi từ từ phục hồi sản xuất lại bình thường,  đã gây thiệt hại sản xuất ước tính 850 ngàn USD. Chúng tôi buộc phải đề nghị chính quyền các cấp can thiệp hỗ trợ mới trở lại sản xuất bình thường được. Vì vậy, theo luật Việt Nam, Cty vàng PS sẽ khấu trừ khoản thiệt hại này vào khoản nợ của Cty chúng tôi đối với Quảng An. Mọi tính toán cụ thể hơn sẽ được kế toán hai bên tiếp tục chi tiết hóa sau". Số tiền này tương ứng với số nợ của Cty vàng PS đối với XN Quảng An.

Sản xuất đình đốn, nợ nần chồng chất đến nỗi chiếc ô-tô chở công nhân
Cty Vàng Phước Sơn bị hư hỏng không có tiền sửa. Ảnh: H.T

Dư luận ở H. Phuớc Sơn và Quảng Nam đang xôn xao vì quá bất ngờ trước những lý do "gạt nợ" của Cty vàng Phước Sơn. Theo họ, đây quả là  một chuyện lạ! Cty vàng PS nợ tiền dây dưa, kéo dài nhiều tháng không chịu thanh toán cho XN Quảng An và XN chưa khởi kiện đòi nợ thì nay Cty vàng PS lại đưa ra lý do vô lý để cố tình "xù" nợ của XN Quảng An.

Trước đó, qua trao đổi với ông Hoàng Hoa, Chánh Văn phòng UBND H. Phước Sơn, chúng tôi được biết:  Hiện Cty vàng PS đang nợ thuế khoảng 160 tỷ đồng và nợ các nhà thầu, đơn vị kinh doanh, tiểu thương tại TT Khâm Đức và nhiều nơi khác hàng chục tỷ đồng. Cty vàng PS còn hứa đóng góp cho địa phương 4 tỷ đồng/năm để phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội nhưng đến nay vẫn chưa nhận được một đồng. Trước việc nợ nần dây dưa, kéo dài của Cty vàng PS, nhiều chủ nợ đã "bao vây" Cty vàng PS để đòi nợ, chính quyền và các ngành chức năng của huyện đã gặp gỡ, tuyên truyền, động viên mọi người không nên gây mất ATTT, tìm cách bàn thảo để Cty vàng PS thanh toán các khoản nợ. UBND H. Phước Sơn cũng đã văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam tình hình và đề nghị có biện pháp can thiệp, giải quyết.

Ngày 3-1-2014,  trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo tỉnh và H. Phước Sơn cùng các ngành chức năng sẽ tổ chức họp vào ngày 14-1về việc nợ nần của Cty vàng PS với điều kiện Tổng Giám đốc Cty phải có mặt tham dự cuộc họp.

Được biết, Cty vàng PS là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, là doanh nghiệp khai khoáng, chế biến khoáng sản kim loại vàng lớn nhất Đông Nam Á. Vậy, tại sao Cty này lại nợ thuế kéo dài đến cả trăm tỷ đồng? Nợ nhiều doanh nghiệp và cá nhân hàng chục tỷ đồng? Đây là vấn đề mà chính quyền mà ngành chức năng tỉnh Quảng Nam phải nhanh chóng kiểm tra, xem xét để có hướng xử lý theo đúng luật định.

Trung Thành