Cử tri Đà Nẵng kiến nghị các cơ chế đặc thù để thành phố phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân

Thứ ba, 05/05/2026 13:51

Nhiều vấn đề "nóng" được cử tri Đà Nẵng thẳng thắn phản ánh đến Đoàn ĐBQH Đà Nẵng cũng như kiến nghị các cơ chế đặc thù để thành phố nói riêng, cả nước nói chung ngày càng phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị.
Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Sáng 5-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Sơn Trà (Đà Nẵng) để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, cử tri tập trung kiến nghị hàng loạt vấn đề tồn tại, nổi cộm liên quan đến đầu tư công, quản lý đất đai, tài sản công và an sinh xã hội. Đáng chú ý, tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu đồng bộ khiến nhiều công trình kém hiệu quả được chỉ ra, như cầu xây xong nhưng thiếu đường kết nối, công trình thủy lợi không phát huy công năng.

Đặc biệt, việc bỏ hoang trụ sở sau sáp nhập đơn vị hành chính gây lãng phí lớn. Cử tri đề nghị cho phép áp dụng cơ chế đặc thù, cho thuê ngắn hạn các trụ sở này để sử dụng vào mục đích xã hội hóa như giáo dục, y tế, bãi đỗ xe… nhằm tránh xuống cấp và tạo nguồn thu.

Quang cảnh hội nghị.

Một vấn đề khác là tình trạng quá tải bãi tạm giữ phương tiện vi phạm. Cử tri kiến nghị rà soát quy định tạm giữ xe, hạn chế áp dụng biện pháp này, thay bằng tăng mức phạt hoặc giữ giấy tờ để tránh lãng phí tài sản.

Liên quan quản lý đất đai, cử tri phản ánh bất cập tại khu vực đường Trường Chinh (quận Thanh Khê), nơi tồn tại tình trạng cho thuê đất manh mún tại khu vực nhạy cảm gần sân bay, trong khi người dân lại vướng quy hoạch “treo”, không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, nhiều ý kiến đề cập đến chất lượng y tế cơ sở, chi phí khám chữa bệnh còn cao, cũng như yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng tăng tính ứng dụng, đưa trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy.

Thay mặt Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi nhận các ý kiến sát thực tiễn của cử tri, đồng thời thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, quý I/2026, GRDP Đà Nẵng tăng khoảng 8,4%, thu ngân sách gần 10,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ. Du lịch phục hồi mạnh, riêng dịp lễ 30-4 và 1-5, thành phố đón gần 1,5 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 5.700 tỷ đồng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng Lê Ngọc Quang giải đáp kiến nghị của cử tri.

Bí thư Thành ủy cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài. Thành phố sẽ đồng thời tháo gỡ vướng mắc pháp lý và xử lý trách nhiệm liên quan, phấn đấu khơi thông hàng trăm ngàn tỷ đồng nguồn lực đang bị “đóng băng”. Cùng với đó, Đà Nẵng tập trung phát triển các động lực mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; đồng thời đầu tư hạ tầng chiến lược như cảng Liên Chiểu, khu công nghiệp công nghệ cao.

Liên quan phản ánh của cử tri về đất đai, trụ sở cơ quan Nhà nước dôi dư sau sáp nhập, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ rà soát quỹ đất, ưu tiên xây dựng trường học, công viên, bãi đỗ xe và công trình công cộng; đồng thời yêu cầu các cơ quan xử lý kiến nghị theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết cử tri đã gửi 44 kiến nghị, trong đó 23 nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương, 23 nội dung thuộc trách nhiệm địa phương. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Việc gì thuộc thẩm quyền địa phương thì phải trả lời rõ, làm được hay không, đúng hay không và phải giải quyết dứt điểm. Không để người dân kiến nghị nhiều lần”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Trần Cẩm Tú, thời gian tới Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, tạo điều kiện cho địa phương phát triển. Đồng thời, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, đầu tư công, tài sản công. Về cải cách hành chính, Trung ương yêu cầu cắt giảm mạnh thủ tục rườm rà, xử lý triệt để tình trạng chồng chéo gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò địa phương động lực, chủ động đề xuất cơ chế đặc thù, nhân rộng các mô hình hiệu quả, đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là trong lĩnh vực y tế, an sinh xã hội.

XUÂN TIẾN

Xã đảo Tân Hiệp vượt khó, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên

Báo cáo với Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 704-QĐ/TU ngày 10/4/2026 vào sáng 5-5, ông Lê Mới – Bí thư xã Tân Hiệp cho biết đã ban hành kế hoạch, bám sát các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và thành phố, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trong năm 2026.

Lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Sáng nay (4-5), UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và công bố Quyết định Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Đà Nẵng. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đúng vào dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố (4-5-1945 – 4-5-2026).

Chính quyền hai cấp: Cán bộ cơ sở miền núi Quảng Ngãi chủ động thích ứng

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã miền núi tại Quảng Ngãi đối mặt với khối lượng công việc tăng cao. Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ cơ sở đã linh hoạt điều chỉnh phương thức làm việc, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, tăng cường bám sát địa bàn, qua đó đảm bảo hoạt động của chính quyền thông suốt và phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới, đóng vai trò dẫn dắt phát triển khu vực và cả nước

Chiều 25-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết và định hướng phát triển Kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.

Nhiều cử tri băn khoăn về tình trạng lãng phí tài sản công

Qua tổng hợp ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026 cho thấy, nhiều cử tri bày tỏ băn khoăn trước tình trạng lãng phí tài sản công, nhất là các trụ sở, nhà đất công sử dụng chưa hiệu quả.