CSGT vây bắt 4 nghi phạm giết người đang trên đường tẩu thoát

Thứ bảy, 19/02/2022 08:03

Sau khi chém chết người trong quán karaoke ở TPHCM,  nhóm hung thủ gồm 4 đối tượng liền lên xe bán tải bỏ trốn. Tuy nhiên, qua thông tin nghiệp vụ của cơ quan Công an, ngay trong tối 17-2, lực lượng CSGT- Công an tỉnh Khánh Hòa đã đón lõng, chặn bắt được cả nhóm “sát thủ” nói trên.

4 nghi phạm bị truy nã tội giết người bị CSGT Khánh Hòa đón lõng bắt giữ.

Thượng tá Phan Văn Cường- Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Lúc 13 giờ ngày 17-2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được yêu cầu của Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) và Phòng CSGT Công an TPHCM về việc phối hợp bắt giữ 4 nghi phạm giết người đang di chuyển từ TPHCM trên tuyến Quốc lộ 1 đi Hà Nội. Bốn đối tượng này đi bằng ô-tô bán tải, nhãn hiệu Chevrolet Colorado, màu đỏ có biển số 51D-406.80.

Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Trạm CSGT Ninh Hòa triển khai các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng "đón lõng" bắt giữ đối tượng. Ngay lập tức, Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa đã cắt cử lực lượng gồm 2 tổ công tác lên đường làm nhiệm vụ. “Một tổ công tác mặc thường phục, làm nhiệm vụ trinh sát trên tuyến Quốc lộ 1, nếu phát hiện xe ô-tô có đặc điểm nêu trên sẽ lập tức liên lạc với tổ công tác thứ 2 để tiến hành vây bắt”, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa cho biết.

Hình ảnh chiếc xe bán tải mà các đối tượng dùng để chạy trốn.

Dưới sự vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt, đến 15 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác mặc thường phục đã xác minh được phương tiện nghi vấn, lập tức liên lạc với tổ công tác thứ 2. Chỉ ít phút sau đó, Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa đã triển khai dừng phương tiện, vây bắt được các đối tượng tại Km1.413 QL1A, đoạn ngay trước trụ sở Trạm CSGT Ninh Hòa. Các đối tượng bị vây bắt gồm: Châu Đức Minh Luân (1992, trú tại quận Bình Tân), Nguyễn Hoàng Duy Khương (2005), Nguyễn Đình Phong (1996) và Đào Minh Trúc (1991, cùng trú phường 11, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

"Khi phát hiện xe của các nghi phạm, chúng tôi đã dùng biện pháp nghiệp vụ áp sát xe của 4 đối tượng đoạn từ xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang) đến sát Trạm CSGT thị xã Ninh Hòa thì thực hiện biện pháp dừng xe bắt giữ, qua đó hoàn thành nhiệm vụ được giao"- lãnh đạo phòng CSGT đường bộ, đường sắt Khánh Hòa thông tin.

Qua đấu tranh, khai thác nóng, bước đầu các đối tượng khai nhận đã giết người tại TP Hồ Chí Minh vào tối 16-2. Cụ thể, lúc 23 giờ 45 ngày 16-2, một nhóm người sử dụng hung khí đuổi chém một thanh niên tại khu vực giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh. Một thanh niên bị chém trọng thương đã bỏ chạy vào trong quán karaoke L.K.S (đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh) cầu cứu. Nhân viên trong quán đã chạy ra can ngăn. Nhóm đối tượng trên vẫn cầm hung khí xông vào quán karaoke truy tìm nam thanh niên bị thương. Không tìm được người, nhóm đối tượng này chửi bới, đe dọa quản lý và nhân viên quán karaoke.

Cảnh sát giao thông cải trang, vây bắt nghi phạm giết người ngay khi dừng xe.

Anh K. (quản lý quán karaoke) đứng ra khuyên can thì bị một đối tượng chém bị thương. Thấy vậy, anh P.Đ.T.N (1989, trú  TP Thủ Đức, nhân viên quán karaoke) đã vào can ngăn và bị nhóm đối tượng này dùng hung khí chém gục trong quán. Nhân viên trong quán karaoke đã dùng bình cứu hỏa xịt vào nhóm đối tượng để giải vây cho anh N. Đồng thời, một số khách trong quán karaoke tìm cách ra về cũng bị nhóm đối tượng trên chém trúng tay, trúng mũ bảo hiểm. Khi mọi người hô hào báo Công an, nhóm đối tượng trên mới lên xe bỏ đi. Anh N., anh K. cùng nam thanh niên bị truy đuổi và một vị khách được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh N. đã không qua khỏi.

Hiện, 4 đối tượng đang bị Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ để bàn giao cho Công an TPHCM.

K.H