Cư dân vùng biển Đà Nẵng tổ chức Lễ hội cầu ngư

Thứ hai, 02/04/2018 10:40
  • Việc di dời, giải tỏa để phục vụ cho dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô khiến nhiều hoạt động trong lễ hội cầu ngư không được tiến hành như trước đây.

Các bậc cao niên và thanh niên Nam Ô thực hiện các nghi thức trong lễ hội cầu ngư tại lăng Ông Ngư.

ĐÀ NẴNG - Ngày 1-4 (nhằm 16-2 âm lịch), tại Lăng ông Vạn Đồng Hiệp, P. Thọ Quang, UBND Q. Sơn Trà  tổ chức khai mạc Lễ hội cầu ngư năm 2018 với nhiều hoạt động phong phú. Phần Lễ được phục dựng đúng theo phong tục tập quán như: Lễ nghinh thần, Lễ tế âm binh, tế chánh cầu ngư... mang bản sắc văn hóa vùng biển, lồng ghép với phát động  ra quân khai thác hải sản. Phần Hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang tính cộng đồng như: Thi ẩm thực, trò chơi dân gian, hát tuồng,  hô hát bài chòi, bóng chuyền bãi biển, kéo co, đan lưới, ngoáy thúng, tạp kỹ nghệ thuật, ca nhạc... Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực của Q. Sơn Trà chào mừng kỷ niệm 43 năm giải phóng Tp Đà Nẵng và kỷ niệm 59 năm Ngày Bác Hồ về thăm làng cá (1-4-1959 - 1-4-2018).

Lễ tế chánh tại Lăng ông P. Thọ Quang. 

* Cùng ngày, tại khu vực lăng Ông Ngư, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, hàng trăm người dân, các bậc cao niên đã cùng nhau tiến hành lễ hội cầu ngư theo truyền thống của người dân địa phương. Lễ hội năm nay được tổ chức với những lễ chính là lễ bến, lễ túc và lễ chánh cùng một số hoạt động trong phần hội mang tính cộng đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi việc di dời, giải tỏa để phục vụ cho dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô nên nhiều hoạt động đã không được tiến hành như trước đây.

Theo sử sách, lăng Ông Ngư được xây dựng từ thời Vua Gia Long (1802). Lúc đầu lăng có kiến trúc như sườn gỗ, tường đá trát vôi vữa, mái lợp lá kè; đến năm Tự Đức thứ 4 (1851) lăng được tôn tạo bề thế hơn. Năm Bảo Đại thứ 10 (1935), lăng được làm mới, mái lợp ngói âm dương và người dân làng biển Nam Ô gìn giữ đến bây giờ. Phía trong lăng là nơi hiện đang cất giữ hài cốt cá Ông đã được cải táng. Tại khuôn viên của lăng hiện đang có một ngôi mộ cá Ông mới được an táng.

BẢO NAM - K.THANH