Cử tri kiến nghị giải quyết vấn đề dân sinh, ô nhiễm

Thứ năm, 19/06/2014 10:19

(Cadn.com.vn) - Ngày 18-6, các ĐB HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII gồm: Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP; Vũ Hùng, Trương Phước Anh,  Ngô Xuân Thắng, Nguyễn Đăng Hải, Nguyễn Nho Khiêm, Lê Vinh Quang, Mai Đức Lộc, Hoàng Giang Yên Thủy đã tiếp xúc cử tri (TXCT) các địa phương: xã Hòa Phú, xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang) và P. Thanh Khê Tây, P. Thanh Khê Đông (Q. Thanh Khê), P. Bình Thuận, P. Phước Ninh (Q. Hải Châu) để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10.

ĐB HĐND TP, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn gặp gỡ CT xã Hòa Phú.

Sân golf "làm khó" dân

Tại xã Hòa Phú, CT tiếp tục phản ánh thực trạng người dân lao đao với các dự án sân golf được cấp phép xây dựng tại địa phương. Nhiều CT băn khoăn khi các dự án được công bố nhưng lại không được các nhà đầu tư thông tin đầy đủ; thậm chí nhiều hộ dân trên địa bàn đã bàn giao mặt bằng cho dự án sân golf từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chỉ nhận được đất tái định cư trên giấy; giá trị đền bù các loại đất quá thấp, dẫn đến việc một số người dân bức thiết về nhà ở nên đã xây dựng trái phép.

CT Nguyễn Ánh, kiến nghị nhiều hộ dân tại địa phương có đất rộng, con đông có nhu cầu tách thửa cho con lập gia đình ra riêng nhưng không được giải quyết. CT Nguyễn Văn Lớ, Nguyễn Hữu Tam phản ánh, đời sống người dân đang gặp nhiều khó khăn, do tình hình khô hạn cùng với việc khai thác rừng đầu nguồn nên các hồ chứa nước cạn kiệt, kênh mương bị bồi lấp xói lở nên nguồn nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất không đáp ứng được nhu cầu...

Còn tại xã Hòa Nhơn, đa số ý kiến CT đồng tình với các dự án đang triển khai tại địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình giải tỏa, di dời vẫn còn nhiều bất cập về giá hỗ trợ, đền bù, bố trí tái định cư; nhiều dự án chậm triển khai, trong lúc người dân lại không có đất sản xuất. CT thôn Phú Hòa tiếp tục kiến nghị việc bố trí tái định cư tại chỗ liên quan đến dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi... Phần lớn các kiến nghị của CT đều thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nên lãnh đạo huyện đã chỉ  đạo các ban ngành rà soát, có phương án khảo sát, sửa chữa cụ thể để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND TP, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị để phản ánh tại kỳ họp sắp đến, nhất là các kiến nghị liên quan đến dự án sân gofl.

Chuyện cũ luôn mới: Ô nhiễm môi trường

Hơn 25 lượt ý kiến của cử tri tại 2 phường Thanh Khê Tây và Thanh Khê Đông đều tập trung phần lớn vào vấn nạn ô nhiễm môi trường, TTATGT, quản lý các lô đất trống, nhà sinh hoạt cộng đồng, các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai xây dựng nút giao thông khác mức Ngã ba Huế.

CT P. Thanh Khê Tây, đặc biệt là nhân dân các tổ dân phố (TDP) 105 đến TDP 110 phản ảnh tình trạng nước thải chảy từ địa bàn P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) qua gây ô nhiễm môi trường hoặc khu vực Khe Cạn đã bị ô nhiễm từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến của CT 2 phường cũng đề cập đến hệ thống xử lý nước thải trên sông Phú Lộc bốc mùi hôi rất nặng, đặc biệt là vào mùa nắng nóng; tình trạng dễ xảy ra ngập úng nhà dân dọc tuyến đường sắt từ TDP số 1 đến TDP số 13, 14 P.Thanh Khê Tây, ô nhiễm trên tuyến đường sắt từ Ga Thanh Khê đến KCC Thanh Lộc Đán C (P.Thanh Khê Đông); tình trạng ô nhiễm môi trường tại hồ điều tiết 2ha đã nhiều năm qua chưa được các cấp, các ngành xử lý đến nơi đến chốn nên vấn nạn này vẫn còn tái diễn, làm xáo trộn cuộc sống của người dân.

Liên quan đến triển khai dự án công trình xây dựng nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, CT 2 phường rất ủng hộ chủ trương của thành phố nhưng bên cạnh đó đã phát sinh nhiều mặt trái. Đó là, tăng áp lực giao thông qua tuyến đường Dũng Sĩ Thanh Khê và một số tuyến đường nhánh khác, trong đó có cả nhưng khu vực đường ngang dân sinh băng qua đường sắt, dễ dẫn đến các vụ va chạm và TNGT, nhất là vào các giờ cao điểm trong ngày.

Thay mặt tổ ĐB HĐND thành phố, ĐB Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Thường trực HĐND đã yêu cầu đại diện các sở, ngành liên quan trả lời cụ thể ý kiến của CT đối với những nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách. Sở Xây dựng cho biết, cuối năm 2014, sẽ triển khai dự án xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực Khe Cạn; riêng một số đoạn trên đường Mẹ Nhu không có cống thoát nước, Sở đề nghị UBND Q. Thanh Khê và P. Thanh Khê Tây phối hợp kiểm tra thực tế để đề xuất phương án xử lý. Sở TN&MT cũng thống nhất kế hoạch giải quyết ô nhiễm môi trường tại khu vực Khe Cạn dài 2km vào cuối năm nay và đề nghị BQL dự án hạ tầng ưu tiên tiếp tục nâng cấp trạm xử lý nước thải Phú Lộc để giải quyết triệt để ô nhiễm tại cửa xả ra sông Phú Lộc... ĐB Ngô Xuân Thắng nhìn nhận, tất cả ý kiến bức xúc của CT là chính đáng, vì có những vấn đề còn để kéo dài chưa giải quyết một cách rốt ráo, triệt để.

Nhiều tuyến đường xanh, sạch đẹp nhờ thực hiện tốt công tác xã hội hóa cây xanh.
(Cây xanh được người dân rào chắn, chăm sóc trên đường Lê Đình Dương, Q. Hải Châu).

HĐND không trực tiếp giải quyết việc xin cấp, thuê chung cư

CT 2 phường của Q. Hải Châu đã nêu ra 20 ý kiến về tình trạng ô nhiễm môi trường, việc tuyển sinh học sinh trái tuyến, bố trí nhà chung cư, các vấn đề y tế, xã hội hóa cây xanh...

Về vấn đề CT P. Bình Thuận phản ánh việc thu mỗi hộ 400.000 đồng để xã hội hóa cây xanh, ông Phan Dũng-Chủ tịch UBND P. Bình Thuận cho biết, chủ trương xã hội hóa cây xanh là chủ trương chung của Quận ủy, UBND Q. Hải Châu. Sau khi thực hiện tại địa phương, do nguồn ngân sách không đảm bảo nên UBND quận đã họp bàn, tính toán và thống nhất với các hộ dân trên đường Lê Quý Đôn, Trưng Nữ Vương thu mỗi hộ 400.000 đồng (được khoảng 23 triệu đồng). Để đảm bảo thực hiện, UBND phường đã tạm ứng ngân sách 20 triệu đồng để mua cây, làm rào chắn, chi công chăm sóc nhưng hiện mới thu được gần 13 triệu đồng. Về vấn đề giải quyết hồ sơ xin thuê, cấp chung cư của CT 2 phường, đại biểu Mai Đức Lộc cho biết, theo quy định của TP, từ đầu năm 2014, HĐND TP không trực tiếp giải quyết hồ sơ xin cấp, thuê chung cư mà giao về cho Sở LĐ-TB&XH trực tiếp thực hiện; HĐND TP chỉ giám sát việc thực hiện là đúng hay sai, sau khi người xin cấp, thuê thực hiện các quy định theo quy trình và tổ kiểm tra xét thấy đúng đối tượng sẽ có thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết.

Tại các cuộc TXCT lần này, các tổ ĐB HĐND thành phố cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến của CT liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Về vấn đề trên, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn và các ĐB HĐND TP đều đề nghị CT hết sức bình tĩnh, không nóng vội, việc người dân bày tỏ tinh thần yêu nước trên tinh thần tôn trọng luật pháp Việt Nam và quốc tế là đúng đắn. Chủ trương đấu tranh cả trên mặt trận chính trị, ngoại giao của Đảng và Nhà nước đã nhận được sự ủng hộ của bạn bè thế giới trong việc yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

V.Hậu-P.Kiếm-Ng.Tuấn