Cử tri Đà Nẵng kiến nghị các chính sách cho y tế, giáo dục

Thứ sáu, 30/06/2023 06:35
Ngày 29- 6, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng gồm: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Trần Chí Cường và Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh đã tiếp xúc cử tri các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề “nóng” đến Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng.
Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề “nóng” đến Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri TP Đà Nẵng đánh giá cao kết quả của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV cũng như hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP trong thời gian qua, đồng thời cũng kiến nghị những vấn đề “nóng” liên quan đến đời sống dân sinh. Nổi bật là xử lý quy hoạch treo, tháo gỡ khó khăn trong quy định về phòng cháy chữa cháy, thiếu hụt vật tư y tế, vấn nạn lừa đảo trên không gian mạng…

Cử tri Lê Văn Quang (P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) nêu tình trạng thiếu vật tư y tế, thuốc men, người dân khám bệnh có bảo hiểm xã hội nhưng các bệnh viện không đủ thuốc cấp nên người dân phải đi mua bên ngoài. Trong khi đó, cử tri Lê Văn Lý (P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ) cho biết, hiện nay, nhiều chiêu trò lừa đảo thông qua thông tin cá nhân của công dân để gọi điện thoại, gửi tin nhắn, làm cho người dân lo lắng. Cùng với việc khám phá các vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng, cơ quan chức năng thường xuyên khuyến cáo nhưng người dân vẫn liên tục bị lừa, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Trên lĩnh vực văn hóa, cử tri Khuông Văn Bông (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) quan tâm đến những bất cập trong bình xét gia đình văn hóa hằng năm. Ông Bông cho rằng, hiện nay câu chuyện này đang mang tính hình thức, không mang lại thực chất. “Tiêu chí chấm điểm quá chi tiết, quá dài, thang điểm chỉ là định lượng. Đưa cho dân tự chấm điểm thì không biết chấm thế nào, nếu đưa ra tổ dân phố bình xét lại mất thời gian mà chưa chắc hiệu quả, dễ gây mất đoàn kết”, ông Bông cho hay. Ngoài ra, cử tri Q. Cẩm Lệ cũng cho biết, hiện thành phố có rất nhiều dự án quy hoạch treo, nhiều công trình xây dựng dở dang gây thất thoát, lãng phí đồng thời kiến nghị các cấp chính quyền sớm có biện pháp xử lý để chống thất thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Tại Q. Liên Chiểu, cử tri Phùng Thị Nga (P. Hòa Khánh Bắc) nêu vấn đề: Trên địa bàn phường hiện đang thiếu trường mầm non công lập, trong khi đó phường là địa bàn tập trung đông dân cư, người lao động đến sinh sống và làm việc. Vì vậy, cử tri kiến nghị sớm đầu tư xây dựng hệ thống trường mầm non công lập trên địa bàn phường, bởi đây là điều cử tri và nhân dân đang rất quan tâm. Còn cử tri Vũ Thị Xuân (P. Hòa Hiệp Bắc) kiến nghị cần thẩm định lại giá đất theo Luật Đất đai để bảo vệ quyền lợi của người dân tại các tuyến đường. Đồng thời, cần bố trí đất tái định cư cho người dân trước khi thu hồi đất để làm dự án, từ đó bảo đảm vấn đề an sinh xã hội. Cử tri Hồ Thị Nga (P. Hòa Hiệp Bắc) đề nghị cần tăng cường giám sát, kiểm tra việc khám, chữa bệnh, bán thuốc, thanh toán viện phí ở các bệnh viện, phòng khám tư nhân, hiện đang treo bảng có thanh toán bảo hiểm y tế nhưng thực chất là thu tiền 98% của bệnh nhân. Cùng với đó là tăng cường trang bị về máy móc cho các bệnh viện tuyến quận, huyện để làm tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Trần Chí Cường ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của các cử tri; đồng thời giải thích, làm rõ một số vấn đề các cử tri còn băn khoăn, thắc mắc. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP cũng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến cử tri phản ánh, kiến nghị của các cử tri để gửi đến các cơ quan, bộ, ngành liên quan và tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện.

Xuân Sơn – Công Hạnh