CSGT hỗ trợ gia đình đưa hài cốt Liệt sĩ về quê

Thứ tư, 13/08/2025 14:32

Ông Phan Văn Trọng (trú xã Kim Thành, TP Hải Phòng) đã viết thư tay cảm ơn CBCS Cảnh sát Giao thông khi gia đình nhận được sự hỗ trợ tận tình, chu đáo trong quá trình thực hiện các thủ tục và đưa hài cốt Liệt sĩ về quê.

Mới đây, Đội CSGT Đường sắt số 2, Phòng 6 thuộc Cục CSGT nhận được lá thư tay cảm ơn của ông Phan Văn Trọng (trú xã Kim Thành, TP Hải Phòng) – thân nhân của Liệt sĩ Phan Thành – khi gia đình ông đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ tận tình của đơn vị và CBCS đã trực tiếp hỗ trợ gia đình đưa hài cốt của Liệt sĩ Thành về quê hương.

Trong dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vừa qua, cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng đã tiến hành các thủ tục để gia đình ông Phan Văn Trọng tiến hành cất bốc, di dời hài cốt của chú mình là Liệt sĩ Phan Thành tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phổ Thuận (nay là P. Trà Câu), tỉnh Quảng Ngãi về quê.

Một phần lá thư tay của ông Phan Văn Trọng cảm ơn CBCS Cảnh sát Giao thông
Các cơ quan, đoàn thể phối hợp gia đinh thực hiện lễ tiễn đưa hài cốt Liệt sĩ Phan Thành về quê hương

Văn phòng đại diện miền Trung thuộc Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam với sự phối hợp, hỗ trợ của Đội CSGT Đường sắt số 2, Phòng 6 thuộc Cục CSGT, Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghĩa Bình, Ga Đà Nẵng cùng các cơ quan, đoàn thể đã thực hiện các thủ tục và tổ chức tiễn đưa hài cốt Liệt sĩ theo đúng quy định, đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi bây lâu nay của gia đình.

Một phần lá thư tay của ông Phan Văn Trọng cảm ơn CBCS Cảnh sát Giao thông

Cảm đồng trước những việc làm bình dị nhưng đầy trách nhiệm, ngay sau khi an táng hài cốt Liệt sĩ Phan Thành tại quê nhà thuộc xã Kim Thành, TP Hải Phòng, ông Trọng đã viết thư cảm ơn Đội CSGT Đường sắt số 2, Phòng 6 thuộc Cục CSGT và cá nhân Trung tá Trần Hải Hoàng, người trực tiếp tham gia hỗ trợ các thủ tục và một phần kinh phí của cá nhân.

“Thay mặt gia đình, tôi chân thành cảm ơn tấm lòng, trách nhiệm của Đội CSGT Đường sắt số 2, Phòng 6 thuộc Cục CSGT và cá nhân Trung tá Trần Hải Hoàng đã hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay. Nghĩa cử này cũng là minh chứng cho tinh thần mà lực lượng Công an nhân dân không ngừng giữ gìn và phát huy, đó là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, thư ông Trọng viết.

Bảo Nam