Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII:

Cử tri đồng thuận và đánh giá tốt sự tích cực của đại biểu HĐND TP

Thứ tư, 26/11/2014 09:20

(Cadn.com.vn) - Ngày 25-11, các ĐB HĐND TP Đà Nẵng gồm: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ; Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến; Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP; Nguyễn Nho Trung, Chánh Văn phòng Thành ủy; Võ Văn Thương, Vũ Hùng; Hòa thượng Thích Thiện Nguyện; Ngô Tấn Cư, Đỗ Thị Kim Lĩnh; Lê Thị Như Hồng; Trương Phước Ánh; Võ Thành Nhân; Kiều Văn Toàn; Phan Thị Tuyết Nhung; Nguyễn Thị Phượng; Ngô Thị Kim Yến đã tiếp xúc cử tri (TXCT) các phường: Hòa Hải, Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn); Hải Châu 1, Thanh Bình, Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu); Hòa An (Q. Cẩm Lệ) và các xã Hòa Ninh, Hòa Sơn (H. Hòa Vang).

Bí thư Thành ủy Trần Thọ phát biểu tại buổi TXCT P. Hòa Quý.

Giải quyết việc cho dân còn chậm

Tại buổi tiếp xúc, cử tri P. Hòa Quý và P. Hòa Hải kiến nghị với ĐB HĐND TP nhiều vấn đề liên quan đến công tác giải tỏa, bố trí tái định cư; điện chiếu sáng và giao thông nông thôn; việc làm sổ đỏ của cơ quan chức năng còn chậm và rườm rà; sản xuất của người dân làng đá mỹ nghệ Non Nước gặp khó khăn do “vướng”... linh vật ngoại lai. Bên cạnh đó, cử tri 2 địa phương này cũng đã bày tỏ sự đồng thuận và đánh giá tốt sự tích cực của các ĐB HĐND TP cũng như các cấp, địa phương trong việc giải quyết dứt điểm những bức xúc của cử tri...

Phát biểu tại các buổi TXCT, Bí thư Thành ủy Trần Thọ cảm ơn cử tri đã có nhận xét tốt đối với Tổ ĐB HĐND TP cũng như lãnh đạo các ngành, địa phương. “Chúng tôi vẫn ý thức rằng mình có cố gắng nhưng kết quả mang lại vẫn chưa phải tốt hẳn. Bằng chứng là qua phát biểu của các cử tri còn rất nhiều vấn đề bức xúc nhưng vẫn chưa được giải quyết căn cơ, chưa được giải quyết một cách rốt ráo. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn chức trách của mình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ”, Bí thư Thành ủy Trần Thọ nói.

Về phản ánh của cử tri liên quan đến tình trạng giải quyết thủ tục đất đai (cấp số đỏ) cho dân chậm và nhiêu khê, Bí thư Thành ủy chỉ đạo ngay: “Việc người dân phản ánh cơ quan chức năng làm sổ đỏ chậm, còn nhiêu khê, rườm rà là đúng. Việc cấp sổ đỏ cho dân ở Chi nhánh Q. Ngũ Hành Sơn còn kém, còn yếu hơn so với các quận khác. Vì vậy, Sở TN&MT cần chấn chỉnh lại Chi nhánh ở Q. Ngũ Hành Sơn để có thể làm tốt hơn cho dân”.

Xung quanh ý kiến của người dân ở Làng đá mỹ nghệ Non Nước phản ánh những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh vì “vướng”... linh vật ngoại lai, đồng chí Trần Thọ cho biết thành phố đã có ý kiến với Bộ VH-TT&DL sớm giải quyết vấn đề này để người dân yên tâm sản xuất. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy khen ngợi lãnh đạo quận, phường và hoan nghênh nhân dân ở dọc các tuyến đường Huyền Trân Công Chúa, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Duy Trinh và Non Nước đã hợp tác có trách nhiệm, giải tỏa, di dời, bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công đúng tiến độ. “Tôi mong muốn bà con ở những tuyến đường này tiếp tục đồng tâm, nhất trí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị thi công làm nhanh hơn, đẹp hơn và hoàn thành trước Tết Âm lịch 2015”, Bí thư Thành ủy Trần Thọ nhấn mạnh. Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các ngành và địa phương theo chức năng của mình cần lắng nghe ý kiến của bà con cử tri phát biểu, cái gì xem trong phạm vi của mình mà có thể thực hiện được thì khẩn trương vào cuộc kiểm tra và xử lý. Đối với những vấn đề vượt tầm, không làm được thì phải báo cáo sớm lên thành phố và trả lời cho người dân biết...

Cử tri phản ánh tình trạng thi công tuyến đường Lê Duẩn.

QP-AN và bảo vệ rừng được đặc biệt chú ý

Hơn 50 lượt ý kiến của CT các phường: Hải Châu 1, Thanh Bình, Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu) tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc phân định ranh giới giữa TP Đà Nẵng và TT-Huế, vụ phá rừng ở khu vực Bà Nà-Núi Chúa, vấn đề vệ sinh môi trường, việc thi công công trình trên tuyến đường chuyên doanh Lê Duẩn...

Chủ tịch Văn Hữu Chiến trả lời kiến nghị CT P. Hải Châu 1.

Thay mặt các đại biểu, Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến đã tiếp thu các ý kiến CT và giải thích những vấn đề thuộc thẩm quyền. Theo đó, đối với vấn đề vụ phá rừng ở khu Bà Nà-Núi Chúa, đồng chí Văn Hữu Chiến cho biết, ngày 24-11 Cục Kiểm lâm TP đã khởi tố vụ án và chuyển sang các cơ quan chức năng để tiếp tục làm rõ hành vi của từng cá nhân. Riêng vấn đề CT Nguyễn Văn Anh, Phan Long (P. Hải Châu 1) nêu việc đơn vị thi công tuyến phố chuyên doanh Lê Duẩn tắc trách gây bức xúc cho người dân dọc tuyến đường, dùng gạch lót không đảm bảo chất lượng... Chủ tịch Văn Hữu Chiến chỉ đạo Sở Xây dựng và chủ đầu tư là UBND Q. Hải Châu kiểm tra ngay và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Trả  lời ý kiến của các CT Q. Hải Châu về việc tỉnh TT- Huế cấp phép đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng Lăng Cô cho Cty CP Thế Diệu (thuộc Cty TNHH World Shine- Hồng Kông, Trung Quốc) tại khu vực Cửa Khẻm, Chủ tịch UBND TP cho biết, vấn đề chưa thống nhất ranh giới giữa TP Đà Nẵng và tỉnh TT-Huế diễn ra từ khá lâu và Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các địa phương giữ nguyên hiện trạng khi chưa có quyết định cụ thể. Xác định đây là khu vực quan trọng trong QP-AN, Đà Nẵng thực hiện tốt chỉ đạo này song phía tỉnh TT-Huế vẫn cho xây dựng một số công trình, khi phát hiện TP Đà Nẵng đã có ý kiến với TT Huế. Thời gian gần đây, khi phát hiện TT-Huế có cấp phép đầu tư cho DN nước ngoài tại khu vực này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến QP-AN nên UBND TP đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng cũng đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra và hiện đang chờ quyết định của Thủ tướng.

TỔ PVTS

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn trao đổi với cử tri xã Hòa Ninh.

Ngày 25-11, các đại biểu HĐND TP gồm: Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Vũ Hùng và Trương Phước Ánh đã TXCT các xã Hòa Ninh, Hòa Sơn (H. Hòa Vang). Đa số ý kiến CT chủ yếu đề cập đến những vấn đề bất cập trong công tác giải tỏa, di dời và hỗ trợ; các dự án trong quá trình thi công san lấp đổ đất nền cao, không chú trọng đến hệ thống thoát nước gây ngập úng cục bộ tại một số khu dân cư; cần có cơ chế, chính sách tăng cường đầu tư cho địa bàn trung du, miền núi trong xây dựng nông thôn mới...

Sau khi lắng nghe ý kiến của các CT, lãnh đạo UBND huyện giải trình tại chỗ một số vấn đề. Đối với phản ánh của CT Phạm Đức Thắng (xã Hòa Ninh) về việc CA viên thường trực xã từ tháng 10-2014 bị địa phương “dừng” đóng tiền BHXH, chỉ được hưởng phụ cấp định mức bình quân gần 60 ngàn đồng/ngày/người; Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn cho biết sẽ nghiên cứu và đề xuất tại kỳ họp đến để TP xem xét quyền lợi của lực lượng này trong công tác gìn giữ ANTT tại cơ sở theo hướng tích cực nhất.

V.H

* Cùng ngày, các ĐB HĐND TP gồm: Võ Văn Thương, Ngô Tấn Cư, Đỗ Thị Kim Lĩnh và Lê Thị Như Hồng đã TXCT P. Hòa An (Q. Cẩm Lệ). Hơn 30 ý kiến của CT tập trung phản ánh, kiến nghị những bức xúc liên quan đến vấn đề môi trường và an sinh xã hội trên địa bàn... Thay mặt Tổ ĐB HĐND TP Đà Nẵng, ông Võ Văn Thương yêu cầu địa phương quan tâm, xem xét giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của mình. Riêng các vấn đề của thành phố, Tổ ĐB HĐND sẽ ghi nhận và phản ánh trong cuộc họp HĐND sắp tới.

Đ.Nga

* Chiều 25-11, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND TP làm việc với Sở TN&MT về một số điểm nóng ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo Sở TN&MT cho biết, để xử lý mùi hôi tại các cửa xả vào Âu thuyền Thọ Quang, đơn vị chức năng thường xuyên phun chế phẩm khử mùi, điều chỉnh quy trình vận hành Trạm bơm thông thủy Âu thuyền và giám sát việc xả nước thải vào Âu thuyền... Đối với tình trạng ô nhiễm tại sông Phú Lộc, Sở đã phối hợp với Sở KH&CN đề xuất UBND TP nâng cấp trạm xử lý nước thải Phú Lộc theo hình thức BOT.

X.Đương